Nóng nhất thể thao tối 5/1: Raducanu khóc rời giải Auckland

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Emma Raducanu chỉ sau 2 trận đầu năm 2023 đã bị chấn thương mắt cá.

Raducanu khóc rời giải Auckland

Emma Raducanu chỉ sau trận thứ 2 của năm 2023 đã bị dính chấn thương khi đang thi đấu ở Auckland, New Zealand. Tay vợt nữ người Anh bị đau mắt cá và phải bỏ cuộc ở đầu set 3 trận gặp Viktoria Kuzmova, ban đầu cô cố thi đấu sau khi được băng bó nhưng chỉ sau 1 điểm đã phải bỏ trận trong nước mắt.

Nóng nhất thể thao tối 5/1: Raducanu khóc rời giải Auckland - 1

Emma Raducanu

"Ông trùm" UFC Dana White xin lỗi vì đánh vợ

Lời xin lỗi của Dana White được đưa ra sau khi trang tin TMZ đăng video ghi lại cảnh ông đánh vợ dịp nghỉ lễ năm mới. Hai người tranh cãi trong ít phút. Vợ Dana White là người đánh chồng trước, khiến ông bầu UFC đánh lại. White tát vợ 2 lần trước khi bỏ đi mỗi người một hướng.

"Tôi là một trong những người từng nói đàn ông không bao giờ được đánh phụ nữ, nhưng giờ tôi lại mắc phải sai lầm đó", Dana White nói. "Mọi chuyện xảy ra thật kinh khủng. Tôi thật đáng hổ thẹn với tư cách người chồng, người cha của 3 đứa con. Lẽ ra tôi không được phép làm thế. Tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện".

Huyền thoại MMA Fedor Emelianenko tái xuất vào tháng 2

Theo lịch thi đấu mới công bố của Bellator MMA, 'Hoàng đế' Fedor Emelianenko sẽ thượng đài thi đấu vào tháng 2 tới sau hơn 1 năm nghỉ ngơi. Đối thủ của anh là Ryan Bader, đương kim vô địch hạng cân Heavyweight.

Đây không phải lần đầu tiên Fedor và Bader chạm trán nhau tại một trận đấu thuộc khuôn khổ Bellator. Trước đó vào hồi tháng 1/2019, Fedor và Bader đã gặp nhau ở trận chung kết tranh đai Bellator hạng cân Heavyweight. Người thắng khi đó là Ryan Bader với đòn TKO chỉ trong 35 giây thi đấu.

Đinh Thị Trà Giang nhận số áo mới ở đội bóng chuyền Thái Lan

Phụ công Đinh Thị Trà Giang đã đặt chân đến Thái Lan để bắt đầu hành trình của mình tại giải bóng chuyền Vô địch quốc gia Thái Lan. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài thi đấu. Trà Giang sẽ thi đấu cho CLB 3BB Nokornnon, đội bóng top đầu của Thái Lan. Phụ công sinh năm 1992 cũng chính thức nhận áo đấu của mình. Theo đó, Trà Giang sẽ mặc áo đấu số 23, một con số khác với số áo quen thuộc của Trà Giang tại Việt Nam.

Chính phủ Mỹ mạnh tay, Djokovic lỡ 2 Masters 1000 

Hôm 4/1, Chính phủ Mỹ vừa đưa ra văn bản gia hạn quy định tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 đối với những người không phải công dân "xử sở cờ hoa" muốn nhập cảnh cho đến ngày 10/4.

Nóng nhất thể thao tối 5/1: Raducanu khóc rời giải Auckland - 2

Djokovic bị cấm nhập cảnh vào Mỹ ít nhất đến 10/4

Điều này đồng nghĩa, Novak Djokovic chắc chắn vắng mặt tại 2 giải ATP Masters 1000 là Indian Wells (từ 6/3 đến 19/3) và Miami Open (20/3 đến 2/4) nếu từ chối tiêm chủng vắc xin. Thậm chí nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục gia hạn thời gian cấm nhập cảnh, Nole có thể bỏ lỡ luôn US Open (28/8 đến 10/9).

Djokovic hiện giữ kỷ lục về số lần vô địch Indian Wells (5 lần, bằng Roger Federer) lẫn Miami Open (6 lần, bằng Andre Agassi). Anh cũng bỏ lỡ 2 giải đấu vào năm ngoái.

Bạn cũ "gạ kèo" 200 triệu USD với Mayweather

Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh Round Da Way, võ sĩ Adrien Broner tuyên bố muốn so găng với Floyd Mayweather trong một trận đấu biểu diễn. Thậm chí, tay đấm 33 tuổi tự tin khẳng định các nhà tài trợ sẽ phải chi thù lao 200 triệu USD, chia đều cho cả hai để trận đấu diễn ra.

Adrien Broner từng là bạn thân của Mayweather, dù vậy mối quan hệ giữa đôi bên rạn nứt khi anh công khai chê bai thương hiệu thời trang The Money Team do "độc cô cầu bại" sáng lập vào năm 2016.

Joshua muốn đánh 3 trận/năm, đàn anh khuyên không nên nóng vội

Trên DAZN Boxing Show, cựu võ sĩ Spencer Oliver lên tiếng khuyên Anthony Joshua không nên nóng vội trong việc tái xuất võ đài, dù thừa nhận người hâm mộ sẽ không chấp nhận "Quyền vương" thượng đài quá ít.

Hồi đầu tuần, ông bầu của Joshua, Eddie Hearn tiết lộ nhà cựu vô địch boxing hạng nặng muốn thi đấu 3 trận trong năm 2023, bao gồm một trận với đối thủ thuộc top 15 thế giới, một trận với Dillian Whyte trước khi bước vào đại chiến với Tyson Fury hoặc Deontay Wilder.

Tai nạn kinh hoàng, sao cricket Ấn Độ được điều trị đặc biệt

Liên đoàn cricket Ấn Độ thông báo, ngôi sao của đội tuyển quốc gia Rishabh Pant sẽ được đưa tới bệnh viên tư nhân hàng đầu ở Mumbai bằng trực thăng để điều trị sau vụ tai nạn thảm khốc cách đây gần 1 tuần.

Hôm 30/12, chiếc xe hơi do Rishabh Pant điều khiển đâm vào dải phân cách và bốc cháy dữ dội trong khi di chuyển từ New Delhi về quê nhà Roorkee. VĐV 25 tuổi được người dân đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT