Nếu Quang Hải tới Pháp, có thành công như Jason Quang Vinh và tiền đạo Lào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Jason Quang Vinh Pendant và Billy Ketkeophomphone là những cầu thủ gốc gác Đông Nam Á khẳng định tên tuổi ở Ligue 2. Vì vậy, Quang Hải có thể tự tin tiếp bước thành công họ nếu thử sức tại giải đấu này.

Tương lai của Nguyễn Quang Hải đang là ẩn số bởi người đại diện chưa công bố thông tin chính thức nào về bến đỗ mới. Dù vậy, cổ động viên nước nhà vẫn tỏ ra hứng thú trước viễn cảnh Quang Hải tung hoành ở Ligue 2, giải đấu hạng 2 trong hệ thống các giải bóng đá Pháp (chỉ xếp sau Ligue 1).

Nếu Quang Hải tới Pháp, có thành công như Jason Quang Vinh và tiền đạo Lào? - 1

Quang Hải có thể trở thành cầu thủ có dòng máu Việt Nam tiếp theo thi đấu ở Ligue 2, sau Jason Quang Vinh Pendant

Bên cạnh nhiều siêu sao đẳng cấp thế giới như Riyad Mahrez hay N'Golo Kante, không ít cầu thủ châu Á từng thử sức ở Ligue 2. Càng thú vị hơn nếu biết, giải đấu này còn ghi dấu ấn của một cầu thủ gốc Việt, Jason Quang Vinh Pendant.

Có mẹ người Việt và cha người Pháp, Jason Quang Vinh thể hiện đam mê bóng đá từ nhỏ và gia nhập lò đào tạo trứ danh Sochaux (đội bóng nhiều năm thi đấu tại Ligue 1) vào năm 2011.

Năm 2016, anh được đôn lên đội 1, trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí hậu vệ trái nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng, thậm chí đeo băng đội trưởng trong trận ra quân Ligue 2 mùa 2018/19.

Đây cũng là mùa giải đỉnh cao của Jason Quang Vinh với tổng cộng 32 trận (31 tại Ligue 2,1 tại League Cup), góp công lớn giúp CLB chủ quản trụ lại Ligue 2. Trong 4 năm khoác áo Sochaux, cầu thủ 25 tuổi ra sân 75 trận, ghi 1 bàn. Website về chuyển nhượng danh tiếng Transfermarkt từng định giá anh khoảng 900.000 euro.

Năm 2020, Jason Quang Vinh gia nhập đội bóng thuộc giải Nhà nghề Mỹ New York Red Bulls. Dù gặp nhiều trở ngại vì chấn thương lẫn đại dịch Covid-19, anh vẫn kịp ra sân 27 trận cho đội 1, 16 trận cho đội 2. Cùng Lee Nguyen và Filip Nguyen, Jason Quang Vinh Pendant có thể xem là cầu thủ gốc Việt đẳng cấp bậc nhất từ trước đến nay.

Ở AFF Cup 2020, Jason Quang Vinh quyết định bỏ tiền túi sang Singapore theo dõi ĐT Việt Nam thi đấu. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn trên tờ Goal năm 2020, hậu vệ sinh ra ở Sarcelles (Paris, Pháp) tiết lộ anh vẫn thường xuyên tìm hiểu về bóng đá Việt Nam, đồng thời để ngỏ khả năng khoác áo đội tuyển quê mẹ.

Nếu Jason Quang Vinh Pendant gây chú ý trong phạm vi bóng đá Việt Nam, Billy Ketkeophomphone lại trở thành cái tên "gây sốt" khắp làng bóng đá Đông Nam Á. Sự xuất hiện của tiền đạo mang nửa dòng máu Pháp trong màu áo ĐT Lào thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông ở AFF Cup 2020.

Sinh năm 1990, Billy Ketkeophomphone lần lượt chơi cho nhiều CLB danh tiếng ở "đất nước hình lục lăng" lẫn châu Âu như Strasbourg, Tours, Angers, Auxerre (Pháp), Sion (Thụy Sĩ). Thời đỉnh cao, anh được Transfermarkt định giá 2 triệu euro.

Nếu Quang Hải tới Pháp, có thành công như Jason Quang Vinh và tiền đạo Lào? - 2

Trước khi gây tiếng vang ở AFF Cup 2020 với ĐT Lào, Billy Ketkeophomphone đã là tiền đạo quen mặt tại Ligue 2

Mùa 2015/16, Billy Ketkeophomphone trở thành cầu thủ gốc Đông Nam Á đầu tiên thi đấu ở Ligue 1 trong màu áo Angers, đóng góp 6 bàn, 7 kiến tạo sau 38 trận. Anh cũng có 139 trận chơi ở Ligue 2 (23 bàn, 5 kiến tạo), 41 trận tại giải hạng 3 Pháp (10 bàn, 2 kiến tạo), 13 trận tại League Cup (3 bàn), 8 trận tại cúp QG Pháp (4 bàn).

Trên thực tế, Jason Quang Vinh hay Billy Ketkeophomphone đều có xuất phát điểm tốt hơn Quang Hải như mang dòng máu Pháp, được đào tạo trong môi trường bóng đá Pháp từ nhỏ. Tất nhiên, thành công của họ phần nào tạo nên cái nhìn thiện cảm hơn về nền bóng đá Đông Nam Á của giới mộ điệu quốc gia này, đồng thời tiếp thêm động lực để Quang Hải tự tin thể hiện bản thân nếu có cơ hội chơi bóng tại Ligue 2. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh

CLIP HOT