HLV đội Hải Phòng thắng nhưng không vui, tiếc vì vắng Lương Xuân Trường

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dù có trọn vẹn 3 điểm trên sân khách trước TP.HCM nhưng HLV trưởng CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm tỏ ra không vui và chia sẻ việc tiếc nuối khi vắng Lương Xuân Trường.

Trải qua 90 phút thi đấu đầy khó khăn trong chuyến làm khách trên sân vận động Thống Nhất, CLB Hải Phòng đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0 trước TP.HCM vào tối ngày 8/2 trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2023 bằng bàn thắng của Việt Hưng. Tuy nhiên bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm tỏ ra không vui dù có trọn vẹn 3 điểm.

HLV đội Hải Phòng thắng nhưng không vui, tiếc vì vắng Lương Xuân Trường - 1

HLV Chu Đình Nghiêm không vui khi đội nhà bị tổn thất lực lượng

“Các bạn có thể thấy chúng tôi chơi ép sân trong hiệp 1 nhưng đánh mất thế trận trong hiệp 2 sau khi phải thay cả hai tiền đạo ngoại binh là Carlos và Mpande ra sân vì chấn thương. Tuy giành chiến thắng, chúng tôi gặp tổn thất lực lượng nghiệm trọng, trong khi ở vòng đấu tới, chúng tôi phải làm khách trước đội bóng rất khó chơi là Sông Lam Nghệ An”, HLV Đình Nghiêm nói.

HLV trưởng của Hải Phòng cho biết bản thân ông cảm thấy tiếc nuối khi không có sự góp mặt của tân binh Lương Xuân Trường ở vòng đấu tới. Cựu tiền vệ của HAGL đã bị chấn thương ngay trước thềm mùa giải và cần 4-8 tuần để phục hồi.

“Khi Xuân Trường gia nhập, chúng tôi rất kỳ vọng sự có mặt của em ấy sẽ giúp lối chơi của đội cân bằng hơn. Xuân Trường cũng cần có vài trận đấu làm quen với lối chơi chung của đội. Việc em ấy chưa thể trở lại thi đấu trước SLNA là điều rất đáng tiếc”, ông Nghiêm nói thêm.

HLV đội Hải Phòng thắng nhưng không vui, tiếc vì vắng Lương Xuân Trường - 2

HLV Vũ Tiến Thành không hài lòng về ngoại binh

Trong khi đó, HLV trưởng CLB TP.HCM Vũ Tiến Thành bày tỏ sự thất vọng với các tiền đạo cũng như các tân binh của mình ở trận thua này: “Đội chúng tôi đã chơi tốt hơn ở hiệp 2 nhưng vấn đề là các tiền đạo không giữ được bóng, không tận dụng được các cơ hội. Samson lớn tuổi trong khi Alexander Bruce có màn thể hiện không tốt khi mới tập cùng đội chưa đầy 1 tháng”.

Theo chia sẻ của ông Thành, việc Lee Nguyễn không còn khoác áo đội bóng ở mùa giải này không phải là vấn đề cần nhất với đội vào lúc này: “Lee Nguyễn đá hộ công, trong khi tôi đang thiếu 1 tiền vệ trung tâm thực thụ. Chúng tôi đã có kế hoạch chiêu mộ 2 ngoại binh ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trung tâm để tăng cường sức mạnh”.

Dù đã có liên tiếp 2 trận toàn thua, HLV trưởng của CLB TP.HCM cho biết sẽ cố gắng động viên tinh thần thi đấu của các học trò và nỗ lực trong 11 vòng đấu còn lại. Ông Thành cho biết TP.HCM sẽ quyết tâm lấy trọn vẹn 3 điểm trong màn đón tiếp Khánh Hòa ở vòng tiếp theo.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT