Nóng nhất thể thao tối 22/12: Chimaev tiếp tục khiêu khích McGregor, chờ màn quyết đấu đầu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với RT Sport, "Sói xám" Khamzat Chimaev đã khẳng định rằng bản thân không hề ưa Conor McGregor.

Chimaev tiếp tục khiêu khích McGregor, chờ màn quyết đấu

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với RT Sport, "Sói xám" Khamzat Chimaev đã khẳng định rằng bản thân không hề ưa Conor McGregor. Trên trang Twitter cá nhân, Chimaev gạ gẫm McGregor một trận quyết đấu vào đầu năm 2022, sau khi tay đấm người Ireland bình phục chấn thương.

Nóng nhất thể thao tối 22/12: Chimaev tiếp tục khiêu khích McGregor, chờ màn quyết đấu đầu - 1

Chimaev (trái) rất muốn một kèo đấu với McGregor

Bản thân Chimaev từng một lần muốn tự tay “xử” Conor McGregor khi anh phẫn nộ về những phát ngôn của “gã điên” tại UFC 229. Khi đó, tay đấm người Chechnya đã cố tẩu thoát khỏi sân bay để đến gặp trực tiếp Conor nhưng không thành và còn bị bắt tạm giam 8 tiếng.

Thiem và Schwartzman sẽ dự giải Buenos Aires

Dominic Thiem sẽ trở lại thi đấu tennis trong năm 2022 và anh đã được xác nhận sẽ thi đấu ở giải Buenos Aires. Đây sẽ là lần thứ 4 anh dự giải, anh đã đoạt 2 chức vô địch trong 3 lần trước. Lần duy nhất anh không vô địch là vì thua Diego Schwartzman ở bán kết năm 2019, và Schwartzman cũng sẽ thi đấu ở giải lần tới, lần thứ 9 anh góp mặt ở giải ATP 250 trên sân nhà này.

Nóng nhất thể thao tối 22/12: Chimaev tiếp tục khiêu khích McGregor, chờ màn quyết đấu đầu - 2

Dominic Thiem

Con trai Schumacher là “vua tông xe” của F1

Mặc dù thi đấu không phải là tệ nhất trên BXH trong năm đầu tiên tại F1, nhưng Mick Schumacher đã gặp khá nhiều vụ tông xe trong mùa giải vừa qua và theo thống kê mới đây, anh đã mất tới 4 triệu bảng để sửa xe, con số cao nhất trong các tay đua dự giải. Con trai của huyền thoại Michael Schumacher đứng thứ 19 trên tổng số 20 tay đua, chỉ trên đồng đội Nikita Mazepin của đội Haas.

Tay vợt 18 tuổi muốn kế nhiệm Djokovic, Federer và Nadal

Tay vợt 18 tuổi Holger Rune nói với EssentiallySports: “Tôi sẽ cố gắng trở thành tay vợt số 1 thế giới, tôi cũng đang tự nhủ mình phải tiếp quản vị trí đó. Chúng ta đã thấy một số tay vợt đang lên như Zverev và Medvedev, nhưng thật tuyệt khi không phải cạnh tranh với Federer, Nadal và Djokovic, họ có lẽ là những người giỏi nhất môn thể thao của chúng tôi”.

Nóng nhất thể thao tối 22/12: Chimaev tiếp tục khiêu khích McGregor, chờ màn quyết đấu đầu - 3

Tay vợt Holger Rune

Kei Nishikori đánh trận khai mạc Dallas Open

Cựu tay vợt số 4 thế giới Kei Nishikori và tay vợt số 23 thế giới Taylor Fritz đã cam kết sẽ chơi trận khai mạc Dallas Open, giải đấu dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 2 năm tới. Trước đó, ban tổ chức Dallas Open cũng đã xác nhận Grigor Dimitrov, John Isner và Reilly Opelka sẽ tham dự giải đấu này.

Chủ tịch UFC muốn Nunes tái đấu Pena

Đầu tháng này tại UFC 269, Julianna Pena đã hạ gục Amanda Nunes để trở thành nhà vô địch hạng gà nữ mới của UFC. Chủ tịch UFC Dana White đã bắt đầu lên kế hoạch cho hai nữ võ sỹ tái đấu vào năm 2022.

 “Trận tái đấu giữa Peaa với Nunes có lẽ sẽ là trận chiến vĩ đại nhất mọi thời đại của nữa. Trận tái đấu đó sẽ vượt qua cuộc chiến giữa Ronda Rousey và Holly. Tôi biết điều đó. Trận tái đấu sẽ đè bẹp cuộc chiến đó”, White nói.

Verstappen khuyên Latifi tắt điện thoại

Vụ tai nạn do Nicholas Latifi gây ra đã vô tình giúp Max Verstappen ngược dòng đánh bại Lewis Hamilton tại Abu Dhabi Grand Prix để giành chức vô địch thế giới năm 2021. Sau khi chặng đua tại UAE khép lại, tay đua người Canada đã bị chỉ trích dữ dội.

Khi được hỏi về những chỉ trích mà Latifi phải nhận, Verstappen nói với tờ De Telegraaf: “Nếu cậu ấy thông minh, cậu ấy sẽ tắt điện thoại và phớt lờ mọi chỉ trích. Tôi chỉ hy vọng Latifi có thể tận hưởng kỳ nghỉ của mình và trở lại mạnh mẽ hơn vào năm sau”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT