Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin F1) Ngay khi kỳ nghỉ giữa mùa bắt đầu sau chặng đua tại Hungary, tưởng như Thể thức 1 sẽ tạm lắng xuống. Nhưng không, truyền thông vẫn có chuyện để viết, khi vấn đề nhân sự mùa tới sẽ là đề tài chính trong quãng thời gian này.

* Vettel giải nghệ và khoảng trống lớn

Sau gần 15 năm chinh chiến tại F1, người từng 4 lần vô địch thế giới cùng Red Bull, tay lái đầy cá tính, hài hước Sebastian Vettel đã chính thức đưa ra quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải 2022. Và thay thế anh tại Aston Martin là một “lão tướng” khác, người cũng có lựa chọn khiến tất cả phải bất ngờ.

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 1

Vettel "rửa tay gác kiếm"

Tay lái người Đức – Sebastian Vettel là được biết đến là người không sử dụng mạng xã hội, tuy nhiên anh đã mở tài khoản Instagram vào ngày 28/07 vừa qua với mục đích công bố quyết định giã từ sự nghiệp F1 khi mùa giải 2022 khép lại.

Đây là một thông tin khiến nhiều người hâm mộ Vettel cảm thấy tiếc nuối bởi kể từ năm 2023 chúng ta sẽ không còn được thấy một tay đua hài hước, cá tính mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng lớn xuất hiện đều đặn trong các chặng đua F1 nữa.

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 2

Vettel ra mắt F1 cùng đội đua BMW Sauber

Vettel ra mắt F1 cùng với đội đua BMW Sauber tại chặng đua US GP 2007 và đã có chiến thắng đầu tiên ấn tượng ngay tại Italian GP 2008 cùng Toro Rosso. Sau đó anh đã giành 4 chức vô địch thế giới liên tiếp khi đầu quân cho Red Bull từ năm 2010 đến 2013.

Một số thành tích nổi bật khác của Vettel:

53 chiến thắng chặng (đứng thứ 3 trên BXH mọi thời đại) trong đó có 4 chiến thắng grand slam

Nhiều chiến thắng chặng trong một mùa giải nhất: 13 lần (2013)

Nhiều poles trong một mùa giải nhất: 15 lần (2011)

Kỷ lục số chiến thắng chặng liên tiếp: 9 (Bỉ - Brazil, 2013)

122 podiums

Tay lái trẻ nhất giành pole: 21 tuổi 72 ngày (Monza, 2008)

Tay lái trẻ nhất giành chức vô địch thế giới: 23 tuổi 134 ngày (2010)

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 3

Vettel đã có 4 chức vô địch cùng Red Bull trong giai đoạn 2010-2013

Sáu năm thi đấu cùng với Ferrari có thể coi như một thất bại cho tay lái người Đức khi anh có rất nhiều cơ hội nhưng không thể nâng cao chức vô địch lần thứ 5. Sau đó anh đầu quân cho Aston Martin kể từ đầu năm 2021 và mới chỉ đạt được 1 podium tính đến nay tại Baku 2021. Hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2022, chính vì vậy anh đã đưa ra quyết định khó khăn này.

Vettel chia sẻ về lý do giã từ sự nghiệp F1: “… Tôi yêu môn thể thao này, cuộc sống của tôi xoay quanh F1 trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên ngoài sự nghiệp trên đường đua, tôi cũng có một cuộc sống riêng của mình. Trở thành một tay đua chưa bao giờ là mục đích sống duy nhất của tôi… Tôi là Sebastian, cha của ba đứa con kháu khỉnh và chồng của một người phụ nữ tuyệt vời…

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 4

Tay lái người Đức sẽ kết thúc sự nghiệp F1 tại Aston Martin

“Bên cạnh đua xe, tôi đã xây dựng một gia đình và tôi thích khoảng thời gian ở bên họ. Tôi cũng có nhiều mối quan tâm khác ngoài F1. Sự đam mê tốc độ và F1 đã khiến tôi tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng...

Giờ đây mục tiêu của tôi đã chuyển từ việc phải chiến thắng các cuộc đua và cạnh tranh chức vô địch sang tập trung theo dõi các con của mình lớn lên, trưởng thành qua từng ngày. Tôi muốn truyền kinh nghiệm sống, giá trị của tôi cho chúng, giúp đỡ khi chúng vấp ngã, và lắng nghe khi chúng cần tôi".

“Chào tạm biệt và cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được chia sẻ cùng đường đua với tất cả các bạn. Tôi yêu và sẽ nhớ mãi từng khoảnh khắc đó”.

* Fernando Alonso đồng ý gia nhập Aston Martin

Vettel ra đi để lại một khoảng trống lớn mà Aston Martin phải nhanh chóng tìm được “người thừa kế” phù hợp. Ông chủ đội đua Lawrence Stroll mong muốn Vettel ở lại đội đua năm thứ 3 và làm tất cả để giữ chân tay lái người Đức. Tuy nhiên vị tỷ phú người Canada vẫn tôn trọng quyết định của Vettel và chấp nhận để anh ra đi.

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 5

Alonso “lật kèo” Alpine để chuyển sang Aston Martin

Aston Martin cần tìm một tay đua nhiều kinh nghiệm, có khả năng dẫn dắt đội đua đi tới những thành công mới. Và họ đã nhanh chóng liên hệ với Fernando Alonso, người sẽ hết hạn hợp đồng cùng với Alpine vào cuối mùa giải này. Tay lái người Tây Ban Nha không mất quá nhiều thời gian để đồng ý gia nhập Aston Martin với bản hợp đồng dài hạn.

Theo một nguồn tin không chính thức, trưởng đội đua Otmar Szafnauer (Alpine) cho biết đội đua biết được thông tin trên qua… thông cáo báo chí của Aston Martin thay vì được “lão tướng” 41 tuổi báo từ trước.

Sự chia tay này là hệ quả tất yếu khi hai bên không tìm được tiếng nói chung cho tương lai khi một bên muốn có bản hợp đồng mới dài hơn 1 năm với những đóng góp to lớn cho đội đua, còn bên kia lại muốn nhanh chóng chiêu mộ với một tài năng trẻ (cụ thể là tay lái dự bị Oscar Piastri) khác kết hợp cùng Esteban Ocon từ năm 2024.

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 6

Tương lai của Piastri vẫn chưa được xác định

Với sự bổ sung chất lượng từ Alonso, Aston Martin có cơ hội vươn xa hơn những gì họ làm được hiện tại. Nhà vô địch F1 năm 2005 và 2006 luôn được biết đến là tay đua có khả năng thể hiện tốt hơn những gì chiếc xe đem lại, anh sẽ đóng vai trò một người thầy cho Lance Stroll, cũng như thúc đẩy đội đua nhanh hơn nữa.

Aston Martin đang có thành tích không tốt kể từ khi đổi tên năm 2021 với chỉ 1 podiums và 3 chặng đua về đích trong top 5.

Alpine đang rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” để tìm một tay đua thay thế. Tưởng chừng như việc Piastri đầu quân cho Alpine là điều 100% sẽ xảy ra nhưng trong những động thái mới nhất, mỗi bên lại có ý kiến của riêng mình.

Alpine cho rằng họ có thỏa thuận và khẳng định Piastri là đồng đội của Ocon năm 2023, còn Piastri lại nói điều ngược lại, anh nói Alpine tự ý đưa ra thông cáo báo chí mà không được sự đồng ý của tay lái Australia. Cả hai chưa giao kết hợp đồng với nhau và anh cũng nhấn mạnh mình sẽ không đua cho Alpine năm 2023.

Đua xe F1: Vettel “rửa tay gác kiếm”, kích hoạt "hiệu ứng domino" chuyển nhượng - 7

Otmar Szafnauer và Alpine rơi vào thế khó

McLaren là một nhân tố bí ẩn, chưa lên tiếng trong vụ việc này. Đã có những tin đồn đội đua nước Anh sẽ ký với 1 tay đua Australia năm 2023 bên cạnh Lando Norris, nhưng không phải là Daniel Ricciardo mà là Oscar Piastri. Chúng ta vẫn phải chờ đợi những thông tin tiếp theo từ vụ việc này. Mùa hè F1 2022 đang nóng hơn bao giờ hết với những câu chuyện từ thị trường chuyển nhượng 2023.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT