Nóng nhất thể thao tối 16/1: Nadal mệt mỏi vì vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Úc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Rafael Nadal thừa nhận "cảm thấy mệt mỏi" vì sự vụ liên quan tới Djokovic trước thềm Australian Open.

Nadal mệt mỏi vì vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Australia

Trả lời phỏng vấn Tennis365, Rafael Nadal thừa nhận vụ việc Novak Djokovic bị trục xuất khỏi Australia và không thể tham dự Australian Open 2022 đã đi quá xa. Thậm chí, "vua đất nện" thừa nhận cảm thấy mệt mỏi vì những rắc rối bên lề trước thềm Grand Slam đầu năm:

“Australian Open vẫn là giải đấu tuyệt vời dù có hay không có Djokovic, tôi nghĩ tình hình đang đi quá xa. Thành thật mà nói, tôi hơi mệt mỏi với những gì xảy ra bởi điều chúng ta nên nói đến chỉ là tennis. Tôi thực sự tôn trọng Djokovic, ngay cả khi không đồng ý với nhiều điều anh ấy đã làm vài tuần qua".

Del Potro sốc nặng khi bị cha đẻ "cuỗm" 30 triệu đô la

Ông Daniel Del Potro, cha đẻ của Juan Martin Del Potro được cho là đã đánh cắp 30 triệu đô la từ tài khoản của tay vợt này. Đây là tiết lộ từ người dẫn chương trình nổi tiếng Argentina Karina Mazzocco. Sau khi cha của Del Potro qua đời mới đây, cựu số 3 thế giới đang rất sốc khi biết được thông tin này. 

Nóng nhất thể thao tối 16/1: Nadal mệt mỏi vì vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Úc - 1

Del Potro gánh khoản nợ hàng chục triệu đô la do cha đẻ để lại

Del Potro đã giao cho cha mình là ông Daniel phụ trách tài chính từ những ngày đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tài khoản của Del Potro đã bị chiếm đoạt và cha của anh đã để lại khoản nợ lớn lên tiếng hàng chục triệu đô la trước khi qua đời.

Chuyên gia tin Naomi Osaka sẽ có Grand Slam thứ 5

Ở tuổi 24, Naomi Osaka đã có 4 Grand Slam. Giới mộ điệu tiếc nuối khi với tiềm năng của mình, tay vợt người Nhật Bản có thể giành nhiều hơn thế. Trên tờ Tennis World, huyền thoại Boris Becker tin rằng Osaka sẽ giành chiến thắng tại Australian Open 2022 và bỏ túi Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp.

Nóng nhất thể thao tối 16/1: Nadal mệt mỏi vì vụ Djokovic bị trục xuất khỏi Úc - 2

Osaka từng vô địch Australian Open 2 lần

Tuy nhiên, Naomi Osaka không có sự chuẩn bị thực sự tốt khi mới dính chấn thương ở giải chạy đà tại Melbourne Summer Set 2022. Giải Grand Slam tại Úc là nơi ghi dấu ấn của Osaka khi cô đăng quang ở 2 trong 3 năm gần nhất.

Usman được mệnh danh là "Thánh knock-out"

Kamaru Usman đã hạ gục Jorge Masvidal trong trận đại chiến được đánh giá là "trận đấu của năm 2021" với cú đấm đầy uy lực và được tờ The Fight bình chọn là “Knock-out của năm”. Bên cạnh đó, nhà vô địch UFC đã đánh bại một Gilbert Burns đang đầy phong độ và kết liễu đối thủ lớn nhất Colby Covington để khép lại một năm 2021 đáng nhớ. Hiện đang thi đấu tại hạng cân welterweight, Usman là nhà vô địch UFC duy nhất thực hiện thành công 3 lần bảo vệ danh hiệu của mình.

Lakers tính chuyện thanh lý Dwight Howard

Dwight Howard và cả DeAndre Jordan từng rất được ban huấn luyện của Los Angeles Lakers kỳ vọng. Thế nhưng, hai ngôi sao của giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA này liên tục gây thất vọng. Theo tờ New York Times, Lakers đang tính chuyện đẩy lão tướng Dwight Howard đi trong vòng 1 tháng tới. Phong độ từ đầu mùa của vận động viên 36 tuổi này là khá tệ, với chỉ 5,2 điểm và 5,5 rebounds sau 14,7 phút mỗi trận.

"Quái thú" Ngannou ra yêu sách với sếp lớn UFC

"Quái thú" Francis Ngannou đang gấp rút chuẩn bị cho màn đại chiến với Ciryl Gane ở sự kiện UFC 270 ngày 23/1 tới đây. Trước khi bước lên lồng bát giác để chơi trận đấu lớn đầu năm 2022, võ sĩ này ra yêu sách với Chủ tịch Dana White và ban lãnh đạo UFC: Kể từ sau trận đấu với Gane, mỗi lần Ngannou thượng đài đều phải được trả mức thù lao cao hơn 600.000 USD/trận như hiện tại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT