ĐT Anh đấu Đan Mạch sợ có biến: Dàn SAO 1 tỷ bảng dè chừng đội "kỳ lạ" nhất giải

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đan Mạch, đội tuyển kỳ lạ nhất EURO có thể mang tới cho những bất ngờ khi chạm trán ĐT Anh ở bán kết EURO 2020.

Dàn sao 1 tỷ bảng đấu đội tuyển kỳ lạ nhất EURO

Vào đêm nay 2h ngày 8/7, ĐT Anh sẽ chạm trán ĐT Đan Mạch ở bán kết EURO. Nếu Italia - Tây Ban Nha được đánh giá là cặp đấu "cân kèo" giữa những thế lực bóng đá châu Âu, trận đấu này là chứng kiến màn chạm trán giữa ứng viên nặng kí cho ngôi vương với "ngựa ô" của giải đấu.

ĐT Anh đấu Đan Mạch sợ có biến: Dàn SAO 1 tỷ bảng dè chừng đội "kỳ lạ" nhất giải - 1

Đan Mạch là ẩn số khó lường với ĐT Anh

Theo website Trasfermarkt, đội hình Đan Mạch được định giá khoảng 264,7 triệu bảng, thấp nhất trong 4 đội vào bán kết và chỉ bằng 1/4 giá trị đội hình của Anh (1 tỷ bảng). Tất nhiên, những con số đôi khi không phản ánh chính xác thực tại và hành trình của thầy trò Kasper Hjulmand đã chứng minh, thế giới bóng đá hào nhoáng vẫn có chỗ cho chuyện cổ tích.

Đan Mạch khởi đầu EURO bằng 2 thất bại trước Phần Lan (0-1), Bỉ (1-2). Dù vậy, dư luận chỉ nhớ về họ qua sự cố Christian Eriksen gục ngã xuống sân vào cuối hiệp 1, trận gặp Phần Lan vì ngừng tim. Khoảnh khắc tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan đối diện “tử thần”, những cầu thủ Đan Mạch quây thành vòng tròn để ngăn truyền thông chụp cận mặt đồng đội trở thành hình ảnh xúc động nhất giải đấu.

Không những không sụp đổ sau cú sốc, "nguồn cảm hứng Eriksen" còn giúp Đan Mạch thi đấu bùng nổ hơn. Mất đi siêu sao duy nhất, họ tiếp tục chiến đấu bằng sức mạnh tập thể đáng ngưỡng mộ. Sau 2 thất bại đầu giải, Đan Mạch toàn thắng 3 trận tiếp theo, đều đặn nã vào lưới đối thủ 10 bàn (thắng Nga 4-1 ở vòng bảng, xứ Wales 4-0 ở vòng 1/8, CH Czech 2-1 ở tứ kết).

Theo thống kê, thầy trò Kasper Hjulmand là đội duy nhất trong lịch sử thua 2 trận mở màn vẫn lọt vào bán kết giải đấu. 29 năm kể từ thời điểm giành chức vô địch thần kỳ nhất lịch sử tại EURO 1992, bóng đá Đan Mạch mới góp mặt tại vòng 4 đội mạnh, quãng thời gian lâu nhất giữa 2 lần vào bán kết giải đấu hàng đầu “lục địa già” của một đội tuyển.

Với 2 bàn thắng vào lưới CH Czech, Đan Mạch có tổng cộng 11 bàn tại EURO 2020, phá kỷ lục ghi bàn tốt nhất của họ tại một giải đấu lớn (kỷ lục cũ là 10 bàn tại World Cup 1986), đồng thời chỉ kém thành tích của Tây Ban Nha (12 bàn) tại EURO năm nay.

Từ Eriksen tới "sứ giả truyền cảm hứng" Delaney

Theo số liệu tính đến năm 2021, dân số Đan Mạch vào khoảng 5,8 triệu người, bằng gần 1/10 dân số nước Anh (56 triệu người) và ít hơn cả dân số TP.HCM (8,9 triệu người). Dù vậy, quốc gia này có thể tự hào vì sản sinh nhiều thế hệ siêu sao cho bóng đá thế giới, tiêu biểu như anh em Michael - Brian Laudrup, Peter Schmeichel,...

Vài năm qua, những Kasper Schmeichel, Eriksen dù chưa sánh bằng lứa đàn anh về tầm vóc, thành tích nhưng cũng "làm mưa làm gió" tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.

ĐT Anh đấu Đan Mạch sợ có biến: Dàn SAO 1 tỷ bảng dè chừng đội "kỳ lạ" nhất giải - 2

Đan Mạch mang tới EURO những con người truyền cảm hứng

Ngoài chuyên môn, không ít cái tên trong số đó còn mang tới những câu chuyện chạm tới trái tim người hâm mộ, và Eriksen không phải “chuyện cổ tích” duy nhất của Đan Mạch ở EURO 2020. Trong đội hình "những thùng thuốc nổ" sở hữu Thomas Delaney, ngôi sao thuộc biên chế Dortmund.

Cầu thủ 29 tuổi là tác giả bàn mở tỉ số ở trận tứ kết gặp CH Czech và di chuyển quãng đường lên tới 43,5 km suốt giải đấu. Tuy nhiên ít ai biết, Delaney mắc chứng bệnh mù màu, gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa màu đỏ và màu xanh lá cây.

Năm 2018, chỉ vài phút trước khi lên máy bay cùng đội tuyển Đan Mạch sang Nga dự World Cup, cầu thủ 29 tuổi đã gọi điện đến chương trình phát thanh DRP3 để chia sẻ căn bệnh của mình: "Tên tôi là Thomas. Tôi bị mù màu. Việc phân biệt cầu thủ đội mình và đội bạn thật khó khăn làm sao".

Delaney trở thành ngôi sao bóng đá đầu tiên công khai mắc bệnh mù màu bởi giới cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ nổi tiếng thường giấu nhẹm để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp, danh tiếng. Theo Kathryn Albany-Ward, người sáng lập tổ chức Color Blind Awareness, câu chuyện về Delaney đã truyền cảm hứng cho 350 triệu người mù màu trên khắp thế giới. 

Chứng kiến màn trình diễn của Đan Mạch ở EURO, người hâm mộ lẫn giới chuyên môn tin rằng thầy trò Kasper Hjulmand không chỉ dừng ở vị thế "ngựa ô", mà hoàn toàn đủ sức thách thức ngôi vương. Vì vậy, ĐT Anh chắc chắn không được phép chủ quan nếu không muốn trở thành "nạn nhân" tiếp theo trong câu chuyện cổ tích mang tên Đan Mạch.

Đan Mạch đang sở hữu một nhà vô địch Champions League, Andreas Christensen. Theo thống kê từ UEFA, ngôi sao thuộc biên chế Chelsea xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ chạy nhanh nhất EURO (33,3 km/h), vượt cả Raheem Sterling (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và chỉ kém Spinazzola (Italia), Loic Nego (Hungary).

Với một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ như Christensen, đây thực sự là thống kê đáng kinh ngạc!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh

CLIP HOT