Chelsea 2 lần hạ Man City - Guardiola: Độc chiêu của Tuchel, chờ dùng chung kết Cúp C1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cách đá của Chelsea dưới thời Tuchel lại là một trong những cách chống Man City hiệu quả.

Thay đổi của Pep Guardiola

Man City của Pep Guardiola đã lần đầu tiên vào chung kết Champions League và họ mùa này cũng sắp vô địch Premier League. Phong độ của mùa giải này là khá ấn tượng bởi trong khi 2 mùa giải họ vô địch với 100 và 98 điểm họ có đầy đủ các quân bài, mùa này Guardiola đã phải chấp nhận đôi lúc không sử dụng một tiền đạo cắm nào trên sân.

Chelsea 2 lần hạ Man City - Guardiola: Độc chiêu của Tuchel, chờ dùng chung kết Cúp C1 - 1

HLV Pep Guardiola đã có một đối thủ khó chịu mới mang tên Thomas Tuchel

Lối chơi của Man City là thứ khó khắc chế trong mùa giải này nhưng không phải là không có đội nghĩ ra giải pháp đối phó. Chelsea sẽ đụng độ City ở chung kết và Chelsea mùa này lại đang sở hữu một trong những HLV hàng đầu thế giới: Thomas Tuchel đã gây tiếng vang từ tận khi còn ở Mainz 05 và ông là một nhà cầm quân rất được Pep đánh giá cao khi họ còn ở hai đầu chiến tuyến của cuộc cạnh tranh Bayern – Dortmund.

Điều đáng nói là ở thời điểm hiện tại, nếu có những đối thủ nào có lối chơi khắc chế được Man City thì chỉ có 2 đội: Chelsea của Tuchel và Leeds United của Marcelo Bielsa. Họ đã đánh bại Man City ở lượt về mùa giải này, thậm chí riêng Chelsea đã quật ngã Man City tới 2 lần ở cả FA Cup và Premier League. Vậy bí quyết của Chelsea và Leeds là thế nào?

Mặc dù mùa này Man City có những cách sắp xếp đội hình ra sân khác nhau nhưng thực tế khi lâm trận họ tổ chức lên bóng theo một sơ đồ 3-2-3-2. Trong sơ đồ này, 2 trung vệ khi triển khai bóng sẽ có một người chơi hơi lệch sang biên, và hậu vệ cánh của biên đó sẽ dâng lên đá như một tiền vệ bên cạnh tiền vệ phòng ngự của đội, còn hậu vệ cánh ở biên đối diện đá như một trung vệ thứ 3.

Chelsea 2 lần hạ Man City - Guardiola: Độc chiêu của Tuchel, chờ dùng chung kết Cúp C1 - 2

Chelsea đã thắng Man City 2 trận liên tiếp và cách đá của họ khiến City gặp khó khăn

Trong 3 tiền vệ sẽ có một người lùi xuống hỗ trợ nhận bóng từ hậu vệ cùng biên hoặc tiền vệ phòng ngự. 2 tiền vệ còn lại đá dịch lên phía trên để chờ người kia đưa bóng thoát pressing và vượt qua giữa sân. 2 cầu thủ tấn công đá cao nhất sẽ mỗi người dạt một biên, khi các tiền vệ tấn công có bóng họ sẽ bắt đầu vào vị trí để chạy chéo dạt vào trung lộ thay vì bám biên.

Đối phó với lối đá này rất không dễ vì kể cả có tập trung số đông hàng phòng ngự ở sân nhà, các đội vẫn sẽ đối mặt với những tình huống mà Man City dồn quân tập trung về một khu vực để tạo lợi thế hơn người trong các pha phối hợp. Trong khi ở mặt trận phòng ngự, Man City kể cả khi bị phản công vẫn có ít nhất 3 người để đánh chặn chưa kể tiền vệ trụ về lót hoặc chủ động phạm lỗi chiến thuật.

Bí quyết đối phó Pep của Tuchel

Nhưng Chelsea và Leeds có cách đá khá tốt để đối phó với đội hình Man City. Cả hai đội này đều gần đây đá 3 hậu vệ nên khi đấu Man City họ luôn có lợi thế về quân số để bắt 2 tiền đạo của City, một người bị lọt qua thì sẽ có một người khác lót vào. Cả Chelsea và Leeds đều pressing nhưng vừa phải, Tuchel và Bielsa đều đề cao việc tạo lợi thế quân số ở khu vực tranh chấp bóng thay vì pressing toàn sân và liên tục.

Chelsea 2 lần hạ Man City - Guardiola: Độc chiêu của Tuchel, chờ dùng chung kết Cúp C1 - 3

Chelsea có thể dựa vào Werner hoặc Havertz đá cao nhất trên hàng công nhưng hay lùi xuống nhận bóng

Bielsa và Tuchel đều dùng sơ đồ 3-3-3-1 khi lên bóng tấn công Man City, họ sắp xếp người đá cao nhất là một tiền đạo cắm chơi lùi hoặc một “số 9 giả”, với Leeds là Patrick Bamford và với Chelsea là Timo Werner. Các tiền đạo đá cao nhất này luôn sẵn sàng lùi về giữa sân để nhận bóng và tổ chức phản công nhanh, trong 3 tiền vệ công hỗ trợ phía sau thì có 2 người dạt biên và 2 cầu thủ này sẽ là những người chạy theo tiền đạo cắm để phối hợp, thậm chí họ thường đá cao hơn cả tiền đạo cắm.

Cách chơi này gây ra nguy hiểm cho hàng thủ Man City bởi họ sẽ phải đối phó với 2 cầu thủ chạy cánh luôn túc trực chờ xông vào khoảng trống giữa 2 trung vệ ở mỗi bên. Trên thực tế cách đá này đã từng là bài tủ của Liverpool mỗi khi đấu Man City, nhưng Liverpool không đá 3 trung vệ như Leeds hay Chelsea hiện tại nên Man City vẫn có những trận hạ được Liverpool nhờ hiệu quả trong tấn công.

Chelsea 2 lần hạ Man City - Guardiola: Độc chiêu của Tuchel, chờ dùng chung kết Cúp C1 - 4

Trận thắng Man City 2-1 ở Premier League là lần đầu Chelsea thời Tuchel ngược dòng

Chelsea cũng có nhân sự phù hợp để chơi theo cách của Tuchel bởi các hậu vệ cánh của họ có thể dâng lên hỗ trợ tấn công tốt như tiền vệ, những Chilwell, Alonso, James hay cả Callum Hudson-Odoi (không phải một hậu vệ biên thực sự) đều chơi tốt khi được xếp đá cao hơn so với một hậu vệ biên thông thường. Thường họ cũng leo biên khá an toàn, với chỉ 1 hậu vệ cánh dâng cao trong khi người còn lại ở dưới để bắt tiền đạo cánh của đối phương và chống phản công.

Do đó mà Man City đã luôn gặp khó trong 2 trận gặp Chelsea thời gian qua, lần duy nhất họ ghi được bàn thắng là vì sai lầm cá nhân của các cầu thủ Chelsea (và có thể là 2 bàn nếu Aguero không hỏng quả penalty). Hệ thống của Tuchel không phải là hoàn hảo, nhưng Chelsea là "khắc tinh" của Man City về mặt lối chơi nên chắc chắn City sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết Champions League tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT