"Đại gia" Newcastle sắm 3 “bom tấn” 160 triệu bảng, khuynh đảo chuyển nhượng hè

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Newcastle đã nhắm tới 3 cầu thủ trong mùa hè với số tiền lên tới 160 triệu bảng.

Newcastle được dự báo sẽ là một tay chơi lớn trong thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay do được chủ mới đến từ Saudi Arabia đầu tư mạnh tay. Họ đã mua sắm khá mạnh trong tháng 1 đầu năm để phục vụ mục tiêu trụ hạng, và với thành tích nửa sau mùa giải qua rất ấn tượng từ HLV Eddie Howe, các ông chủ rất sẵn lòng đầu tư để nâng cao tham vọng.

"Đại gia" Newcastle sắm 3 “bom tấn” 160 triệu bảng, khuynh đảo chuyển nhượng hè - 1

Renan Lodi đang được Newcastle hỏi mua với giá 40 triệu bảng từ Atletico Madrid

Tờ Mundo Deportivo (TBN) mới đây cho biết Newcastle đã hỏi mua hậu vệ trái Renan Lodi của Atletico Madrid với giá 40 triệu bảng. Đây sẽ là một bài toán hóc búa cho Atletico bởi họ đầu năm đã bán Kieran Trippier cho Newcastle và giờ Atletico lại đang nguy cơ mất nốt hậu vệ biên giỏi ở cánh còn lại, rằng Newcastle đề nghị một mức lương vào khoảng 100.000 bảng/tuần cho Lodi trong khi anh ở Atletico đang hưởng 70.000 bảng/tuần.

Không chỉ có Lodi, Newcastle cũng đang thương thảo mua tiền vệ Lucas Paqueta của Lyon với giá 50 triệu bảng. Paqueta là đồng đội cũ của Bruno Guimaraes và cách đây không lâu đã bay sang Newcastle để thăm bạn mình (thậm chí chụp ảnh mặc áo Newcastle). Đội chủ sân St. James Park đang hy vọng sẽ tạo dựng nên một hàng tiền vệ Brazil với Guimaraes, Paqueta và Joelinton.

"Đại gia" Newcastle sắm 3 “bom tấn” 160 triệu bảng, khuynh đảo chuyển nhượng hè - 2

Lucas Paqueta được Newcastle ra giá 50 triệu bảng cho Lyon

Nhưng thương vụ lớn nhất rất có thể sẽ là dành cho tiền đạo Richarlison của Everton. Chân sút 25 tuổi trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu giữa ĐT Brazil và Hàn Quốc đã xác nhận rằng anh muốn rời Everton và đã nói chuyện với HLV Frank Lampard về việc này. “Tôi đã nói với HLV trưởng và ban giám đốc về nguyện vọng của mình. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong tháng 6 này”, Richarlison nói.

Khác với 2 mục tiêu kia, Newcastle sẽ có đối thủ trong vụ mua sắm này do Richarlison đang được vài CLB Tây Ban Nha để ý. Tuy nhiên đề nghị tài chính của họ vẫn là hấp dẫn nhất trong các đội và tại St. James Park tuyển thủ người Brazil sẽ không những được đá cùng các đồng hương mà còn được đẩy sang cánh trái sở trường thay vì phải đá trung phong, vị trí mà anh hay phải chơi ở Everton khi Dominic Calvert-Lewin vắng mặt.

"Đại gia" Newcastle sắm 3 “bom tấn” 160 triệu bảng, khuynh đảo chuyển nhượng hè - 3

Richarlison đã đề đạt nguyện vọng được rời Everton sau một mùa giải vật lộn trụ hạng

Theo Daily Mail, Everton dự kiến sẽ bán Richarlison nếu mức giá vào khoảng 70 triệu bảng trở lên, và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ không bán cho một đội Premier League khác. Nếu có được Richarlison cũng như Lodi và Paqueta, Newcastle dự kiến sẽ tốn tới hơn 160 triệu bảng mua sắm trong mùa hè năm nay, tiền nhiều thì tham vọng của họ cũng sẽ khá lớn khi nhắm tới một tấm vé dự cúp châu Âu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT