HLV Pau FC tức giận vì thua 0-4, Quang Hải sẽ có cơ hội đá chính trận sau?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Didier Tholot tỏ ra sự thất vọng khi chứng kiến Pau FC thua thảm ở trận ra quân Ligue 2.

Pau FC đã có sự khởi đầu không mấy suôn sẻ ở Ligue 2 mùa giải 2022/23 khi thua đậm Guingamp 0-4. Với cá nhân Nguyễn Quang Hải, tiền vệ người Việt Nam được tung vào sân ở phút 60 và ít nhiều để lại ấn tượng. 

Theo thống kê, anh chạm bóng 9 lần, chuyền chính xác 7 lần, có 2 pha tạt bóng chuẩn xác và tạo ra 2 đường chuyền có thể mở ra cơ hội cho đồng đội dứt điểm (key pass). Thậm chí, trang Sofascore.com chấm cho Quang Hải 6,9 điểm, cao nhất Pau FC. Dù vậy, nỗ lực của Quang Hải không đủ giúp đội bóng chủ quản tránh khỏi thất bại.

HLV Pau FC tức giận vì thua 0-4, Quang Hải sẽ có cơ hội đá chính trận sau? - 1

Quang Hải ra mắt Ligue 2 trong trận thua 0-4 của Pau FC trước Guingamp 

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Didier Tholot không giấu được sự thất vọng, thậm chí dùng những lời lẽ gay gắt để nói về màn trình diễn của các cầu thủ Pau FC.

"Chúng tôi đã thua toàn diện. Họ có 2 cơ hội và ghi 2 bàn, sau đó ghi thêm bàn thứ 3. Các cầu thủ không dám đối đầu, không chơi bóng và cũng không chịu chạy.

Dù sao đi nữa, đây mới là trận đầu tiên. Chúng tôi cần phải phân tích những điểm chưa được và lấy lại sự tập trung. Nhiều cầu thủ không bắt kịp tốc độ trận đấu. Nếu phòng ngự tích cực hơn, chúng tôi có thể cầm cự lâu hơn một chút và khai thác được khoảng trống giữa các tuyến", trích lời HLV Tholot trên kênh phát thanh France Bleu Bearn Bigorre. 

Dù tức giận và đau đớn vì thất bại này, nhà cầm quân 58 tuổi khẳng định toàn đội cần nhanh chóng lấy lại tinh thần để hướng tới những trận đấu sắp tới: "Thua 4 bàn thực sự rất đau đớn nhưng chúng tôi không được phép tuyệt vọng.

Khi huấn luyện một đội bóng và chứng kiến họ thua 4 bàn, đương nhiên tôi không thể hài lòng, tôi rất tức giận. Toàn đội cần nhìn lại trận đấu từ góc độ cá nhân lẫn tập thể, tôi cũng phải đặt mình vào thất bại này, đó không chỉ là lỗi của cầu thủ. Chúng tôi sẽ làm việc, thảo luận với nhau và cố gắng duy trì sự tỉnh táo".

HLV Pau FC tức giận vì thua 0-4, Quang Hải sẽ có cơ hội đá chính trận sau? - 2

HLV Didier Tholot sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình Pau FC sau thảm bại?

Phát ngôn ở cuộc họp báo sau trận cho thấy, HLV Tholot có thể thực hiện nhiều sự thay đổi về chiến thuật, nhân sự nhằm giúp Pau FC cải thiện thành tích. Chính vì vậy, Quang Hải hoàn toàn có thể chiếm suất đá chính nhờ màn trình diễn đáng khích lệ khi vào sân thay người. Vào 0h ngày 7/8, Pau FC sẽ tiếp đón Dijon trên sân nhà trong khuôn khổ vòng đấu tiếp theo của Ligue 2.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT