Greenwood vướng nghi án hiếp dâm: Sancho, Lingard hay sao MU nào hưởng lợi

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sự nghiệp chỉ vừa chớm nở của Mason Greenwood đã có nguy cơ lụi tàn theo cách không thể hổ thẹn hơn. Nhưng vận đen của tài năng trẻ này cũng có thể là cơ hội cho những người khác.

Greenwood - đường về còn xa

Mason Greenwood đã được cảnh sát Manchester cho tại ngoại để điều tra thêm các chứng cứ cho 2 tội: Tấn công tình dục và đe dọa giết người. Tiền đạo 20 tuổi đã được tạm thả nhưng song sắt vẫn luôn "rộng mở" với cầu thủ trẻ của MU.

Greenwood vướng nghi án hiếp dâm: Sancho, Lingard hay sao MU nào hưởng lợi - 1

Sự nghiệp của Greenwood có nguy cơ lụi tàn

Chẳng rõ mức độ phạm tội của Greenwood đến đâu và có phải ngồi tù hay không, nhưng rõ ràng sự nghiệp bóng đá với cầu thủ trẻ giàu triển vọng này là vô cùng mong manh. Những gì MU đã thể hiện cho thấy họ mạnh tay với những cầu thủ vướng bê bối đời tư, những kẻ làm vấy bẩn màu áo CLB. Do vậy, nếu Greenwood không được chứng minh là vô tội, ngày trở lại khoác lên tấm áo đỏ với tiền đạo 20 tuổi có lẽ rất xa, thậm chí là không bao giờ nữa.

Nhưng lẽ đời là vậy, khi Greenwood đã tự ném đi cơ hội để khoác áo một trong những CLB lớn nhất thế giới (và có lẽ còn là cả cuộc đời của mình), thì cơ hội ấy sẽ được trao lại cho một người khác. Vấn đề là ai sẽ phất lên sau vụ scandal của tiền đạo trẻ người Anh?

Có một thực tế, dù mới 20 tuổi nhưng Mason Greenwood đang dần xây dựng được chỗ đứng của mình ở MU. Ngay cả khi ban lãnh đạo MU đã chi ra 73 triệu bảng để chiêu mộ Jadon Sancho, người thường xuyên án ngữ ở vị trí tiền đạo cánh phải của MU vẫn là Greenwood, từ thời Ole Gunnar Solskjaer đến Ralf Rangnick hiện tại. Thế nên, Greenwood "sa cơ", hứa hẹn sẽ có người bứt phá.

Ai hưởng lợi, ai "lên hương"?

Theo tờ Manchester Evening News, Jadon Sancho là ứng viên số 1 cho hành lang cánh phải của MU trong phần còn lại của mùa giải 2021/22. Kể từ khi gia nhập "Quỷ đỏ", Sancho vẫn chưa xây dựng được chỗ đứng cho riêng mình. Nhìn vào thời gian thi đấu của cả hai là thấy được điều đó.

Tại giải Ngoại hạng Anh, Greenwood có 1.281 phút thi đấu, nhiều hơn rất nhiều so với Sancho (941 phút). Ngay cả ở Champions League, thời lượng ra sân của số 11 cũng nhỉnh hơn (Greenwood 304 phút, Sancho 222 phút). 

Greenwood vướng nghi án hiếp dâm: Sancho, Lingard hay sao MU nào hưởng lợi - 2

Sancho ghi bàn trước Middlesbrough

Hơn hết, Greenwood ăn đứt Sancho về mức độ hiệu quả. Nếu như cựu cầu thủ Dortmund chỉ mới có 1 bàn ở Ngoại hạng Anh, 1 bàn ở Champions League và không có nổi đường kiến tạo nào ở 2 mặt trận kể trên, thì tiền đạo trưởng thành từ lò Carrington đã có 5 bàn và 1 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, 1 bàn và 1 kiến tạo tại Champions League.

Với cơ hội bằng vàng này, Jadon Sancho cần tận dụng thật tốt để cải thiện các chỉ số thành tích cũng như xây chắc chỗ đứng cho riêng mình. Trận đấu với Middlesbrough vừa qua là một ví dụ. Dù MU thua sốc đội bóng hạng Nhất ở FA Cup sau loạt penalty, nhưng Sancho là người ghi bàn duy nhất cho "Quỷ đỏ". Đó cũng là tín hiệu tích cực với riêng tân binh đến từ Dortmund.

Nhưng Jadon Sancho không phải người duy nhất có cơ hội hưởng lợi từ scandal của Mason Greenwood. Bên cạnh đó, Jesse Lingard cũng đứng trước khả năng được ra sân thường xuyên hơn. Lingard đang trong những tháng hợp đồng cuối cùng với MU và anh dự kiến ra đi miễn phí vào mùa hè, do không mấy khi được sử dụng. Nhưng biết đâu vụ việc của Greenwood lại là bước ngoặt để Lingard "quay xe" vào phút chót?

Đặc biệt, nếu vụ việc này xảy ra sớm hơn thì chắc chắn MU không để Anthony Martial gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn trong phiên chợ tháng 1 vừa qua. Còn ở thời điểm hiện tại, một Anthony khác, đó là Anthony Elanga hứa hẹn được dịp bứt phá.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT