Liverpool lo mất nốt Salah, cuống cuồng chốt lương "khủng" 400.000 bảng/ tuần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool vừa chính thức chia tay ngôi sao tấn công Sadio Mane và HLV Jurgen Klopp chắc chắn không muốn mất thêm một mảnh ghép quan trọng khác trên hàng công.

Liverpool đang lên kế hoạch giữ chân Mohamed Salah sau khi chính thức nói lời chia tay với Sadio Mane. Ngôi sao người Senegal đã rời Anfield để gia nhập Bayern Munich và đó là điều người hâm mộ Liverpool cảm thấy tiếc nuối khi đôi bên không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Liverpool lo mất nốt Salah, cuống cuồng chốt lương "khủng" 400.000 bảng/ tuần - 1

Liverpool không muốn mất nốt Salah sau khi chia tay Mane

Ngược lại, hợp đồng của Salah với Liverpool vẫn còn thời hạn tới mùa hè năm sau và "The Kop" vẫn sáng cửa giữ chân ngôi sao Ai Cập khi chưa có một đội bóng nào thực sự nghiêm túc trong việc lôi kéo tiền đạo 30 tuổi khỏi nước Anh.

Trước đó, nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra nhưng dường như đều bị đình trệ do có những bất đồng về quan điểm giữa đôi bên. Phía Salah được cho là đã yêu cầu mức lương lên tới 400.000 bảng nhưng Liverpool dường như không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu này. Dù vậy, sự ra đi của Mane đang gián tiếp giúp thương vụ này trở nên thuận lợi hơn.

Liverpool thu được 34 triệu bảng từ việc bán Mane sẽ có thêm một khoản để tự tin trong việc đàm phán lương với Salah. Theo báo chí Anh, đội chủ sân Anfield đang sẵn sàng xuống nước với một lời đề nghị trị giá 400.000 bảng/ tuần dành cho học trò cưng của Klopp.

Liverpool lo mất nốt Salah, cuống cuồng chốt lương "khủng" 400.000 bảng/ tuần - 2

Ngôi sao Ai Cập vẫn đạt phong độ cực cao tại Liverpool

Ngôi sao đã giành Chiếc giày vàng cùng Son Heung Min mùa giải vừa qua có thể sẽ được đáp ứng nguyện vọng về mức lương và trên hết, HLV Klopp cam kết sẽ xây dựng lối chơi xung quanh chân sút này. Sự góp mặt của "bom tấn" Darwin Nunez không ảnh hưởng quá lớn tới vai trò của Salah tại Liverpool. Thậm chí, đàn em người Uruguay còn có thể hỗ trợ Salah trong việc làm tường và tạo ra khoảng trống.

Ngoài mức lương mới cao nhất đội, ngôi sao Ai Cập có thể sẽ được nhận bản hợp đồng gia hạn kéo dài 3 năm, thay vì 2 năm như một số cầu thủ khác cũng sẽ tái ký hợp đồng mùa hè năm nay. Đây là những đãi ngộ "khủng" mà Liverpool muốn thực hiện nhằm thể hiện tham vọng giữ chân một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT