De Gea 10 năm, 450 trận cho MU: Tiếc nuối chỉ 1 lần vô địch Ngoại hạng Anh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thủ môn David de Gea đã có trận đấu thứ 450 cho MU, sau 10 năm liền cống hiến không ngừng nghỉ. Luôn là một trong ba thủ môn xuất sắc nhất thế giới, nhưng những gì “Người nhện” Tây Ban Nha này có với “Quỷ đỏ” lại chưa tương xứng.

De Gea chạm mốc đáng nhớ

Trận hòa Everton 1-1 trên sân Old Trafford ở vòng 7 Ngoại hạng Anh vừa qua khiến MU rơi xuống vị trí thứ 4. Sau trận, rất nhiều chỉ trích nhắm vào HLV Ole Gunnar Solskjaer và siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm khi anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Ít ai để ý rằng thủ môn David de Gea vừa có trận đấu thứ 450 sau 10 năm khoác áo “Quỷ đỏ”.

De Gea 10 năm, 450 trận cho MU: Tiếc nuối chỉ 1 lần vô địch Ngoại hạng Anh - 1

Danh hiệu Ngoại hạng Anh 2012/13 là điểm nhấn lớn nhất trong sự nghiệp De Gea đến hiện tại

Chặng đường đã qua của mùa giải 2021/22, David de Gea chơi tuyệt hay. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn người Tây Ban Nha, chắc chắn cuộc khủng hoảng với “Quỷ đỏ” còn trầm trọng hơn nữa và rất có thể lúc này chiếc ghế của HLV Solskjaer đã bay rồi.

Thật đáng tiếc là cho đến hiện tại, De Gea sau 9 trận đã chơi mùa này chỉ mới có 1 lần giữ sạch lưới. Đó là chiến thắng 1-0 trên sân Wolverhampton, nơi ghi dấu ấn của “Người nhện” 30 tuổi với 5 pha cản phá xuất sắc. 8 trận còn lại, dù De Gea xuất sắc không kém nhưng hệ thống phòng ngự kém cỏi của đội bóng áo đỏ khiến những nỗ lực của De Gea chỉ còn là dã tràng xe cát.

Chỉ vài tháng trước thôi, De Gea còn đứng trước nguy cơ bị MU thải loại sau thất bại ở trận chung kết Europa League 2020/21. Nhân chứng hiếm hoi còn sót lại từ thời đại huy hoàng mang tên Alex Ferguson bị đổ lỗi sau khi cú đá ở loạt sút thứ 11 của anh không thành công. De Gea cũng bị chê trách khi không đẩy được bất cứ quả penalty nào của Villarreal.

Những nỗi niềm tiếc nuối

Mùa giải này, nếu Dean Henderson không đen đủi mắc Covid-19, rất có thể lúc này David de Gea đã mất vị trí và phải ngồi dự bị. Người hâm mộ MU trách cứ De Gea, nhưng có lẽ ít ai nhìn lại rằng trong suốt 10 năm qua, cựu thủ môn Atletico Madrid đã cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford một cách không ngừng nghỉ.

De Gea 10 năm, 450 trận cho MU: Tiếc nuối chỉ 1 lần vô địch Ngoại hạng Anh - 2

Găng tay vàng Ngoại hạng Anh 2017/18 là danh hiệu cá nhân hiếm hoi của De Gea

Trong rất nhiều năm, De Gea luôn được đánh giá là một trong ba thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng, hãy nhìn những gì MU mang lại cho De Gea: Ngoại hạng Anh 2012/13 và Siêu cúp Anh 2011 cùng với Sir Alex, trong khi suốt giai đoạn 8 năm hậu “Fergie”, thủ môn này chỉ chạm tay đến 5 danh hiệu “hạng 2”. Giải thưởng cá nhân hiếm hoi mà De Gea có được là Găng tay vàng 2017/18.

Có thể nói, sự kiện “chiếc máy fax” năm 2015 đã khiến De Gea không thể chạm tay đến những danh hiệu lớn nhất mà một cầu thủ có thể chạm tay đến ở cấp độ CLB. Nếu MU không ngăn cản thủ môn sinh năm 1990 này đến Real Madrid hè 2015, lúc này De Gea đã có thể có 3 chiếc cúp bạc Champions League, 2 La Liga và rất nhiều danh hiệu cao quý khác cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha…

Cho đến nay, De Gea vẫn là giá trị ít ỏi còn sót lại từ thời đại hoàng kim của Sir Alex ở Old Trafford. Nếu không có sự trở lại của Cristiano Ronaldo, thủ môn này sẽ là cái tên đáng chú ý nhất của thời kỳ ấy. Tiếc cho De Gea khi anh đến với MU ở giai đoạn cuối của Sir Alex, lúc tài năng của anh còn chưa kịp khẳng định kể từ vụ chuyển nhượng mùa hè năm 2011.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT