3 kịch bản điên rồ Ngoại hạng Anh hạ màn: MU đá C3, Liverpool - Man City đá play-off

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày hôm nay, 22/5, Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ hạ màn với vòng đấu thứ 38. Nhưng với hai CLB Liverpool và Man City, vẫn còn có khả năng họ phải đá thêm vòng play-off.

MU phải dự Conference League?

MU vẫn còn nguyên động lực trong ngày Premier League hạ màn, bất chấp họ đã có một mùa giải tồi tệ bậc nhất lịch sử. Mọi thứ ở Old Trafford tồi tệ đến nỗi, gala cuối mùa của đội bóng này bị hủy vì các cầu thủ cảm thấy xấu hổ với những gì đã xảy ra trong suốt 10 tháng đã qua.

3 kịch bản điên rồ Ngoại hạng Anh hạ màn: MU đá C3, Liverpool - Man City đá play-off - 1

Có lẽ HLV Rangnick không muốn trận đấu cuối của mình là một cái kết buồn

Thế nhưng, trong trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV tạm quyền của MU, HLV Ralf Rangnick vẫn cần để lại di sản không quá tệ cho người kế nhiệm Erik Ten Hag. Nếu "Quỷ đỏ" giành chiến thắng trên sân của Crystal Palace, họ sẽ xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh 2021/22. Như vậy là đủ để đội bóng của HLV Ten Hag mùa sau được đá ở Europa League.

Nhưng nếu MU không thắng (hòa hoặc thua) Crystal Palace, còn West Ham hạ Brighton, thì chính đội bóng của HLV David Moyes mới là đội giành vé đi Europa League. Bởi lẽ, lúc này MU đang có 58 điểm và hiệu số +1. West Ham có 56 điểm và hiệu số +11.

Trong trường hợp đó, MU sẽ phải tham dự Conference League, thậm chí từ vòng sơ loại. Sẽ là cực hình với đội bóng của HLV Ten Hag, bởi điều đó đồng nghĩa MU phải cắt ngắn tour du đấu mùa hè của mình để chuẩn bị cho các trận đấu play-off Conference League.

Arsenal vào top 4 thần kỳ

Arsenal lẽ ra đã có thể kê cao gối để bước vào vòng đấu cuối cùng này. Thế nhưng, 2 trận thua liên tiếp trước Tottenham và Newcastle đã đẩy "Pháo thủ" vào tình cảnh khốn khó. Lúc này, Arsenal không còn là đội bóng nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4 nữa.

3 kịch bản điên rồ Ngoại hạng Anh hạ màn: MU đá C3, Liverpool - Man City đá play-off - 2

Arsenal phải tự trách chính mình nếu không có vé vào top 4

Với 68 điểm cùng hiệu số +24, Tottenham có quá nhiều cơ hội để dự Champions League mùa sau. Đã thế ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Conte chỉ phải gặp đội bóng bét bảng và đã xuống hạng là Norwich. Trong lúc đó, Arsenal chỉ có 66 điểm và hiệu số +9.

Do vậy, muốn có vé dự Champions League mùa tới, Arsenal phải đồng thời đạt được 2 điều kiện cần và đủ: Tottenham thua sốc trên sân Norwich, còn Arsenal đánh bại Everton. Nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là một cái kết điên rồ nhất với NHM "Pháo thủ" trong nửa thập kỷ qua.

Man City - Liverpool chưa kết thúc mùa giải

Đây mới là kịch bản điên rồ nhất, và được chờ đợi nhất trong ngày Ngoại hạng Anh 2021/22 hạ màn. Lúc này, Man City đang nắm mọi lợi thế để quyết định ngôi vô địch. Tuy nhiên vớii khoảng cách chỉ còn là 1 điểm, không ai dám đảm bảo không có cú sốc. Nên nhớ, đối thủ của Pep Guardiola và các học trò là Aston Villa, đội bóng đang gây ấn tượng cùng HLV Steven Gerrard.

3 kịch bản điên rồ Ngoại hạng Anh hạ màn: MU đá C3, Liverpool - Man City đá play-off - 3

Vẫn có khả năng Man City và Liverpool phải đá play-off

Với những ai chờ đợi vào cái kết điên rồ nhất, thì có một kịch bản thực sự chất lượng. Theo đó, Aston Villa cần phải đánh bại Man City với tỷ số 6-0 còn Liverpool hòa 5-5 với Wolverhampton trên sân Anfield. Kết quả đó giúp cả hai đội kết thúc mùa giải với 90 điểm. Không chỉ vậy, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được và thành tích đối đầu giữa Man City và Liverpool cũng sẽ giống hệt nhau (96 bàn thắng, 30 bàn thua).

Khi đó, Ngoại hạng Anh sẽ được chứng kiến kịch bản chưa từng xảy ra: Man City và Liverpool cần một cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng play-off để phân định ngôi vô địch. Các yếu tố khác như chỉ số Fair-play không được tính đến ở cuộc đua này.

Hoặc nếu không, chuyện Man City sảy chân (hòa hoặc thua) trước Aston Villa, còn Liverpool đánh bại Wolverhampton cũng đủ để cái kết ngày Ngoại hạng Anh 2021/22 hạ màn đã quá đủ điên rồ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT