Đông Nam Á mơ cao ở Olympic: Thái Lan muốn 3 HCV, Singapore 1 triệu USD/HCV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin Olympic) Các đoàn thể thao tại Đông Nam Á đặt quyết tâm cao tại Olympic Tokyo 2021.

SEA Games là thước đo cho sự phát triển của thể thao các nước khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, Olympic mới là nơi đánh dấu sự vươn tầm, phát triển của cả một nền thể thao.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á thường xuyên đứng trong top 3 tại SEA Games có những mục tiêu khác nhau tại Olympic Tokyo 2021. Trong khi Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành huy chương thì Philippines mong muốn giành 1 HCV và Thái Lan là 3 HCV.

Thái Lan đặt mục tiêu giành 3 HCV Olympic 2021, muốn là "lá cờ đầu" thể thao Đông Nam Á

Theo Bangkokpost, đoàn Thái Lan đã giành 2 HCV tại Olympic 2016 và năm nay họ mong muốn giành thêm 1 HCV. Đoàn thể thao xứ Chùa Vàng mang tới Tokyo, Nhật Bản, 42 VĐV tham dự 16 môn thể thao, Liên đoàn thể thao Thái Lan (SAT) tin rằng họ có đủ khả năng để giành 3 tấm HCV.

Đông Nam Á mơ cao ở Olympic: Thái Lan muốn 3 HCV, Singapore 1 triệu USD/HCV - 1

Cặp đôi cầu lông Dechapol Puavaranukroh và Sapsiree Taerattanachai được đánh giá cao tại Olympic

"Chúng tôi có thể giành được từ một đến ba HCV trong năm môn thể thao", chủ tịch SAT, Gongsak Yodmani, nói. Ông Gongsak không ngại nói ra những niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Thái Lan gồm Panipak Wongpattanakit (Taekwondo), Paphangkorn Tavatanakit (Golf), Dechapol Puavaranukroh và Sapsiree Taerattanachai (cầu lông đôi nam nữ), vận động viên bắn súng Sutiya Jiewchaloemmit, và các võ sĩ Setisan Panmod, Chatceondee, Sudaporn Butdees.

Trong quá khứ, đoàn Thái Lan từng 17 lần dự Olympic và giành được tổng cộng 33 huy chương (9 HCV, 8 HCB và 16 HCĐ). 9 HCV của họ đều tới từ hai môn Cử tạ (5) và Boxing (4).

Đáng tiếc, do án phạt doping nên Cử tạ Thái Lan không thể dự Olympic, do đó khả năng giành HCV của đoàn này sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Phần thưởng cho HCV của các đoàn tại Olympic

Nhà đương kim vô địch SEA Games 2019, Philippines đặt kì vọng giành 1 HCV tại Olympic và chủ nhân danh hiệu này sẽ được thưởng tới 600.000 USD (tương đương hơn 13 tỷ đồng). VĐV giành HCB sẽ nhận 300.000 USD, trong khi người giành HCĐ nhận 120.000 USD.

Đông Nam Á mơ cao ở Olympic: Thái Lan muốn 3 HCV, Singapore 1 triệu USD/HCV - 2

Joseph Schooling, niềm hy vọng giành HCV của Singapore tham dự hai nội dung bơi: 100m bơi bướm dành cho nam và 100m tự do nam

Vận động viên giành HCV của Indonesia sẽ nhận được khoảng 750.000 USD (khoảng 17,3 tỷ đồng), mức 378.000 USD (khoảng 8,7 tỷ đồng) cho tấm HCB và 188.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng) cho tấm HCĐ.

Singapore treo thưởng lớn nhất với 1 triệu USD (khoảng 23,1 tỷ đồng) cho tấm HCV, 500.000 USD cho tấm HCB và người giành HCĐ nhận 250.000 USD. Mức thưởng này giữ nguyên so với Olympic Rio 2016.

Trong lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo vào hôm 13/7, mức thưởng cho VĐV đã được công bố. VĐV giành HCV sẽ nhận được 500 triệu đồng (hơn 21.000 USD), HCB nhận 300 triệu đồng (hơn 13.000 USD) và HCĐ nhận 200 triệu đồng (hơn 8.700 USD).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT