Rafael Nadal đã thâu tóm chức vô địch ở cả Australian Open lẫn Roland Garros năm nay giúp anh bứt lên hơn Roger Federer và Novak Djokovic 2 danh hiệu Grand Slam. Tại Wimbledon sắp tới, “Bò tót” liệu có thể phá dớp 12 năm liền chưa đăng quang ở All England Club?

Rafael Nadal không cho Casper Ruud bất cứ cơ hội nào để phản kháng ở trận chung kết Roland Garros 2022

R

afael Nadal vừa lập kỷ lục kép với chức vô địch Roland Garros lần thứ 14 và chính thức cán mốc 22 danh hiệu Grand Slam đơn nam chỉ vài ngày sau sinh nhật tuổi 36 của mình.

Cũng giống như ở Australian Open 2022, con đường đăng quang của “Bò tót” vẫn có những may mắn nhưng không thể xem thường bản lĩnh phi thường của cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha.

Tại Melbourne, Rafael Nadal đã né được Novak Djokovic - đại kình địch nguy hiểm số 1 với anh vì ngôi sao người Serbia bị cấm dự Úc mở rộng đầu năm nay do không tuân thủ quy tắc xuất trình visa chứng nhận tiêm vaccine Covid-19.

Nhưng Nadal đã xuất sắc từng bước vượt qua những cửa ải khó khăn. Cách anh loại Denis Shapovalov dù thua trước 2 set đầu, hạ gục Matteo Berrettini sau 4 set tại bán kết hay thắng Daniil Medvedev sau 5 set vẫn khiến bao người nể phục.

Tại Roland Garros 2022, Nadal đến Paris với niềm kiêu hãnh cùng kinh nghiệm của “Ông vua trên mặt sân đất nện” với 13 lần đăng quang. Nhưng trước giải Pháp mở rộng năm nay, Rafa mới chỉ bình phục sau chấn thương rạn xương sườn và đã bị loại sớm ở cả 2 giải ATP Masters 1000 tại Madrid và Rome.

Có thể một số anti fan cho rằng, Nadal may mắn khi Alexander Zverev bị chấn thương mắt cá chân ở cuối set 2 trận bán kết khi đôi bên đã giao chiến hơn 3 tiếng hay việc tay vợt sinh ra ở Manacor đã quá dễ dàng vùi dập “tay mơ” Casper Ruud tại chung kết Roland Garros năm nay khi set 3 anh còn thắng trắng 6-0.

Nhưng nhìn cách Nadal loại Felix Auger-Aliassime, “đè bẹp” Djokovic hay cứu 4 setpoint để thắng ngược 10-8 trong loạt tie-break set 1 với Zverev mới thấy "Vua đất nện" đáng sợ ra sao.

Con đường vô địch Roland Garros năm nay của Nadal hội tụ cả đẳng cấp lẫn may mắn

#
Những championship point mà Rafael Nadal đã giành được để đoạt 22 danh hiệu Grand Slam

Đáng chú ý, Nadal thực ra đã phải chiến đấu với một đợt bùng phát hội chứng Mueller-Weiss gần đây khiến anh luôn cảm thấy đau mãn tính ở bàn chân trái. “Vua đất nện” chỉ có thể vượt qua những cơn đau hành hạ thể xác tại Roland Garros 2022 bằng cách tiêm thuốc tê giảm đau.

Phương pháp ngắn hạn đó đã phát huy hiệu quả giúp Nadal lần lượt “cuốn phăng” cả Auger-Aliassime, Djokovic, Zverev hay Ruud để lần thứ 14 trong sự nghiệp nâng cao chiếc cúp bạc Coupe des Mosquetaires dành cho nhà vô địch đơn nam Pháp mở rộng.

Ngay sau đó, Rafa tiết lộ rằng anh chuẩn bị bước vào chương trình điều trị mới để hồi phục chấn thương và tiếp tục thi đấu nhằm hướng tính vinh quang tại Wimbledon như ở Australian Open và Roland Garros.

Trên kênh truyền hình “France 2”, Nadal giải thích chi tiết hơn về cách điều trị này: “Cách duy nhất để có thể chơi là đặt bàn chân vào “trạng thái ngủ”. Thực hiện phong tỏa từ xa các dây thần kinh bằng cách tiêm thuốc tê".

"Bàn chân không còn cảm giác hoặc nhạy cảm. Bàn chân không thể trở nên tồi tệ hơn, nếu có rủi ro thì đó là tôi có thể bị tổn thương vị trí khác” - Nadal nói.

Nhưng theo bác sĩ Thomas Haag, một chuyên gia trong lĩnh vực y tế, cách điều trị chấn thương bàn chân bằng phương pháp xung tần số vô tuyến mà Nadal sắp tiến hành tiềm ẩn không ít rủi ro.

Nadal quyết định mạo hiểm sử dụng phương pháp xung tần số vô tuyến để chữa hội chứng chấn thương bàn chân trái Mueller-Weiss

Chia sẻ trên tờ The Telegraph, Haag nói: “Theo hiểu biết của tôi, không có nghiên cứu nào xác định được hiệu quả của việc điều trị bằng tần số vô tuyến đối với tình trạng này”.

“Các dây thần kinh ở vùng bị ảnh hưởng (bàn chân của Nadal) có chức năng cảm giác cũng như vận động. Vì vậy, việc tiêu diệt những dây thần kinh này bằng cách sử dụng tần số vô tuyến nhiệt sẽ có nghĩa là bàn chân của cậu ấy có nguy cơ mất chức năng hoạt động và tôi rất nghi ngờ việc có ai đó muốn cung cấp loại hình chữa trị này đối với cậu ấy”.

T

rong sự nghiệp vĩ đại của mình, Nadal từng có 2 lần vô địch Roland Garros và Wimbledon trong cùng một mùa giải. Đó là các năm 2008 và 2010.

Nhưng kể từ lần gần nhất đăng quang ở All England Club cách đây 12 năm khi thắng Tomas Berdych 6-3, 7-5, 6-4, Rafa chưa từng có thêm lần nào giành cúp vàng ở giải Grand Slam duy nhất trên mặt sân cỏ.

Nadal thậm chí đã không tham dự Wimbledon kể từ lần gần nhất tranh tài năm 2019 khi thua Federer 6-7 (3), 6-1, 3-6, 4-6 tại bán kết.

Bản thân Rafa cũng đã khá dè dặt khi phát biểu sau chức vô địch Roland Garros năm nay: “Tôi sẽ tham dự Wimbledon khi cơ thể tôi sẵn sàng cho giải đấu đó”.

Nhưng ngay cả một Nadal có đầy đủ 100% thể lực thì anh vẫn có thể “lép vế” hơn Novak Djokovic ở Wimbledon, nơi mặt sân cỏ vốn là sở đoản của Rafa lại là sở trường của đương kim vô địch giải Grand Slam này.

Djokovic tại Wimbledon đáng sợ hơn rất nhiều Djokovic ở Roland Garros. Bằng chứng là việc Nole đã 6 lần vô địch đơn nam tại giải Grand Slam trên đất Anh, chỉ kém Roger Federer và Pete Sampras lần lượt 2 và 1 lần đoạt cúp.

Nadal chỉ may mắn vượt qua Djokovic ở bán kết Wimbledon năm 2007 khi đối thủ bỏ cuộc giữa set 3 vì chấn thương. 2 lần sau đó họ tái đấu nhau tại đây, chung kết năm 2011 và bán kết năm 2018, Rafa đều bại trận dưới tay kình địch người Serbia.

Nadal mới thiết lập kỷ lục 22 Grand Slam đơn nam, hơn Federer và Djokovic 2 danh hiệu cấp độ này

Nói tóm lại, ở Wimbledon 2022 (27/6 – 10/7) sắp tới, Nadal bên cạnh việc phải chiến đấu với “bóng ma” chấn thương và cái dớp thường xuyên bị loại sớm còn phải cạnh tranh quyết liệt với Djokovic và cả những tên tuổi trẻ của thế hệ ATP Next Gen tại sân chơi danh giá này.

Content & Media: Đăng Đức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 11/06/2022 13:15 PM (GMT+7)

Đăng Đức