Cô trò HLV Phạm Kim Huệ nhận cú sốc ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội bóng Ngân hàng Công thương trải qua chuỗi phong độ yếu kém ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay.

Kể từ khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) Việt Nam được tổ chức vào năm 2004, đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương là một trong số các "thế lực" của giải nữ. Trải qua 17 mùa giải, CLB ngành ngân hàng từng 1 lần giành ngôi vô địch vào năm 2016, 4 lần đứng á quân và 6 lần giành HCĐ. 

Cô trò HLV Phạm Kim Huệ nhận cú sốc ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia - 1

Thu Hoài (số 20) cùng đồng đội nỗ lực hết sức nhưng Ngân Hàng Công Thương vẫn đứng cuối giải VĐQG nữ

Sau mùa giải 2020 vì nhiều lý do khác nhau, những trụ cột cũng như các VĐV tài năng lần lượt nói lời chia tay đội bóng ngành Ngân hàng, ngay cả HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng chuyển sang dẫn dắt CLB khác. Khi đội bóng lâm vào khủng hoảng, "nữ tướng" Phạm Kim Huệ được đôn lên làm HLV trưởng. 

Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt một CLB với vai trò HLV trưởng, "Hoa khôi" bóng chuyền Kim Huệ đã nỗ lực truyền đạt hết cho học trò những gì có thể, tuy nhiên lực lượng thiếu và yếu khiến Ngân hàng Công thương không thi đấu tốt. 

Trải qua giai đoạn 1 và 2 của giải bóng chuyền VĐQG, đội bóng có HLV Kim Huệ chỉ thắng 2, thua 6, đứng cuối bảng D nữ, vị trí không được tham dự bán kết vòng chung kết bóng chuyền VĐQG 2021. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, đội bóng Ngân hàng không có được tấm vé vào bán kết. 

Chỉ được tham dự trận "bán kết ngược" tranh hạng 6 nhưng do thất bại trước EDU Capital Thanh Hóa (2-3) nên Ngân hàng Công thương phải đụng độ Kinh Bắc Bắc Ninh trong trận tranh hạng 8 vào chiều nay (25/12).

Ở trận đấu mới kết thúc, dù Thu Hoài, Thanh Thúy cùng các đồng đội nỗ lực hết sức nhưng vẫn không thể thắng đội bóng tới từ Bắc Ninh. 

Để thua sau 3 set 18-25, 21-25 và 18-25, đội bóng Ngân hàng Công thương ngậm ngùi xếp hạng 9, vị trí cuối trên bảng xếp hạng của nữ.

Đây là một cú sốc thực sự đối với đội bóng Ngân hàng, bởi nếu như VTV Bình Điền Long An có thể tham dự và vẫn áp dụng luật xuống hạng cho CLB đứng cuối thì đội bóng của Kim Huệ sẽ phải xuống hạng A ở mùa giải năm sau. 

Chức vô địch bóng chuyền nam VĐQG 2021 đã có chủ khi CLB Tràng An Ninh Bình giành thắng lợi tuyệt đối 3-0 (29-27, 25-21, 25-21) trước Thể Công để lên ngôi vô địch. Đây là danh hiệu đầu tiên cho Tràng An Ninh Bình kể từ lần cuối họ lọt vào chung kết năm 2012.

Ở trận tranh hạng 3 nội dung bóng chuyền nam, Sanest Khánh Hòa đã có chiến thắng quan trọng trước Hà Tĩnh. Sau 4 set đấu căng thẳng, đội Khánh Hòa đã vượt qua đối thủ với các tỷ số 17-25, 25-18, 19-25, 17-25 và giành hạng 3 chung cuộc.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT