Federer - Nadal - Djokovic đua Roland Garros: "3 hổ chung chuồng", ai mừng nhất?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao - Tin tennis) Với kết quả phân nhánh từ Roland Garros, ai trong bộ ba huyền thoại Djokovic - Federer - Nadal có cửa vô địch sáng hơn?

Roland Garros 2021 sẽ chính thức bước vào khởi tranh bắt đầu từ ngày 30/5. Đây là giải Grand Slam đầu tiên kể từ Australian Open 2020 người hâm mộ được chứng kiến nhóm "BIG 3" ra trận. Cho tới lúc này, Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic đều sẽ tham dự giải đấu và lại nằm chung nhánh đấu.

Federer - Nadal - Djokovic đua Roland Garros: "3 hổ chung chuồng", ai mừng nhất? - 1

Bộ ba huyền thoại sẽ cùng tham dự Roland Garros

Dù nhiều biến động, Nole vẫn đang giữ vị trí số 1 thế giới, trong khi đó Nadal đã tụt xuống vị trí thứ 3, còn Federer tụt xuống hẳn vị trí thứ 8 do thi đấu ít và có thi đấu cũng không thành công. Vậy cơ hội vô địch của ai trong "BIG 3" là cao nhất?

Chưa biết phong độ của các tay vợt ra sao nhưng có thể chắc chắn một điều là chỉ có 1 trong 3 tay vợt này tiến được vào trận chung kết. Nguyên nhân là bởi cả ba được xếp vào chung một nhánh trên hành trình tiến vào bán kết theo kết quả mới nhất bốc thăm từ ban tổ chức.

Djokovic đi tìm chức vô địch thứ hai tại Roland Garros có thể đối đầu với Federer ở tứ kết và gặp Nadal ở bán kết. Đây thực sự là một nhánh đấu đáng mong chờ với người hâm mộ làng banh nỉ.

Trong ba tay vợt này, Federer bị coi là yếu thế nhất trên mặt sân đất nện. Tay vợt người Thụy Sĩ đã 39 tuổi và sân đất nện chưa bao giờ là mặt sân sở trường của FedEX.

Federer - Nadal - Djokovic đua Roland Garros: "3 hổ chung chuồng", ai mừng nhất? - 2

Chung nhánh đấu, nhưng Nadal vẫn được đánh giá cao hơn Federer và Nole do thi đấu trên mặt sân sở trường

Thêm vào đó, việc nghỉ thi đấu quá lâu khiến Federer chưa thể lấy lại phong độ. Tay vợt này thường xuyên bị loại sớm ở các giải đấu tham gia gần đây. Bởi vậy, chưa chắc Federer đã vượt qua được những đối thủ khác để góp mặt tại tứ kết.

Trong khi đó, Rafael Nadal vẫn được coi là ứng cử viên số một cho chức vô địch khi được thi đấu trên mặt sân sở trường. Tay vợt người Tây Ban Nha đang có phong độ vào phom sau khi vô địch Rome Masters. Quãng thời gian nghỉ ngơi sau đó nhiều khả năng sẽ giúp Nadal thăng hoa tại giải đấu lần này.

Còn với Djokovic, tay vợt này phải giải được bài toán "Nadal trên sân đất nện" nếu muốn vô địch. Nole đã thua “Bò tót” 5 lần liên tiếp trên mặt sân này kể từ năm 2017 tới nay. Lần gần nhất Djokovic thắng Nadal trên sân đất nện là tứ kết Rome Masters 2016. Mới nhất, Djokovic vừa thắng Molcan ở trận chung kết Belgrade Open để làm nóng cho cuộc đua ở Roland Garros 2021.

Xét về nhánh đấu trước tứ kết, Djokovic và Federer may mắn không phải gặp nhiều đối thủ tiềm tàng. Trong khi đó, Nadal có thể phải đối đầu với Norrie, hay Sinner là những tay vợt đang có phong độ khá tốt gần đây.

Tuy nhiên, Nadal đang có động lực cực lớn để ôm mộng giành được danh hiệu Grand Slam thứ 14 ở Roland Garros 2021 và muốn vượt Federer về tổng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp. Dù gặp tay vợt nào, trên mặt sân sở trường, "Vua sân đất nện" đang là nỗi lo với bất cứ tay vợt nào đang hướng tới trận chung kết của Roland Garros năm nay. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT