MU "đi buôn" bị lỗ hơn 113 triệu bảng, không lo bị phạt trừ điểm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việc MU lỗ 113,2 triệu bảng, dù đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử, gây ra quan ngại lớn. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của "Quỷ đỏ".

Kỳ chuyển nhượng đặc biệt của MU

Trước khi năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2024, không khí tại Old Trafford khá yên ắng, khác hẳn với các đội bóng Ngoại hạng Anh khác. Trong khi nhiều CLB tích cực tham gia vào khâu chuyển nhượng nhằm cân đối sổ sách, MU gần như "án binh bất động".

Chỉ đến sau ngày 30/6, MU mới có những động thái rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng hè 2024. Họ bán được Greenwood và McTominay, cũng như chiêu mộ nhiều tân binh như Yoro, De Ligt hay Zirkzee...

MU "đi buôn" bị lỗ hơn 113 triệu bảng, không lo bị phạt trừ điểm - 1

Những tân binh và đắt giá chất lượng của MU

Điều này cho thấy MU không hề tỏ ra vội vã trong việc cân đối sổ sách. Đội chủ sân Old Trafford không chậm chân, thay vào đó "Quỷ đỏ" hướng tới chiến lược sâu xa hơn. Ban lãnh đạo MU đánh giá rất kỹ lưỡng tình hình CLB để đảm bảo được Luật công bằng tài chính. 

Kiềm chế mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông

Các thương vụ chuyển nhượng hè 2024 của MU đều diễn ra sau ngày 30/6. Việc này giúp các khoản tiền được dồn sang năm tài chính mới. Như vậy, "Quỷ đỏ" không lo chi tiêu quá tay ở mùa bóng cũ. 

Còn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025, MU xác định không vung tiền. Đội chủ sân Old Trafford chỉ mượn cầu thủ. Điều này giúp việc chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng hè 2024 trở nên thoải mái.

Trong trường hợp bán, hoặc cho mượn cầu thủ, ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025, MU sẽ còn giúp cho tình hình sổ sách của năm tài chính mới đẹp hơn nữa. Cụ thể, họ có cơ hội thu về một số khoản tiền chuyển nhượng và quỹ lương "Quỷ đỏ" cũng có thể giảm.

MU lỗ nhiều, nhưng không bị phạt

Mùa giải trước chứng kiến MU có khoản lỗ trước thuế 130,7 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa tổng lỗ trước thuế trong 3 năm gần nhất của "Quỷ đỏ" lên tới 312,9 triệu bảng. 

Con số ấy vượt xa so với quy định của Luật công bằng tài chính, khi các CLB Ngoại hạng Anh chỉ được lỗ tối thiểu 105 triệu bảng trong 3 năm. Nhưng MU không lo bị phạt trừ điểm, như Everton, hay Nottingham Forest.

MU "đi buôn" bị lỗ hơn 113 triệu bảng, không lo bị phạt trừ điểm - 2

MU không sợ Luật công bằng tài chính 

Lý do bởi không ít khoản lỗ của MU đến từ việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển đội trẻ, đội nữ, duy trì các dự án cộng đồng, hay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (mùa 2021/22). Những khoản này sẽ được loại trừ khi xét xem "Quỷ đỏ" tuân thủ Luật công bằng tài chính hay không.

MU giám sát chặt chẽ để đảm bảo Luật công bằng tài chính

MU có doanh thu kỷ lục lên đến 661,8 triệu bảng ở mùa giải đã qua. Nhưng nên nhớ chi phí đội chủ sân Old Trafford bỏ ra để nâng cấp đội hình không hề ít. Do đó, vấn đề này cần thực sự được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh Luật công bằng tài chính thay đổi, trở nên phức tạp hơn. 

Sau năm tài chính 2024/25, MU sẽ không còn được trừ các khoản lỗ vì dịch Covid-19 khi xét đến Luật công bằng tài chính. Nhưng có vẻ MU vẫn rất tự tin đảm bảo không sai luật, bằng việc tăng cường công tác quản lý tài chính. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ có thể được xác định sau khi mùa giải 2024/25 khép lại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT