Đại hi đại biu Đảng b TP.HCM ln th I, nhim k 2025-2030 va din ra thành công không ch là bước khi đầu cho mt chương mi ca thành ph sau hp nht, mà còn là du mc quan trng m ra tm nhìn ln ca đất nước trong k nguyên mi - k nguyên vươn mình ca dân tc, vì hòa bình, độc lp, dân ch, giàu mnh, phn vinh, văn minh, hnh phúc, vng bước đi lên ch nghĩa xã hội.

Bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và Châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM sẽ kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy “đa cực - tích hợp - siêu kết nối” với định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”.

TP.HCM phấn đấu trở thành Trung tâm kinh tế số lớn nhất nước, phấn đấu vào Top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất toàn cầu năm 2030.

Song song đó, phát triển các trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trọng điểm, thu hút các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp đa quốc gia. TP.HCM hướng đến hình thành ít nhất 5 tổ chức khoa học - công nghệ đạt chuẩn quốc tế. Tập trung phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học - dược phẩm, vật liệu mới, năng lượng sạch và sản xuất thông minh.

Dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở TP.HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phải đưa tinh thần các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày nay không chỉ là công cụ phát triển, mà đã trở thành văn hóa phát triển - bản sắc cốt lõi của một thành phố tiên phong. TP.HCM không chỉ ứng dụng công nghệ, mà còn sáng tạo ra công nghệ; không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn lan tỏa tri thức, hướng tới một đô thị thông minh, nhân văn và phát triển bền vững.

Đứng trước nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 giao cho TP.HCM, Thành phố đề ra 3 khâu đột phá chiến lược để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, theo ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, TP.HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức nội tại như cơ chế quản lý khoa học - công nghệ còn thiếu linh hoạt, chưa có không gian thử nghiệm (sandbox) phù hợp cho công nghệ mới, hạ tầng dữ liệu còn chưa đồng bộ, liên kết “ba nhà” Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp vẫn chưa phát huy hết tiềm năng cộng hưởng…

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân Thành phố, tin tưởng rằng TP.HCM sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết 57, xứng đáng với kỳ vọng siêu đô thị TP.HCM “vì cả nước, cùng cả nước” trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Năm, ngày 30/10/2025 14:02 PM (GMT+7)

Phúc Thịnh - Quốc Cường