Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh khốc liệt: MU không dự Cúp C1 vẫn tiêu tiền top 4
Đa số các đội dự Champions League mùa tới đã chi đậm để mua quân, nhưng MU không được vé đi Cúp C1 vẫn tiêu tiền thuộc top 4.
💸 Tấp nập nhờ dòng tiền lớn
Mùa hè chuyển nhượng 2025 đã bước vào những ngày cuối tháng 7 và các đội Premier League nhìn chung đã chuẩn bị lực lượng khá đầy đủ, sẵn sàng cho mùa giải mới khởi tranh vào ngày 15/8 tới. Hiện nhiều CLB đang du đấu và họ đã đón sớm các tân binh để đưa đi du đấu lẫn tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng.
Mùa hè tiêu tiền rầm rộ của Liverpool là sự bù đắp cho năm ngoái mua đúng 1 cầu thủ
Năm nay là năm chi tiêu cực mạnh tay từ các CLB Premier League, khi tổng chi đã bằng cả La Liga, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A cộng lại. Có tới 7 CLB đã bỏ ra hơn 100 triệu bảng mua cầu thủ, bao gồm cả đội mới lên hạng Sunderland. Trong số này các đội được dự Champions League mùa tới đang tiêu tiền phóng khoáng hơn cả.
Tính tới ngày 27/7, Liverpool đang là đội dẫn đầu chuyển nhượng ở Premier League với 267,6 triệu bảng bỏ ra cho những Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Họ vẫn chưa dừng lại khi có ý định mua Marc Guehi của Crystal Palace, đẩy số tiền chi ra vượt mốc 300 triệu bảng.
Chelsea xếp thứ 2 với 214,8 triệu bảng đã chi, họ mua về những Liam Delap, Joao Pedro, Jamie Gittens, Estevao, Dario Essugo, Mamadou Sarr và Kendry Paez. Đáng chú ý là Chelsea cũng bán cầu thủ khá tích cực, họ đã thu về 105,3 triệu bảng nhờ bán những Noni Madueke, Djordje Petrovic, Mathis Amougou, Bashir Humphreys và Kepa, chưa kể sắp tới họ sắp bán Joao Felix và Christopher Nkunku.
Chelsea sẽ trở lại Champions League với một hàng công sừng sỏ, tốn của họ hơn 200 triệu bảng
Arsenal ở vị trí thứ 3 sau khi hoàn tất vụ mua Viktor Gyokeres. Trước đó đã trả 123,8 triệu bảng mua Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard và Kepa, Arsenal mới đây chi thêm 63,7 triệu bảng để có Gyokeres. Ngoài ra “Pháo thủ” cũng thèm muốn Eberechi Eze của Crystal Palace, và vụ này có thể đẩy Arsenal vượt mức chi 200 triệu bảng.
Mua Gyokeres đẩy tổng chi của Arsenal lên nhiều thứ 3 Premier League
Mặc dù MU không dự Cúp C1, họ vẫn chi tới 132,8 triệu bảng để đứng thứ 3. Tuy nhiên trong số tiền đó họ chủ yếu dành cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, lẫn một khoản rất nhỏ cho hậu vệ trái Diego Leon.
Vị trí của MU có thể bị thay đổi. Hàng xóm Man City với 126,3 triệu bảng bỏ ra đã đưa về Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki. Cần nói thêm rằng Man City đã chi rất nhiều tiền mua cầu thủ ngay từ tháng 1 nên họ có lẽ sẽ không vượt mốc 150 triệu bảng, mục tiêu trước mắt của Man City dường như là mua một thủ môn mới.
Hai đội còn lại đã chi hơn 100 triệu bảng mua cầu thủ là Tottenham và Sunderland. Tottenham bỏ 121,9 triệu bảng vì những Mohammed Kudus, Mathys Tel, Kevin Danso và Luka Vuksovic, trong khi Sunderland trả 100,5 triệu bảng cho những Habib Diarra, Simon Adingra, Enzo Le Fee, Chemsdine Taibi và Noah Sadiki, đa số là những cầu thủ U23.
Các CLB đã chi hơn 100 triệu bảng trong hè 2025 1. Liverpool: 267,6 triệu bảng 2. Chelsea: 214,8 triệu bảng 3. Arsenal: 187,5 triệu bảng 4. MU: 132,8 triệu bảng 5. Man City: 126,3 triệu bảng 6. Tottenham: 121,9 triệu bảng 7. Sunderland: 100,5 triệu bảng |
❓ Nghịch lý giữa Newcastle và MU
Hoạt động của Liverpool, Man City và Arsenal năm nay nhộn nhịp khác thường, giờ này năm ngoái cả Liverpool và Man City mỗi đội mua về chỉ 1 cầu thủ. Man City có lẽ cũng sẽ chỉ tiêu có từng đó, nhưng phong độ xuống dốc và nguy cơ trượt vé dự Cúp C1 khiến “The Citizens” phải hành động ngay trong kỳ mua sắm tháng 1.
Số tiền kiếm được từ Champions League theo thể thức mới là cực kỳ đậm, trong đó Liverpool đút túi khoảng 80 triệu bảng nhờ đứng đầu vòng bảng. Có thể nói 3 đại gia Premier League vừa đề cập đã tính toán rằng họ có thể chờ sang năm nay để mua sắm thả cửa hơn.
MU vẫn đủ điều kiện để mua Cunha và Mbeumo dù không dự cúp châu Âu mùa tới
Chelsea không chỉ sắp dự Champions League mùa tới mà còn đút túi hơn 110 triệu bảng từ chức vô địch Club World Cup, nên họ cũng không ngại tiêu tiền ngay khi giải đấu đang diễn ra. Tottenham cũng trở lại Champions League và đã mua sắm với số tiền lớn, dù không rầm rộ như các đội khác. Con số Spurs chi ra thực tế không kém Arsenal hay Man City bao nhiêu.
Sunderland là đội chi tiêu “bất thường” nhất bởi là đội mới lên hạng, nhưng thực ra đây là điều không lạ. Nottingham Forest khi mới lên Premier League cũng đã chi hơn 100 triệu bảng gần như thay mới cả đội hình, và mùa trước Ipswich Town chi tận gần 130 triệu bảng để hy vọng trụ hạng thành công ngay mùa đầu trở lại hạng đấu cao nhất.
Việc MU vẫn chi tiêu với số tiền lớn chứng tỏ họ không phải đội bóng quá nghèo, bất chấp nhiều khoản nợ lẫn cơ sở hạ tầng xuống thấp. Nó cũng cho thấy một thực tế khác: Doanh thu của đội bóng này vẫn khiến họ không gặp rắc rối với luật tài chính của giải đấu, nhưng đó là sự thơm lây nhờ thành công quá khứ.
Newcastle sẽ đá Cúp C1 nhưng mới mua được đúng 1 cầu thủ là Elanga. Nếu mua thêm họ có thể phạm luật dẫn tới trừ điểm
Đây là một điều bất cập bởi luật này được ban hành để ngăn một đội kiểu Newcastle vung tiền thả cửa nhờ có Saudi Arabia chống lưng, Nhưng hè này Newcastle đang tiêu tiền rất dè chừng, khoảng 50 triệu bảng cho Anthony Elanga và không gì khác, xếp thứ 13 trong 20 đội. Cả Leeds và Burnley vừa lên hạng đều đang tiêu tiền nhiều hơn Newcastle. Và Newcastle mới là đội đoạt vé dự Champions League mùa tới chứ không phải MU.