MU dồn toàn lực đua top 4 & đấu Man City, xử phũ với Garnacho

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vì mục tiêu top 4 Ngoại hạng Anh và chức vô địch FA Cup, MU đã đưa ra quyết định phũ phàng với Alejandro Garnacho.

Theo nguồn tin từ nhà báo người Argentina, Gaston Edul, MU đã từ chối để Alejandro Garnacho hội quân cùng U20 Argentina tham dự vòng chung kết U20 World Cup, diễn ra trên sân nhà từ 30/5 đến 11/6.

Kể từ khi dính chấn thương mắt cá chân vào giữa tháng 3, tình hình sức khỏe của Garnacho đang tiến triển tích cực, thậm chí anh dự kiến có thể sớm trở lại thời gian tới. 

MU dồn toàn lực đua top 4 & đấu Man City, xử phũ với Garnacho - 1

MU từ chối "nhả" Alejandro Garnacho cho U20 Argentina trong giai đoạn cuối mùa giải

Cầu thủ sinh năm 2004 sẽ là sự bổ sung đáng giá trong bối cảnh các ngôi sao chạy cánh ở MU như Jadon Sancho, Antony thi đấu thất thường. Không chỉ vậy, lực lượng "Quỷ đỏ" liên tục chịu ảnh hưởng bởi mật độ thi đấu dày đặc, ngay cả một cầu thủ bền bỉ như Bruno Fernandes cũng vừa dính chấn thương.

Tuy nhiên điều khiến MU đau đầu là Garnacho muốn khoác áo U20 Argentina. Trang Daily Mail dẫn nguồn giới truyền thông Argentina nhấn mạnh, "sao mai" 18 tuổi đã gặp riêng huấn luyện viên Erik ten Hag và tha thiết bày tỏ nguyện vọng này: "Tôi cần viết nên câu chuyện của mình trong màu áo Argentina. Xin huấn luyện viên để tôi đi".

Trường hợp tham dự vòng chung kết U20 World Cup, cầu thủ sinh năm 2004 sẽ bỏ lỡ một vài trận đấu của "Quỷ đỏ" ở giai đoạn cuối mùa giải. Thậm chí nếu U20 Argentina vượt qua vòng bảng, anh còn vắng mặt ở chung kết FA Cup giữa MU và Man City (3/6).

Trước tình cảnh đó, nhà báo Gaston Edul tiết lộ ban huấn luyện MU thẳng thừng từ chối yêu cầu của Garnacho bất chấp ngôi sao này đã làm mọi thứ có thể để được hội quân cùng U20 Argentina.

Do mang quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha, Garnacho là mục tiêu tranh giành của Liên đoàn Bóng đá hai nước. Anh sinh ra, lớn lên tại "xứ sở bò tót", từng ăn tập ở lò đào tạo Atletico Madrid trước khi gia nhập MU. Dù vậy, bản thân "sao mai" 18 tuổi lại dành thiện cảm cho "xứ sở tango". Thậm chí nếu không vì chấn thương, anh đã được HLV Lionel Scaloni gọi lên đội tuyển quốc gia Argentina ở đợt tập trung tháng 3. 

Về phía MU, trận hòa Tottenham 2-2 khiến "Quỷ đỏ" gặp khó trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Hiện tại, thầy trò Ten Hag vẫn xếp thứ 4 (60 điểm/31 trận), kém đội xếp trên Newcastle 2 điểm (62 điểm/32 trận) và hơn Tottenham 6 điểm (54 điểm/33 trận).

Tuy nhiên lịch thi đấu nặng nề cuối mùa (lần lượt gặp Aston Villa, Brighton, West Ham, Chelsea) sẽ khiến MU âu lo, chưa kể còn trận chung kết FA Cup gặp Man City trước mắt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT