MU & chiến lược "Hà Lan hóa": Dè chừng hiểm họa như Barca 20 năm trước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag, MU liên tục nhắm đến các bản hợp đồng đến từ Hà Lan. Những thành công nhất định đã đến với "Quỷ đỏ".

Sau khi hụt 2 vụ Cody Gakpo và Joao Felix, MU ngay lập tức chuyển hướng sang chiêu mộ Wout Weghorst. Chỉ với 2,5 triệu bảng, "Quỷ đỏ" đã mượn thành công tiền đạo người Hà Lan với thời hạn 6 tháng từ Burnley.

MU & chiến lược "Hà Lan hóa": Dè chừng hiểm họa như Barca 20 năm trước - 1

MU chiêu mộ Weghorst

Tính cả tân binh đến từ Burnley, MU có 3 cầu thủ Hà Lan trong đội hình là Wout Weghorst, Van De Beek và Tyrell Malacia. Hơn thế, có thể thấy rằng 5 trong 6 tân binh của MU trong mùa giải 2022/23 hoặc là người Hà Lan, hoặc từng nhiều năm chơi bóng ở giải VĐQG Hà Lan.

Chỉ một mình Casemiro là "lạc loài". 5 tân binh còn lại - Weghorst và Malacia là người Hà Lan trong khi Lisandro Martinez và Antony thuộc biên chế Ajax Amsterdam; ngay cả Eriksen người Đan Mạch nhưng được đào tạo tại lò Ajax (2008 - 2010), chơi cho đội một Ajax từ 2010 - 2013.

MU cũng có sự theo đuổi rõ ràng với Frenkie De Jong trong mùa hè và Cody Gakpo vào mùa đông. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi bổ nhiệm Erik Ten Hag vào ghế nóng, giới chủ MU đang thực hiện công cuộc "Hà Lan hóa" sân Old Trafford.

Sau thời điểm MU chiêu mộ thành công Weghorst, huyền thoại bóng đá Hà Lan Marco Van Basten đã lên tiếng cảnh báo "Quỷ đỏ". Theo đó, việc có nhiều cầu thủ Hà Lan trong đội hình có thể khiến đội bóng của HLV Ten Hag thi đấu thiếu hiệu quả, như tình trạng Barcelona từng trải qua ở mùa 2002/03.

Huyền thoại Van Basten nhận định trên Ziggo Sport: “Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn có quá nhiều người Hà Lan. Mọi thứ có thể diễn ra không suôn sẻ".

MU & chiến lược "Hà Lan hóa": Dè chừng hiểm họa như Barca 20 năm trước - 2

Barca mùa 2002/03 có quá nhiều cầu thủ Hà Lan trong đội hình

Van Basten lấy Barcelona làm ví dụ: "Bạn cũng đã thấy điều đó từng xảy ra tại Barcelona mùa 2002/03, khi họ có 5 người Hà Lan. Có quá nhiều cầu thủ Hà Lan trong đội hình có thể sẽ phản tác dụng. Vì thế, HLV Ten Hag phải cẩn thận với điều đó”.

Barca ở thời kì thứ hai dưới triều đại Louis van Gaal có 5 cầu thủ Hà Lan, gồm Cocu, Kluivert, Marc Overmars, Reiziger và Frank de Boer. Mùa giải ấy, Barca chỉ cán đích thứ 6 La Liga, bị loại ngay vòng 1 ở Cúp nhà Vua và dừng bước tại tứ kết Champions League. HLV Van Gaal chỉ tại vị đến ngày 27/1/2003 trước khi bị sa thải.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT