Họp báo Liverpool đấu MU: Klopp ủng hộ Solskjaer "buông" trận Leicester

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Klopp bảo vệ quyết định sử dụng đội hình dự bị của MU ở trận thua Leicester City, đồng thời lên tiếng ca ngợi 2 ngôi sao thuộc biên chế "Quỷ đỏ" trước trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh (2h15, 14/5).

Vào 2h15 ngày 14/5, Liverpool sẽ hành quân tới sân Old Trafford để chạm trán MU ở trận đá bù vòng 34 Ngoại hạng Anh. "Derby nước Anh" ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 2/5, tuy nhiên sự kiện hàng chục nghìn fan MU biểu tình phản đối giới chủ Mỹ buộc ban tổ chức phải dời trận đấu lại.

Họp báo Liverpool đấu MU: Klopp ủng hộ Solskjaer "buông" trận Leicester - 1

Klopp bảo vệ quyết định "buông" trận Leicester City của MU

Hiện tại, Liverpool xếp thứ 6 và kém nhóm dự Champions League tới 7 điểm, vì vậy nếu không thể đánh bại MU, "Lữ đoàn đỏ" gần như hết cơ hội chen chân vào top 4. Trả lời phỏng vấn truyền thông trước trận, HLV Jurgen Klopp thừa nhận đây là hậu quả mà Liverpool phải hứng chịu sau mùa giải đầy bất ổn.

"Liverpool không thể đổ lỗi cho bất kì ai ngoài chính mình. Chúng tôi cần sự giúp đỡ từ các đội khác nhưng sẽ tốt hơn nếu tự giành lấy vé dự Champions League", chiến lược gia người Đức cho hay.

Dù vậy, Klopp khẳng định Liverpool sẽ không vì áp lực phải thắng mà rơi vào "bẫy" phản công của MU: "Mục tiêu của chúng tôi là thắng tất cả các trận cuối mùa, mục tiêu đó không thay đổi ở trận gặp MU. Tuy nhiên nếu chỉ ra sân với tư tưởng tấn công, bạn sẽ thua ngay từ khi bắt đầu".

Ở trận thua Leicester City 1-2 rạng sáng 12/5, MU thực hiện tới 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận trước. Nhiều ý kiến cho rằng Solskajer cố tình "buông" để cản trở cơ hội giành vé dự Champons League của Liverpool.

Dù vậy, Klopp đã lên tiếng bảo vệ cách sử dụng nhân sự của Solskajer, thậm chí tuyên bố ông cũng sẽ làm tương tự đồng nghiệp nếu phải thi đấu với mật độ 3 trận/5 ngày:

"Tôi biết MU sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nếu là tôi, tôi cũng làm vậy. Cuộc biểu tình đã đưa MU vào tình cảnh này, việc phải thi đấu 3 trận từ chủ nhật tới thứ 6 là một cực hình, đó không phải lỗi của Solskjaer và các cầu thủ MU".

Chiến lược gia người Đức khẳng định Liverpool không hề e ngại trong chuyến hành quân tới Old Trafford: "Đối đầu với MU trên Old Trafford, với áp lực từ khán giả luôn là nhiệm vụ khó khăn, nhưng khi thi đấu ở SVĐ không khán giả, không đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng".

Bên cạnh đó, Klopp còn dành nhiều lời ca ngợi cho bộ đôi Marcus Rashford và Mason Greenwood. Thậm chí, chiến lược gia người Đức khẳng định "Quỷ đỏ" xứng đáng cán đích ở vị trí thứ 2 chung cuộc

"MU là tập thể mạnh với những ngôi sao giàu tiềm năng, Rashford còn trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là Greenwood, một trong những cái tên xuất sắc nhất thế hệ của mình. MU đã trải qua mùa giải thành công và xứng đáng với ngôi á quân".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT