Bi hài "siêu đội hình" 801 triệu bảng MU vượt mặt Man City chỉ là "hổ giấy"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với việc Ferran Torres cho Barcelona, Man City đã không còn là đội bóng được thẩm định giá trị đội hình cao nhất Ngoại hạng Anh nữa. Thay vào đó là MU, đội bóng hiện đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Man City bị MU “hạ bệ”

Ferran Torres gia nhập Barcelona giúp Man City thu về khoản phí chuyển nhượng 46 triệu bảng. Thương vụ này khá sát giá, khi mà Torres đang được trang thống kê và thẩm định cầu thủ Transfermarkt định giá 40,5 triệu bảng.

Bi hài "siêu đội hình" 801 triệu bảng MU vượt mặt Man City chỉ là "hổ giấy" - 1

Với việc bán đi Ferran Torres, Man City không còn là đội bóng được thẩm định giá trị đội hình cao nhất Ngoại hạng Anh

Cho đến hiện tại, Man City chưa có sự tăng cường nhân sự nào. Và đương nhiên là nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh bị giảm một phần đáng kể giá trị đội hình. Theo Manchester Evening News, hiện đội bóng dưới trướng HLV Pep Guardiola đang có giá trị đội hình tròn mốc 800 triệu bảng.

Với con số này, “Man xanh” không còn là những người thống trị giải đấu về mặt thẩm định giá trị đội hình. Thay vào đó, người hàng xóm MU vượt lên với chỉ 1 triệu bảng nhiều hơn. Theo Manchester Evening News, đã có sự chuyển giao về hai vị trí dẫn đầu, tất nhiên đó là những con số thẩm định trên lý thuyết, khi “Quỷ đỏ” được định giá 801 triệu bảng.

Theo sau hai đội bóng thành Manchester là Chelsea. Nhà đương kim vô địch Champions League đã ném vào trị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2020 hơn 250 triệu bảng; hè 2021, riêng thương vụ Romelu Lukaku đã ngốn tới 98 triệu bảng. Theo Manchester Evening News, hiện đội bóng trong tay HLV Tuchel đang có giá trị 653 triệu bảng.

Bi hài “Quỷ đỏ”

Mùa giải 2021/22 mở màn, các fan MU đã rất hy vọng vào dàn cầu thủ được đánh giá chất lượng này. Ngoài việc tậu 3 tân binh chất lượng cao Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho, “Quỷ đỏ” còn giữ lại một số cái tên có khả năng tỏa sáng trong từng thời điểm như Jesse Lingard, Donny van de Beek, Alex Telles hay thậm chí Juan Mata, Nemanja Matic…

Bi hài "siêu đội hình" 801 triệu bảng MU vượt mặt Man City chỉ là "hổ giấy" - 2

Trên lý thuyết, MU đang có một dàn cầu thủ chất lượng

Nhưng sau tất cả, những con số khủng khiếp ấy chỉ là vô nghĩa. Từ Ole Gunnar Solskjaer tới Ralf Rangnick hiện tại, không vị HLV nào sử dụng một cách hiệu quả dàn cầu thủ mà họ đang có trong tay. Van de Beek hiếm khi được trao cơ hội, Martial, Lingard hay Mata hầu như “mất dạng”.

Lẽ ra đội hình của MU sẽ còn có giá trị cao hơn nữa, nếu dàn sao của họ chơi đủ tốt. Lúc này, Bruno Fernandes đang là cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất của “Quỷ đỏ” với 81 triệu bảng, tiếp đó là Rashford và Sancho với cùng 76,5 triệu bảng.

Sắp bước sang tuổi 37 nên không bất ngờ khi Ronaldo hiện chỉ còn được định giá 31,5 triệu bảng. Tương tự, Pogba cũng suy giảm giá trị và hiện ở mức 49,5 triệu bảng dù MU mua cầu thủ này với mức giá 89 triệu bảng; con số này với Maguire là 43,2 triệu bảng dù trung vệ người Anh đến Old Trafford trong bản hợp đồng 80 triệu bảng.

Vị trí của MU ở giải Ngoại hạng Anh đang là thứ 7. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola sử dụng hiệu quả đến từng xu với dàn cầu thủ mà ông có trong tay. Nhờ sự linh hoạt về mặt chiến thuật cũng như phương thức sử dụng nhân sự tốt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, dàn sao Man City đua nhau tỏa sáng.

Lúc này, Man City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 53 điểm sau 21 trận, bỏ xa đội xếp thứ hai là Chelsea tạm thời là 10 điểm. Còn khoảng cách điểm giữa Man City và MU ư? 22 điểm! (MU đá ít hơn 2 trận).

Không chỉ ở bên trong biên giới nước Anh, sức mạnh của Man City còn được thể hiện ở mặt trận châu Âu. Tỷ lệ vô địch Champions League của Man City hiện đang cao nhất giải đấu (theo William Hill là 11/4), còn MU chỉ xếp thứ 7 với tỷ lệ 18/1.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT