Chung kết World Cup có sự trùng hợp kỳ lạ khiến 10 đội tuyển có cửa vô địch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lịch sử World Cup 40 năm qua có một truyền thống rất dị khiến người ta có thể dự đoán trước có bao nhiêu đội có cửa vô địch.

Cả thế giới đang chờ World Cup 2022 khởi tranh vào cuối tuần này và 32 đội tuyển đều đang mơ về chức vô địch kể cả nếu cơ hội của một số đội là rất nhỏ nhoi. Sân chơi lớn nhất hành tinh này đã luôn chứng kiến sự góp mặt ở chung kết của một nhóm nhỏ các đội tuyển đến từ châu Âu và Nam Mỹ.

Chung kết World Cup có sự trùng hợp kỳ lạ khiến 10 đội tuyển có cửa vô địch - 1

Ronaldo (Inter Milan) đối đầu Bixente Lizarazu (Bayern Munich) ở chung kết World Cup 1998

Nhưng có một tình tiết thú vị là trong 40 năm qua, các kỳ World Cup đã xảy ra một hiện tượng rất trùng hợp liên quan đến trận chung kết: Từ Espana 1982 đến nay, bất cứ trận tranh chức vô địch nào cũng sẽ góp mặt cầu thủ đến từ cả hai CLB là Inter Milan và Bayern Munich. Không phải Real Madrid, Barcelona, MU, Juventus hay AC Milan, mà chỉ 2 CLB đó.

Vậy sự trùng hợp đó xảy ra thế nào? Dưới đây là điểm qua các trận chung kết từ năm 1982 tới nay kèm theo những cầu thủ của Bayern và Inter đã góp mặt.

Năm Cầu thủ của Bayern Munich Cầu thủ của Inter Milan
1982

Breitner, Dremmler và Rummenigge (Tây Đức)

Bergomi, Oriali và Altobelli (Italia)

1986

Matthaus, Eder và Dieter. Hoeness (Tây Đức)

Rummenigge (Tây Đức)
1990

Augenthaler, Kohler và Reuter (Tây Đức)

Matthaus (Tây Đức)
1994

Jorginho (Brazil)

Berti (Italia)
1998 Lizarazu (Pháp)

Ronaldo (Brazil), Djorkaeff (Pháp)

2002

Kahn, Linke và Jeremies (Đức)

Ronaldo (Brazil)
2006 Willy Sagnol (Pháp) Materazzi (Italia)
2010

Robben, van Bommel và Edson Braafheid (Hà Lan)

Sneijder (Hà Lan)
2014

Neuer, Boateng, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Müller và Götze (Đức)

Palacio (Argentina)
2018 Corentin Tolisso (Pháp) Perisic và Brozovic (Croatia)

Trong số này chỉ trận chung kết 1982 là diễn ra giữa hai đội tuyển của quốc gia có 2 CLB trên (Tây Đức – Italia). Hai kỳ World Cup tiếp theo thậm chí có người của Bayern và Inter đều đá cho Tây Đức, trong khi năm 2010 cả hai CLB đều góp cầu thủ cho ĐT Hà Lan. Lothar Matthaus là trường hợp duy nhất đá cho cả 2 CLB ở 2 trận chung kết khác nhau.

Với việc các đội tuyển đã công bố danh sách cầu thủ dự World Cup, hãy điểm xem những đội tuyển nào có người của Bayern Munich và Inter Milan.

Đội tuyển có cầu thủ của Bayern Munich Đội tuyển có cầu thủ của Inter Milan
Argentina (Lautaro Martinez & Joaquin Correa)
Bỉ (Romelu Lukaku)
Cameroon (Eric Choupo-Moting) Cameroon (Andre Onana)
Canada (Alphonso Davies)
Croatia (Josip Stanisic) Croatia (Marcelo Brozovic)
Pháp (Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano và Kingsley Coman)
Đức (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala và Leroy Sane)
Morocco (Noussair Mazraoui)
Hà Lan (Mathijs De Ligt) Hà Lan (Stefan De Vrij và Denzel Dumfries)
Senegal (Sadio Mane)

Như vậy là có 10 đội tuyển, trong đó Argentina, Pháp, Đức là các đội đã vô địch, còn Hà Lan và Croatia đã vào chung kết. Họ cùng với Bỉ sẽ là những ứng viên cho danh hiệu và rất có thể trận chung kết năm nay sẽ lại tiếp tục “truyền thống” rất đỗi trùng hợp kia sang năm thứ 40.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.