Guardiola đại tu hàng công Man City, Sterling lọt "danh sách đen" gây sốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi để Sergio Aguero sang Barca, Man City mới đây tiếp tục có những động thái mạnh tay “làm mới” hàng công đội bóng.

Với việc Aguero rời đi, hàng công Man City hiện chỉ còn một tiền đạo đúng nghĩa duy nhất là Gabriel Jesus, bên cạnh đó là những cầu thủ đá cánh như Raheem Sterling, Riyad Mahrez hay Ferran Torres. “Man xanh” đang rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm đưa về một tiền đạo đẳng cấp, bên cạnh đó có thể là một cầu thủ đá cánh khác. Hiện tại, 2 mục tiêu mà Man City đang săn đuổi là Jack Grealish (Aston Villa) và Harry Kane (Tottenham).

Guardiola đại tu hàng công Man City, Sterling lọt "danh sách đen" gây sốc - 1

Sterling và Mahrez đang ở những vị thế khác nhau tại Man City

Tờ AS (Tây Ban Nha) mới đây đã loan đi một thông tin gây choáng váng, đó là HLV HLV Pep Guardiola không mặn mà giữ chân Sterling và Jesus. Bộ đôi này được cho là nằm trong danh sách thanh lý của Guardiola, để CLB có thêm điều kiện tài chính theo đuổi Grealish và Kane. Man City sẽ tốn không dưới 250 triệu bảng để mua 2 ngôi sao này.

Trước EURO 2020, truyền thông Anh từng đưa tin Man City sẵn sàng để Sterling tới Tottenham như một phần trong vụ chuyển nhượng Kane. Trong trường hợp Tottenham hoặc Sterling không đồng thuận với ý tưởng này, Man City tính bán chân sút 26 tuổi cho một CLB khác. Cũng theo AS, Sterling muốn nói chuyện về tương lai với Man City sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè.

Hợp đồng hiện tại của Sterling với Man City còn 2 năm. Nếu chuyển đến một CLB ít danh tiếng hơn, vấn đề của Sterling là mức lương của anh rất cao (gần 300.000 bảng/tuần) và gần như chắc chắn sẽ phải giảm sâu. Trong khi đó, những đội bóng lớn lại không mặn màn với cầu thủ này. Dẫu vậy, nếu muốn bán Sterling, Man City cần phải đẩy cầu thủ này đi ngay hè năm nay, thời điểm được giá nhất.

Sterling là nhân vật chính trong hành trình tới chung kết EURO 2020 của tuyển Anh và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Tuy nhiên, anh chơi không ổn định trong màu áo Man City. Mùa trước, Sterling chỉ ghi 10 bàn ở Ngoại hạng Anh dù vào sân 31 lần.

Ở một diễn biến khác, Man City tỏ rõ ý định giữ chân Mahrez. Cũng còn hợp đồng tới năm 2023, song Mahrez đóng góp nhiều vào chiến tích vô địch Ngoại hạng Anh của “Man xanh” ở mùa giải trước. Trong 48 lần ra sân trên mọi đấu trường (27 lần ở Ngoại hạng Anh), Mahrez đã có 14 bàn và 9 kiến tạo. Đây là mùa giải thành công nhất của Mahrez tại Man City kể từ khi chuyển đến vào năm 2018.

Báo Anh DailyMail nhận định Mahrez sẽ là con bài chiến lược của Pep Guardiola trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, khi anh có cả một mùa hè để nghỉ ngơi và lấy lại thể lực, trong khi các đồng đội phải chiến đấu ở Copa America và EURO.

Trong một chia sẻ mới đây, Mahrez khẳng định anh không muốn rời nước Anh và Man City: “Tôi không thấy ở nơi nào có đẳng cấp cao hơn Man City cả. Tôi có những mục tiêu để phấn đấu ở đây, nên tôi sẽ không rời nước Anh. Khi bạn nhận thấy Guardiola cần mình, điều đó thật tuyệt. Mối quan hệ giữa chúng tôi, như nhiều người biết, là rất ổn”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT