Nóng nhất thể thao tối 9/1: Raducanu nguy cơ lỡ Australian Open

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Emma Raducanu đang đứng trước nguy cơ lỡ Australian Open do dính chán thương.

Raducanu nguy cơ lỡ Australian Open

Tài năng trẻ của làng quần vợt Anh, Emma Raducanu đang đứng trước nguy cơ lỡ Australian Open. Cựu vô địch US Open bị lật mắt cá chân ở set 3 trận đấu với Viktoria Kuzmova tại giải ASB Classic hồi tuần trước. Hiện tại, Raducanu vẫn đang phải điều trị tích cực và khả năng tham dự Australian Open ngày càng nhỏ dần.

Nóng nhất thể thao tối 9/1: Raducanu nguy cơ lỡ Australian Open - 1

Emma Raducanu

Nadal trở lại giải Dubai Tennis Championships sau 15 năm

Theo giám đốc điều hành của giải Dubai Tennis Championships, Rafael Nadal đã ký hợp đồng tham dự giải đấu sau 15 năm vắng bóng. "Nadal là một trong những vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại và chúng tôi vui mừng xin thông báo rằng Rafael Nadal sẽ trở lại giải Dubai Tennis Championships sau 15 năm. Trước đó, Nadal thường thi đấu tại Doha (Qatar), giải đấu diễn ra cùng thời điểm nhưng năm nay, Nadal đã quyết định đổi giải đấu".

Brooklyn Nets thắng Miami Heat cực kỳ kịch tính

Những cuộc đối đầu giữa Brooklyn Nets và Miami Heat luôn là một trong những trận đấu đáng xem nhất tại NBA. Trận đấu diễn ra tại FTX Arena lần này cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Hai đội thể hiện khả năng phòng thủ xuất sắc và trận đấu luôn ở thế rượt đuổi sát nút. Trong những giây cuối cùng, O'Neal đã có pha ném bồi chuẩn xác để đem về chiến thắng 102-101 cho đội khách, Brooklyn Nets. 

Khabib Nurmagomedov muốn từ bỏ hoàn toàn MMA

Mới đây, trang Za Khabiba đưa ra thông báo cho biết Khabib Nurmagomedov muốn rời bỏ hoàn toàn MMA trong một khoảng thời gian khi có bài chia sẻ: “Khabib muốn rời khỏi thế giới MMA, kể cả ở công việc HLV và các vai trò khác liên quan. Lý do là vì anh ấy muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình“.

Khabib đạt thành tích 29 trận bất bại trong sự nghiệp thi đấu MMA, với đỉnh cao là chiếc đai vô địch UFC Lightweight Championship giành được vào năm 2018, trước khi bảo vệ thành công danh hiệu này ở 3 lần thượng đài sau đó. Hiện tại, “The Eagle” đã tuyên bố giải nghệ với tư cách VĐV và đảm nhận vai trò người điều hành ở giải đấu MMA, và cả HLV cho đàn em  Islam Makhachev.

CLB Thiên Tân lên ngôi giải VĐQG bóng chuyền nữ Trung Quốc

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, lượt trận thứ 2 chung kết giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia Trung Quốc đã kết thúc một cách chóng vánh với chiến thắng thuộc về các cô gái Thiên Tân. 

Đội bóng chuyền nữ Thiên Tân đã bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia của mình và khẳng định vị thế CLB bóng chuyền nữ số 1 Trung Quốc sau khi vượt qua Thượng Hải với 2 chiến thắng liên tiếp. Thượng Hải gần như bất lực trước những tay đập đẳng cấp thế giới của đối thủ và nhanh chóng để thua tiếp 0-3 (18-25, 12-25, 20-25) đành ngậm ngùi nhìn Thiên Tân đăng quang 1 cách thuyết phục.

Trương Đình Hoàng tranh đai WBA châu Á với võ sĩ số 1 Hàn Quốc

Vào tháng 2 tới, võ sĩ Trương Đình Hoàng sẽ thượng đài bảo vệ đai WBA châu Á hạng cân Super Middleweight. Tại sự kiện Boxing SSC Interclub 21, Hoàng đã có hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ. Anh cũng chia sẻ 1 chút thông tin về đối thủ sẽ thượng đài thi đấu với mình trong thời gian tới:

"Tôi sẽ thượng đài trong tháng 2. Đối thủ lần này là võ sĩ người Hàn Quốc, hiện đứng số 1 Hàn Quốc ở hạng cân của tôi. Đây là lần đầu tôi thi đấu trên quê nhà, và sẽ thi đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ"

Djokovic mất ăn mất ngủ vì vấn đề gân khoeo

Sau khi đánh bại Sebastian Korda trong trận chung kết Adelaide, Novak Djokovic cho biết: “Tôi đã làm việc với chuyên gia vật lý trị liệu suốt đêm để khắc phục vấn đề về gân kheo. Mọi chuyện đã ổn. Một vài lần trong trận đấu, tôi cảm thấy cơ bắp đang căng lên, nhưng không có gì khiến tôi lo lắng về màn trình diễn của mình”.

Nóng nhất thể thao tối 9/1: Raducanu nguy cơ lỡ Australian Open - 2

Djokovic gặp vấn đề ở chân trái trong chiến thắng trận bán kết Adelaide trước Daniil Medvedev

Osaka rút khỏi Australian Open

Trang chủ Australian Open xác nhận Naomi Osaka đã rút khỏi giải đấu năm nay vì không kịp bình phục chấn thương. Đây là giải Grand Slam mà nữ tay vợt người Nhật Bản từng vô địch 2 lần vào các năm 2019 và 2021. Cựu số 1 thế giới đã không thi đấu kể từ khi rút khỏi trận gặp Beatriz Haddad Maia ở vòng 2 Pan Pacific Open tại quê nhà hồi tháng 9 năm ngoái vì bị ốm.

Poirier lên án chủ tịch UFC

Võ sĩ Dustin Poirier đã lên án Dana White sau khi xuất hiện cảnh chủ tịch UFC tát vợ. Võ sĩ có biệt danh “The Diamond” nói: “Bạn không bao giờ được tát phụ nữ. Tôi không biết những hậu quả xảy ra với một người tầm cỡ như ông ta, điều hành những doanh nghiệp này và làm những công việc tương tự”.

Aston Martin muốn cắt đứt quan hệ với Mercedes

Mike Krack, lãnh đội Aston Martin, muốn phát triển chiếc xe đua theo con đường riêng thay vì phụ thuộc vào Mercedes. Ông nói: “Khi bạn có khả năng tự làm mọi thứ, bạn có thể làm mọi thứ nhanh hơn và nếu có thể, hãy làm chúng rẻ hơn.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn hoặc bạn có thể có thêm 1 hoặc 2 bản nâng cấp so với trước đây do thời gian và cũng vì lý do tài chính. Vì vậy, từ quan điểm đó, tôi nghĩ đó là một bước đi tốt”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT