Nadal dính chấn thương vẫn bám sát kỷ lục Federer và huyền thoại quần vợt Mỹ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao - tin tennis) Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal đang trải qua quãng thời gian đáng quên sau khi phải bỏ dở nửa cuối mùa giải bởi chấn thương. Dẫu vậy, "Vua đất nện" vẫn đang bám sát một kỷ lục đáng tự hào.

Như vậy năm 2021 đã chuẩn bị khép lại và tay vợt Rafael Nadal đang trải qua quãng thời gian đáng quên. Sau khi bình phục chấn thương và đánh dấu màn tái xuất ở Abu Dhabi trong tháng này, Nadal bất ngờ nhiễm Covid-19 và bỏ ngỏ khả năng dự Australian Open 2022.

Nadal dính chấn thương vẫn bám sát kỷ lục Federer và huyền thoại quần vợt Mỹ - 1

Nadal tái xuất không thành công tại Abu Dhabi

Tay vợt đã 20 lần vô địch Grand Slam trở lại với nhiều sự nghi ngờ của giới chuyên môn. Tại Abu Dhabi, Nadal đã phải chịu gác vợt trước Andy Murray và Denis Shapovalov ở sự kiện giao hữu Mubadala World Tennis Championship.

"Tôi muốn thông báo rằng, khi trở về sau giải đấu ở Abu Dhabi, tôi đã có kết quả dương tính với Covid-19 sau xét nghiệm PCR tại Tây Ban Nha", Nadal viết trên Twitter để công bố về tình trạng hiện tại. "Tôi đang trải qua khoảng thời gian thực sự khó chịu nhưng hy vọng sẽ cải thiện từng chút. Tôi đã trở về nhà và thông báo kết quả cho những người liên quan", tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ.

"Với tình hình này, tôi phải điều chỉnh một cách linh hoạt với lịch thi đấu của mình. Sẽ cần có những sự lựa chọn và tùy thuộc vào tình trạng của tôi. Tôi sẽ thông báo cho các bạn về bất cứ quyết định nào liên quan đến các giải đấu trong tương lai”, Nadal khẳng định.

Nadal dính chấn thương vẫn bám sát kỷ lục Federer và huyền thoại quần vợt Mỹ - 2

Nadal bám sát kỷ lục của Federer

Rafael Nadal đã trải qua 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương bàn chân. Anh bị loại ở bán kết Roland Garros và buộc phải rút khỏi Wimbledon, Olympic Tokyo và US Open. "Vua đất nện" cũng thừa nhận cơ hội dự Australian Open 2022 là rất nhỏ khi sự kiện Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ bắt đầu vào ngày 17/1 tới.

Dù đang có khoảng thời gian đáng quên nhưng Nadal vẫn đón một tin vui khi khép lại mùa giải năm nay trong top 20, điều này sẽ giúp tay vợt người Tây Ban Nha bám sát Roger Federer và huyền thoại người Mỹ Jimmy Connors về kỷ lục số tuần liên tiếp nằm trong top 20 ATP.

Hiện ngôi sao kỳ cựu này đã nâng tổng số tuần lên hơn 850 tuần liên tiếp ở top 20, thành tích này đứng thứ 3 sau "kình địch" Roger Federer (1095 tuần từ năm 2001-2021) và cựu số 1 thế giới Jimmy Connors (887 tuần từ năm 1973-1989). Đây là một động lực để Nadal hướng tới mùa giải 2022 một cách mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT