Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không giống ngày thứ 6 tương đối khô ráo, ngày phân hạng tại Spa-Francorchamps đã bị ảnh hưởng với những cơn mưa liên tiếp kéo theo nhiều “sự cố”.

Không ít những bất ngờ và cả tai nạn đã xảy ra trong phiên chạy kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Verstappen xuất sắc giành pole trong khi Hamilton xếp thứ 3, nhưng người hạnh phúc nhất ngày thứ 7 chắc chắn là tay lái trẻ người Anh xếp hạng 2.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 1

Lượt chạy phân hạng bắt đầu muộn hơn 12 phút

Những cơn mưa lớn đổ xuống trường đua Spa-Francorchamps trong sáng ngày thứ 7 khiến các tay đua bước vào lượt chạy đầu tiên cuối tuần này hoàn toàn trong điều kiện đường đua ẩm ướt. Đây có lẽ là một tín hiệu tốt để các đội có sự chuẩn bị tốt cho lượt chạy phân hạng quan trọng, dự kiến cũng sẽ có mưa lớn.

Lốp trung gian - Intermediate được sử dụng trong phần lớn thời gian 60 phút của FP3 và thời gian được cải thiện dần khi mặt đường khô ráo hơn. Bộ đôi Red Bull dẫn đầu với Max Verstappen nhanh nhất, thành tích 1 phút 56,924s, theo sau là Sergio Perez.

Lewis Hamilton, Lando Norris và người chiến thắng Hungarian GP, Esteban Ocon là những cái tên trong top 5. Charles Leclerc, sau vụ tai nạn ở FP2 hôm thứ 6, đã phải thay khung gầm dự phòng cho chiếc SF21, nên tay lái Monaco phải rất cẩn trọng trong phần còn lại của chặng đua này.

Đúng như dự đoán, trời đổ mưa lớn khiến lượt chạy phân hạng bắt đầu muộn hơn 12 phút so với lịch dự kiến. Hầu hết các tay đua chơi an toàn khi bắt đầu chạy bằng lốp Wet trời mưa, chỉ có đúng bộ đôi của Williams, George Russell và Nicholas Latifi mạo hiểm sử dụng lốp Intermediate ngay từ đầu. Điều đó đã tỏ ra hiệu quả khi đây là lựa chọn lốp hợp lý nhất ở thời điểm đó. Họ tạm chiếm hai vị trí dẫn đầu của Q1 trước khi cả đoàn đua cũng vào pit chuyển sang lốp viền xanh lá cây này.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 2

Lốp Inter phù hợp nhất với điều kiện Q1 và Q2

Thành tích được cải thiện nhanh chóng với thời gian xuống dưới mốc 2 phút sau khoảng 10 phút thi đấu. Các tay đua thay nhau thiết lập vòng chạy tốt nhất và cuối cùng, người xuất sắc Q1 là tài năng trẻ Norris (McLaren), thành tích 1 phút 58,301s.

Theo sau là hai ứng viên cho chức vô địch Verstappen và Hamilton cùng Perez ở vị trí thứ 4. Russell bất ngờ xếp thứ 5 trong khi đồng đội Latifi đứng P10. Valtteri Bottas, người sẽ bị phạt 5 bậc xuất phát chặng này, chỉ có được hạng 6, cần phải cải thiện nhiều hơn ở các lượt chạy sau.

Sebastian Vettel, Pierre Gasly và Leclerc là những cái tên còn lại trong top 10. Còn 5 cái tên bị loại ở Q1 không có gì bất ngờ với bộ đôi của Haas - Mick Schumacher và Nikita Mazepin, bộ đôi của Alfa Romeo, Kimi Raikkonen và Antonio Giovinazzi cùng tân binh Yuki Tsunoda trong lần đầu dự phân hạng F1 với điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 3

Hai chiếc Ferrari bị loại từ Q2

Bước vào Q2, vẫn là Norris và Verstappen là hai cái tên chạy ổn định và nhanh nhất với tay lái người Anh một lần nữa dẫn đầu với vòng chạy 1 phút 56,025. Verstappen xếp thứ 2 nhưng đã bị đẩy xuống hạng 5 trong những phút cuối do các đối thủ cải thiện thời gian.

 Trong số đó có bộ đôi Mercedes, đội đua đã có chiến thuật không nhất quán khiến các tay lái của mình gặp nhiều khó khăn khi sử dụng lốp Inter cũ để bắt đầu Q2. Nhưng ngay sau đó, họ đã yêu cầu cả Hamilton và Bottas vào pit để thay bộ lốp thứ 2, mất khoảng 4 phút quý giá.

Chính vì lý do đó, Mercedes đã phải dùng 3 bộ lốp trong Q2 và phải đến vòng chạy cuối cùng họ mới lọt được vào top 10. Gasly là một tay lái khác có phong độ tốt để đứng thứ 4. Vettel, Perez, Russell, Daniel Ricciardo và Ocon đều có thành tích đủ tốt để bước vào Q3 ở các vị trí P6 đến P10.

Hai tay lái Ferrari bất ngờ thi đấu dưới phong độ và chỉ lần lượt đứng thứ 11 (Leclerc) và 13 (Sainz). Xen giữa họ là Latifi, còn Fernando Alonso và Lance Stroll là hai tay đua còn lại bị loại. Stroll cũng phải nhận án phạt 5 bậc xuất phát giống Bottas do gây tai nạn ở Hungarian GP khiến anh chắc chắn xuất phát cuối đoàn đua.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 4

Hình ảnh đẹp khi Vettel dừng xe kiểm tra tình trạng của Norris sau vụ tai nạn

Trước khi bước vào Q3, tiếp tục có những cơn mưa đổ xuống trường đua Spa khiến lốp Wet sẽ là lựa chọn duy nhất cho lượt chạy tiếp theo. Thậm chí Vettel khi rời khỏi pit chạy ra đường đua đã có ý kiến cần phải tạm dừng ngay do rủi ro gặp tai nạn là quá lớn.

Gần 1 phút sau, điều Vettel lo sợ đã xảy ra khi tay lái đang có phong độ cao hôm nay, Lando Norris đã gặp tai nạn va chạm rất mạnh ở khúc cua tốc độ cao Eau Rogue, may mắn là tay lái #4 vẫn an toàn. Cờ đỏ xuất hiện ngay lập tức và tạm dừng lượt chạy để các nhân viên đường đua dọn dẹp.

40 phút sau, Q3 được trở lại với 9 phút để xác định người giành pole. Bất ngờ là hầu hết các tay đua đều mạo hiểm chạy lốp Inter khi dự báo sẽ không còn mưa trong những phút còn lại. Quyết định đó đã giúp Hamilton vươn lên ở vòng chạy đầu tiên Q3, nhanh hơn gần 1s so với các tay lái còn lại. Tuy nhiên khi đường đua ngày càng được cải thiện, những tay lái trẻ đã thể hiện sự tự tin và giành được kết quả ấn tượng.

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 5

Russell sẽ song hành trên hàng đầu cùng Verstappen trong cuộc đua chiều Chủ nhật

Russell chỉ chạy đúng 1 vòng ở những phút cuối và anh đã có màn trình diễn tuyệt vời để có thành tích nhanh nhất khiến tất cả đều phải thán phục. Thậm chí vòng thứ 2 của nhà vô địch #44 cũng không thể đánh bại tay lái Williams, chậm hơn đúng 0,013s.

Đáng tiếc sau đó Max Verstappen tỏ ra xuất sắc hơn, giành pole với thành tích 1 phút 59,765s. Dù sao Russell đã giúp Williams có lần đầu xuất phát hàng đầu tiên trong 1 chặng đua sau 4 năm, kể từ Monza 2017.

Ricciardo cũng có vị trí xuất phát tốt nhất năm 2021 với vị trí P4, theo sau anh là Vettel và Gasly. Perez và Bottas gây thất vọng khi chỉ xếp thứ 7 và 8, với tay lái Phần Lan sẽ xuất phát ngoài top 10 trong chặng ngày mai do án phạt của mình. Ocon xếp thứ 9 cho Alpine còn Norris không thiết lập được thành tích, nhiều khả năng sẽ xuất phát cuối cùng hoặc từ pit-lane do phải sửa chữa chiếc MCL35M.

Đón xe cuộc đua chính diễn ra vào lúc 20h chủ nhật 29/8/2021, được trực tiếp trên Fox Sports.

Kết quả lượt chạy phân hạng Belgian GP 2021:

Đua xe F1, phân hạng Belgian GP: Verstappen giành pole, Williams tái lập thành tích dưới mưa - 6

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Roger Bui

CLIP HOT