Nóng nhất thể thao tối 22/7: Medvedev được khen ngợi ở sự thăng tiến

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Trong 3 năm gần đây, tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev đã thể hiện phong độ ấn tượng và đang sở hữu 10 danh hiệu lớn thuộc hệ thống ATP Tour.

Medvedev được khen ngợi ở sự thăng tiến

Trong 3 năm gần đây, tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev đã thể hiện phong độ ấn tượng và đang sở hữu 11 danh hiệu lớn thuộc hệ thống ATP Tour, bao gồm 3 chức vô địch ATP Masters và 1 danh hiệu ATP Finals. Medvedev giành được danh hiệu ATP Masters đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2019 tại Cincinnati - Mỹ. Huyền thoại Boris Becker tin rằng tay vợt người Nga này có thể dẫn đầu thế giới tennis sau thời của Big 3.

Bị Kyrgios chỉ trích ý tưởng, Tsitsipas đáp lời

Trong luật tennis việc HLV “nhắc bài” cho các tay vợt bị xem là phạm quy và sẽ dẫn tới tay vợt bị phạt điểm. Tuy nhiên mới đây Stefanos Tsitsipas đã đưa ra ý kiến rằng “nhắc bài” nên được coi là hợp lệ cho các tay vợt và HLV. Khi bạn thân của Tsitsipas, Nick Kyrgios bình luận rằng đây là một “ý tưởng tồi tệ”, Tsitsipas lập tức đáp lại: “Đừng lo, tớ sẽ kiếm cho cậu một HLV”.

Nóng nhất thể thao tối 22/7: Medvedev được khen ngợi ở sự thăng tiến - 1

Kyrgios chê ý tưởng HLV được nhắc bài, Tsitsipas liền đáp sẽ kiếm cho Kyrgios một HLV

Osaka có tên trong danh sách dự US Open

Danh sách tham gia US Open 2021 đã được công bố mới đây và trong đó có tên của Naomi Osaka, người đang là đương kim vô địch đơn nữ. Osaka đã gây nhiều chú ý sau khi rút khỏi Roland Garros và Wimbledon vì lý do căng thẳng tinh thần, do đó việc cô có tên trong danh sách có thể là dấu hiệu tay vợt người Nhật sẽ trở lại thi đấu giải Grand Slam này.

Djokovic thừa nhận giành HCV Olympic trong tầm tay

Tay vợt số 1 thế giới, Novak Djokovic mới đây đã tự tin khẳng định về cơ hội giành HCV Olympic Tokyo năm nay. "Tôi đang có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tự tin và thể lực tốt nhất. Được đại diện cho đoàn Serbia là đặc ân và vinh dự lớn với tôi. Tôi đã vô địch Davis Cup và ATP Cup, giờ đây tôi muốn hoàn thành một vòng tròn danh hiệu với tấm HCV Olympic cho đoàn thể thao Serbia", Djokovic chia sẻ.

Nóng nhất thể thao tối 22/7: Medvedev được khen ngợi ở sự thăng tiến - 2

Djokovic tự tin giành HCV Olympic Tokyo

"Khi nói về áp lực và cảm xúc, Thế vận hội luôn rất đặc biệt so với các giải đấu khác. Tôi đã cảm nhận điều đó bằng xương bằng thịt của mình trong suốt sự nghiệp. Vì vậy tôi muốn tập trung để giành lấy tấm HCV. Không gì ngăn cản được tôi tiến tới danh hiệu này", ngôi sao người Serbia khẳng định.

Federer bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại US Open

Tay vợt cựu số 1 thế giới Roger Federer đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu tại US Open năm nay. Đây là một thông tin không vui dành cho người hâm mộ "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ. Ngôi sao sắp bước sang tuổi 40 đã có dấu hiệu bị tái phát chấn thương đầu gối và nếu không thể kịp bình phục, Federer sẽ khó có thể đảm bảo thể lực để dự giải đấu danh giá trên đất Mỹ.

Murray coi Olympic Tokyo là kỳ Thế Vận Hội quan trọng nhất sự nghiệp

Tay vợt người Scotland, Andy Murray mới đây đã lên tiếng khẳng định Olympic Tokyo chính là kỳ Thế Vận Hội quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh. Murray đang là nhà ĐKVĐ nội dung đơn nam và anh sẽ nỗ lực để bảo vệ danh hiệu ở kỳ Olympic năm nay. Nếu giành HCV, Murray sẽ trở thành nhà vô địch nội dung đơn nam quần vợt 3 lần liên tiếp.

Hamilton bị chỉ trích vì câu nói trong quá khứ

Nhà vô địch F1 thế giới, Lewis Hamilton đang nhận chỉ trích rất lớn từ dư luận khi anh bị "đào" lại câu nói nổi tiếng trong quá khứ: "Bạn không được phép về đích trước nếu phá hủy đường đua của đối thủ". Tay đua của đội Mercedes đang trong giai đoạn khó khăn khi bị tố đã khiến Max Verstappen bị tai nạn ở chặng đua tại quê nhà Silverstone.

"Theo sự hiểu biết của tôi, tôi không nghĩ rằng mình phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Mọi người đang chỉ trích với tư cách đứng ngoài cuộc đua", Hamilton phân trần về hành vi của mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT