Haaland đến Man City bị Pep Guardiola "nắn gân", cảnh báo đừng như Ibrahimovic

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Guardiola không có ý định thay đổi lối chơi của Man City vì Haaland.

Ngay cả khi mức giá của Erling Haaland "chỉ" chạm mốc 75 triệu euro, tiền đạo người Na Uy vẫn là tân binh đắt giá nhất lịch sử Man City. Đấy là Haaland còn có điều khoản giải phóng hợp đồng, nếu không rất có thể đội chủ sân Etihad phải chi thêm 75 triệu euro nữa mới lấy được ngôi sao của Dortmund.

Haaland đến Man City bị Pep Guardiola "nắn gân", cảnh báo đừng như Ibrahimovic - 1

Haaland phải tự thích nghi, nếu không muốn bị bật bãi khỏi Man City

Erling Haaland được đánh giá là một trong những "số 9" xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, và là mẫu trung phong cổ điển. Tuyển thủ Na Uy cao lớn với chiều cao lên tới 1m94, lối chơi dũng mãnh và dứt điểm linh hoạt, có khả năng bùng nổ cả bằng 2 chân lẫn đánh đầu.

Tuy nhiên, hệ thống vận hành của Man City những năm qua lại không xoay quanh một tiền đạo thực thụ nào. Mùa giải 2021/22, "The Citizens" đăng quang Ngoại hạng Anh và tiến đến bán kết Champions League với Kevin de Bruyne là chân sút tốt nhất ở Ngoại hạng Anh (15 bàn) còn Riyad Mahrez là người hiệu quả nhất trên mọi mặt trận (24 bàn).

Một phần lý do khiến Man City dưới thời HLV Pep Guardiola không có tiền đạo mũi nhọn thực thụ, đó là bởi ông đến vào thời điểm tiền đạo Sergio Aguero đã luống tuổi và không thể đóng vai trò trọng tâm trong kế hoạch. Mặt khác, cũng bởi nhân sự trong tay nhà cầm quân người Tây Ban Nha không cho phép, Gabriel Jesus hay trước đó là Kelechi Iheanacho không đáp ứng được yêu cầu.

Theo tờ The Athletic, HLV Pep Guardiola yêu thích hệ thống số 9 ảo đang vận hành một cách trơn tru như hiện tại. Và sẽ không có chuyện ông thay đổi lối chơi mà mình mất nhiều năm xây dựng cho Man City chỉ vì sự hiện diện của Haaland.

Thay vào đó, nguồn tin kể trên thì Haaland sẽ phải tìm cách để có chỗ đứng trong cách vận hành chiến thuật này. Còn nếu không thể chứng minh sự phù hợp, quy luật đào thải khốc liệt sẽ ném tiền đạo người Na Uy ra khỏi Etihad.

Haaland đến Man City bị Pep Guardiola "nắn gân", cảnh báo đừng như Ibrahimovic - 2

Pep thường có vấn đề với các "số 9" như Ibrahimovic

Thực ra câu chuyện này không có gì lạ. Bởi so với Erling Haaland của hiện tại, tầm vóc của Zlatan Ibrahimovic còn lớn hơn rất nhiều. Vậy nhưng "bom tấn" của Barcelona mùa hè 2009 vẫn chỉ là thương vụ thất bại. Pep ném Ibrahimovic đến AC Milan theo dạng cho mượn chỉ sau đúng 1 mùa dẫn dắt, sau đó bán đứt vào mùa hè kế tiếp.

Ngoài ra, chuyện Pep Guardiola có vấn đề với các tiền đạo mũi nhọn theo phong cách cổ điển cũng đã được đề cập đến nhiều. Khi đến Bayern Munich, ông "đập nát" đội hình ăn ba của Bayern, ném đi một số 9 cổ điển là Mario Mandzukic để đem về Robert Lewandowski có khả năng thích ứng linh hoạt hơn. Samuel Eto'o là những ví dụ khác ngay trước khi Ibra đến Barca.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT