MU có 19 ca Covid-19, Ngoại hạng Anh dự kiến hoãn 2 tuần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngoại hạng Anh có thể sẽ bị hoãn trong vòng 10-14 ngày do đợt dịch Covid-19 mới.

Ngoại hạng Anh có thể sẽ phải tạm hoãn từ 10 đến 14 ngày sau khi một làn sóng dịch Covid-19 mới đang bùng phát tại một loạt CLB, trong đó có cả biến thể mới Omicron. Theo tin từ nhà báo Simon Stone của BBC, thông tin này đang lan truyền giữa các nhà báo dự cuộc họp báo sau trận đấu giữa Arsenal và West Ham.

MU có 19 ca Covid-19, Ngoại hạng Anh dự kiến hoãn 2 tuần - 1

Ngoại hạng Anh có thể hoãn 2 tuần để đối đầu với đợt dịch Covid-19 mới nhất

Simon Stone cho biết với lượng ca nhiễm đang tăng rất cao không chỉ giữa các cầu thủ đội 1 mà cả thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đội trẻ, việc tổ chức các trận đấu đang trở nên không dễ dàng. Ban tổ chức Premier League đã nhận được báo cáo có 42 ca dương tính giữa các cầu thủ đội 1 và thành viên BHL trong những ngày qua, và con số đó có thể còn tăng lên.

Đây là tình hình nghiêm trọng không chỉ với bóng đá mà cả các hoạt động tại Anh Quốc. Cao điểm đã có tới 78.600 ca nhiễm mới xuất hiện chỉ trong 1 ngày, một kỷ lục mới từ khi dịch bùng phát tại quốc gia này. Biến thể Omicron đã buộc chính phủ Anh đưa ra yêu cầu những người dù đã tiêm đủ vaccine vẫn phải cách ly 2 tuần nếu dương tính, và cả những người tiếp xúc cũng vậy kể cả đã xét nghiệm âm tính.

James Ducker của tờ Manchester Evening News cho biết MU cũng đang là một trong những đội có số ca nhiễm tăng cao. Mặc dù sân tập Carrington vẫn mở cửa trong ngày thứ Tư và HLV Ralf Rangnick vẫn triển khai tập, MU đang thảo luận với ban tổ chức Premier League bởi hiện đã có 19 ca dương tính được phát hiện tại CLB, dù số ca này bao gồm cả đội trẻ.

MU có 19 ca Covid-19, Ngoại hạng Anh dự kiến hoãn 2 tuần - 2

MU vẫn tập trong ngày thứ Tư nhưng đã có 19 người tại CLB dương tính với Covid-19

Trong ngày thứ Tư đã có ít nhất 17 cầu thủ (trên tổng số 28) đội 1 đến tập, mặc dù số những cầu thủ không được các phóng viên nhìn thấy có vẻ đã đến sân tập từ rất sớm để tập hồi phục chấn thương và sau đó rời khu vực tập sớm hơn bình thường. Dù vậy số cầu thủ tiêm vaccine của MU không nhiều, và đối thủ tiếp theo Brighton cũng đang có nhiều ca nhiễm, nên khả năng trận đấu giữa hai đội bị hoãn là khá lớn.

Theo Ducker, ban tổ chức Premier League lo ngại rằng tình hình dịch sẽ càng lớn hơn nữa khi đây là giai đoạn mật độ thi đấu nhiều và do đó sẽ tạo cơ hội cho dịch lây lan nhanh hơn nếu có đám đông tụ tập thường xuyên tại các SVĐ. Nhưng những quy định của chính phủ cũng có nghĩa khả năng tổ chức các trận đấu đóng (không khán giả) cũng không dễ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp BBC)

CLIP HOT