Chelsea - Tuchel "báo động đỏ", có nên "cuỗm" De Jong trước mũi MU?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea đang gây thất vọng lớn ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ là cứu cánh của thầy trò Tuchel vào lúc này.

Chelsea đang gặp phải rất nhiều vấn đề trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Thầy trò Thomas Tuchel nhận những kết quả đáng thất vọng và giờ là lúc họ phải sớm có biện pháp thay đổi nếu không muốn bước vào mùa giải với một đội hình thiếu sức chiến đấu.

Chelsea - Tuchel "báo động đỏ", có nên "cuỗm" De Jong trước mũi MU? - 1

Chelsea gây thất vọng lớn trong chuyến du đấu mùa hè năm nay

Khi mùa giải mới Ngoại hạng Anh đã cận kề, HLV Tuchel cần phải sớm đưa ra những kế hoạch mới. Cụ thể nhất là việc bổ sung lực lượng nhằm giúp đội hình Chelsea tăng thêm chiều sâu. Thất bại 0-4 trước Arsenal ở trận giao hữu đã lộ ra những điểm yếu nơi hàng tiền vệ "The Blues" khi đội bóng này không thể kiểm soát thế trận.

"Tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới sau đây 2 tuần. Vẫn là những gương mặt cũ, tại sao lại phải thay đổi? Chúng tôi hy vọng Chelsea sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại nhưng có những vấn đề đã trở thành cố hữu", HLV Tuchel phát biểu.

Tuchel vốn là một chiến lược gia rất giỏi che giấu cảm xúc và những toan tính của mình. Bởi vậy, ông thầy người Đức luôn có những phát biểu mang tính giải tỏa nhằm giảm áp lực cho các học trò. Đó là một cách tốt để Chelsea tránh khỏi sự soi mói của dư luận. Tuy nhiên, phía sau động thái này, ông Tuchel chắc chắn sẽ phải yêu cầu Ban lãnh đạo Chelsea hành động.

Mục tiêu mua thêm trung vệ là một phương án không tồi trong bối cảnh thương vụ Jules Kounde đã thất bại với sự chen ngang của Barcelona. Giờ đây, một trung vệ là điều bắt buộc nhưng đó chỉ là một điều kiện cần với Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge cần đảm bảo tham vọng cạnh tranh mùa tới và chỉ như vậy là chưa đủ để HLV Tuchel có thể hài lòng.

Tỷ phú người Mỹ Todd Boehly chưa phải móc hầu bao quá nhiều kể từ khi nắm quyền tại Chelsea. Bản hợp đồng Sterling là quá ít so với kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng. Bởi vậy, một tiền vệ trung tâm đang là phương án mà Tuchel đang hướng tới.

Chelsea - Tuchel "báo động đỏ", có nên "cuỗm" De Jong trước mũi MU? - 2

De Jong là sự bổ sung cần thiết cho đội hình của HLV Tuchel

Frenkie De Jong chính là cái tên mà Chelsea nên cân nhắc vào lúc này. Ngôi sao người Hà Lan đang bị Barca "hắt hủi" và chỉ muốn bán đứt ở phiên chợ mùa hè. Bản thân De Jong cũng không còn đường ở lại nhưng anh vẫn có cơ hội lựa chọn bến đỗ mới cho sự nghiệp.

Man United là điểm đến mà De Jong đã thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên, Chelsea là câu chuyện khác khi đội bóng thành London đáp ứng được rất nhiều ưu điểm mà De Jong yêu cầu. Chính người đại diện của De Jong cũng thừa nhận Chelsea mới là nơi De Jong muốn tới nếu phải gia nhập Ngoại hạng Anh. Đó chính là lợi thế của Chelsea so với MU trong thương vụ này.

Tất nhiên, mức phí chuyển nhượng không còn là rào cản với bất cứ đội bóng nào muốn giành sự phục vụ của tuyển thủ Hà Lan bởi Barca đã sẵn sàng thanh lý. Thế nhưng, điều người hâm mộ Chelsea chờ đợi là liệu đội bóng con cưng có muốn bổ sung lực lượng nhằm phục vụ tham vọng mùa tới hay không. Câu trả lời có lẽ đã nằm trong suy nghĩ của ông Tuchel rồi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT