Crystal Palace họp khẩn với UEFA tránh bị tước vé dự cúp châu Âu, kết quả ra sao?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhà vô địch FA Cup, Crystal Palace đã họp khẩn với UEFA và đề xuất giải pháp mới, trong nỗ lực tránh khỏi nguy cơ bị tước suất dự cúp châu Âu mùa tới.

⚠️ Crystal Palace có nguy cơ bị loại khỏi đấu trường châu Âu

Crystal Palace đang đứng trước nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi các giải đấu châu Âu mùa tới sau khi UEFA từ chối đề xuất “chữa cháy” từ các cổ đông câu lạc bộ.

Đội bóng Nam London đã giành quyền dự Europa League  2025/26 sau khi đoạt chức vô địch FA Cup. Tuy nhiên, rắc rối phát sinh khi một trong những cổ đông lớn của CLB – John Textor – hiện cũng sở hữu cổ phần tại Lyon (Pháp), đội bóng cũng đủ điều kiện dự Europa League nhờ xếp thứ 6 Ligue 1.

UEFA cấm một cá nhân hoặc tổ chức tham gia quản lý, điều hành hoặc có ảnh hưởng đến hai CLB cùng lúc tham dự giải đấu của họ. Điều này khiến Crystal Palace không chỉ gặp rắc rối với Lyon mà còn không thể "chuyển xuống" giải hạng 3 là Conference League, do cổ đông khác – David Blitzer – cũng sở hữu cổ phần tại CLB Brondby (Đan Mạch), đội sẽ góp mặt tại giải đấu này.

Crystal Palace họp khẩn với UEFA tránh bị tước vé dự cúp châu Âu, kết quả ra sao? - 1

Ban lãnh đạo Crsytal Palace nỗ lực tháo gỡ khúc mắc về quy định "một chủ nhiều CLB"

⛔ “Chiêu” dùng quỹ ủy thác không còn hiệu lực

Trong nỗ lực tuân thủ quy định của UEFA, các cổ đông của Palace – John Textor và David Blitzer – đã đề xuất chuyển cổ phần của họ vào một “quỹ ủy thác mù” (blind trust). Hình thức này từng được các đội bóng khác tại Anh sử dụng để lách quy định sở hữu nhiều CLB.

Tuy nhiên, UEFA thẳng thừng từ chối đề xuất này vì Palace đã bỏ lỡ hạn chót đăng ký – vốn phải hoàn tất trước thời điểm quy định để áp dụng cho mùa giải 2025/26. Việc chuyển cổ phần vào quỹ ủy thác chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện đúng hạn, tương tự cách Man City và MU làm mùa trước với các đội liên kết là Girona và Nice.

Nếu được chấp thuận, giải pháp này sẽ giúp một nhóm người được ủy thác kiểm soát cổ phần thay cho các ông chủ đang vi phạm. Nhưng vì quá muộn, mọi hy vọng của Palace gần như đóng lại.

🤝 Cuộc họp khẩn với UEFA và động thái bán cổ phần

Tuần này, các lãnh đạo Crystal Palace đã có cuộc gặp khẩn với UEFA bên bờ hồ Geneva (Thụy Sĩ) để thảo luận cách tháo gỡ. Tuy nhiên, cuộc gặp kết thúc mà không có kết quả khả quan.

Thay vào đó, John Textor bất ngờ tuyên bố rao bán cổ phần của mình tại Crystal Palace. Động thái này cho thấy, ông đang tìm cách “thoái lui” để giúp CLB thoát khỏi khủng hoảng.

Trả lời Daily Mail, Textor nói: “Tất cả người Anh đều biết tôi không có ảnh hưởng quyết định tại Palace. Cuộc gặp với UEFA là tốt. Họ đã lắng nghe, và giờ chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ không bán cổ phần nếu tôi có toàn quyền quyết định.

Chúng tôi đang cố tách biệt vấn đề và bán cổ phần. Ban đầu chúng tôi muốn mua thêm, nhưng giờ điều đó là không thể. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng hỗ trợ Palace giải quyết tình hình với UEFA. Tôi chỉ có thể nói đến vậy”.

Crystal Palace họp khẩn với UEFA tránh bị tước vé dự cúp châu Âu, kết quả ra sao? - 2

Ngoài cổ phần ở Crystal Palace, bộ đôi John Textor - David Blitzer còn sở hữu cổ phần ở Lyon (Pháp) lẫn Brondby (Đan Mạch)

🔍 Tương lai u ám cho giấc mơ châu Âu

Tình hình hiện tại khiến hành trình tham dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử của Crystal Palace có nguy cơ khép lại ngay trước khi bắt đầu. Nếu không có thay đổi đột phá từ phía UEFA hoặc các bên liên quan, Palace gần như chắc chắn bị loại khỏi Europa League mùa tới.

Câu chuyện của Crystal Palace đang là hồi chuông cảnh báo cho nhiều đội bóng châu Âu có cấu trúc sở hữu phức tạp. Việc đạt thành tích trên sân không còn là yếu tố duy nhất; các yếu tố pháp lý và quản lý giờ đây cũng đóng vai trò then chốt trong việc xác định quyền tham dự các giải đấu hàng đầu châu lục.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (tổng hợp)

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.