Dangda ghi bàn "khủng" nhất AFF Cup, nhưng thầy Park lo 2 sao Thái Lan này hơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dù vắng Chanathip nhưng tuyển Thái Lan vẫn thể hiện được đẳng cấp rất cao trước mọi đối thủ.

Màn trình diễn của Dangda ở AFF Cup 2022 khiến nhiều người kinh ngạc. Dù đã ở tuổi 34 nhưng chân sút này vẫn thể hiện khả năng săn bàn đáng sợ khi hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng.

Dangda ghi bàn "khủng" nhất AFF Cup, nhưng thầy Park lo 2 sao Thái Lan này hơn - 1

Dangda là "ngòi nổ" hiệu quả nhất bên phía ĐT Thái Lan

Dangda không còn nhanh, khỏe như trước. Tuy nhiên khả năng chọn vị trí và dứt điểm của chân sút số một ĐT Thái Lan vẫn khiến thầy Park phải lưu tâm.

Sự nguy hiểm của Dangda là không phải bàn cãi nhưng hàng thủ ĐT Việt Nam hiện có đầy đủ quân số. Chưa kể kinh nghiệm trận mạc của những ngôi sao tuyến dưới của thầy Park vô cùng dạn dày, nên họ sẽ biết cách khắc chế Dangda.

Còn nhớ tại AFF Cup 2021. Dangda đá chính trong cả 2 trận bán kết gặp ĐT Việt Nam. Tuy nhiên cầu thủ này không để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý. Tính rộng ra trong những lần Thái Lan đối đầu Việt Nam của thầy Park, Dangda chưa ghi được bàn nào.

Điều mà thầy Park lo lắng hơn cả trước Thái Lan phải kể tới bộ đôi Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen. Họ vừa là "trái tim", vừa đóng vai trò "bộ não" của "Voi chiến" ở AFF Cup 2022. 

Giới chuyên môn tin rằng việc Thái Lan thiếu Chanathip sẽ khiến họ giảm nhiều sức mạnh. Nhưng với phát kiến đẩy Theerathon Bunmathan từ hậu vệ cánh vào khu trung tuyến của HLV Polking, nỗi nhớ Chanathip đã vơi đi đáng kể.

Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen hoạt động vô cùng trơn tru hơi tuyến giữa của tuyển Thái Lan. Họ vừa có tốc độ, sự bền bỉ cũng như độ quái cần thiết để luôn chiếm lĩnh lợi thế trước hàng tiến vệ của đối thủ. 

Kỹ năng chuyền bóng của Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen cũng rất đáng gờm. Kèm theo tầm hoạt động rất rộng của họ trên sân, 2 cầu thủ này đủ sức gây ra đột biến ở mọi khu vực.

Dangda ghi bàn "khủng" nhất AFF Cup, nhưng thầy Park lo 2 sao Thái Lan này hơn - 2

Theerathon Bunmathan (số 3) và Sarach Yooyen (số 6) tạo nên hàng tiền vệ đáng sợ của ĐT Thái Lan

Chính HLV Park Hang Seo trước trận đấu này cũng thừa nhận sự nguy hiểm của Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen. Chiến lược gia người Hàn Quốc tuyên bố nếu ĐT Việt Nam khóa chặt được họ, mọi thứ trước người Thái sẽ đơn giản hơn nhiều.

Quang Hải, Hoàng Đức và cả Hùng Dũng ở trận chung kết lượt đi tới đây sẽ là đối trọng của Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen. Đây sẽ là thách thức không hề nhỏ đối với các tuyển thủ Việt Nam, bởi xét về thực lực đôi bên không hề có sự chênh lệch.

Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen đã gặp ĐT Việt Nam quá nhiều. Chính vì vậy, họ thừa hiểu phải làm gì tại Mỹ Đình.

Hóa giải Theerathon Bunmathan và Sarach Yooyen chính là chìa khóa để ĐT Việt Nam ngăn chặn Thái Lan. Bởi nếu cặp đôi này không thể hoạt động đúng công suất, ĐT Thái Lan dễ sụp đổ dây chuyền. Hàng công "Voi chiến" nguy cơ bị đói bóng, trong khi hàng phòng ngự không được che chắn đủ tốt và cơ hội mở ra nhiều cho các chân sút ĐT Việt Nam.

Tuy nhiên, đây là bài toán khá hóc búa bởi chưa có đội bóng nào tại AFF Cup 2022 làm được. Liệu thầy Park và các học trò của ông có thể tạo ra khác biệt so với những cái tên khác không. Câu trả lời sẽ có vào 19h30 ngày 13/1.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT