KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 1  
Ảnh: Ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu tại Lễ Ký kết

 

 

Lễ Ký kết Chương trình Hợp tác Phát triển Du lịch của Sở VHTTDL TP.HCM và Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra trong sáng ngày 19.1.2011 tại Khách sạn Viễn Đông TP.HCM (thuộc Bến Thành Tourist). Đến tham dự có Ông Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ông Lê Văn Hùng – Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Văn phòng Bộ VHTTDL phía Nam; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Huỳnh Văn Quí – Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM; Ông Trần Hồng Tâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Bến Thành; Ông Đỗ Quốc Thông – Phó Tổng Giám đốc BenThanhTourist; Ông Võ Xuân Nam và Ông Nguyễn Đức Chí - Phó Trưởng phòng Lữ Hành Sở VH-TT-DL TP.HCM; Ông Phạm Vĩnh Viễn – Trưởng phòng Kế hoạch Sở VH-TT-DL TP.HCM… cùng các doanh nghiệp du lịch TP.HCM, Thừa Thiên Huế và phóng viên báo, đài, TP.HCM và TW

 

 

Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM cho biết: TP.HCM là một trung tâm Du lịch lớn của Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế là địa phương được xác định là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước về văn hóa du lịch, có nhiều tiềm năng du lịch của khu vực miền Trung. Để thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển mạnh mẽ hơn tại khu vực TP.HCM và tỉnh Thừa Thiên Huế, Ngành VHTTDL hai địa phương hợp tác chặt chẽ trong công tác phát triển du lịch, nhằm tạo ra sự gắn kết bổ sung cho nhau trong việc xây dựng những sản phẩm du lịch độc đáo, có chất lượng cao hấp dẫn du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm mục tiêu nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, vì sự phát triển du lịch bền vững của hai tỉnh và thành phố.

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 2       KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 3
Ảnh: Ông Nguyễn Phú Đức – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam
Ảnh: Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM
KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 4
KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 5
Ảnh: Ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Ảnh: Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

 

Theo nội dung hợp tác Sở VHTTDL TP.HCM và Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất triển khai các công tác như: hợp tác trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước và du lịch; hợp tác trên lĩnh vực quy hoạch, đầu tư; hợp tác về xúc tiến, quảng bá du lịch (Sở VHTTDL TP.HCM sẽ hỗ trợ chương trình tuyên truyền giới thiệu về du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trên Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Truyền hình TP.HCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Ngược lại, Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giới thiệu về du lịch TP.HCM trong chương trình Tạp chí Truyền hình Du lịch trên Đài truyền hình của Tỉnh); Hợp tác và phát triển sản phẩm du lịch; Hợp tác bổi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực.

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 6

Ảnh: Từ trái sang Ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

Ông Phan Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế, phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo UBND TP.HCM, UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quan tâm chỉ đạo cho chương trình hợp tác phát triển về Du lịch của hai địa phương. Xin hứa thực hiện những cam kết với TP.HCM.

Trong cuộc họp này, Ông Nguyễn Quốc Thành – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông báo về kế hoạch năm 2011 với chủ đề “Du lịch Thừa Thiên Huế, hướng tới năm Du lịch Quốc gia Huế 2012”. Với các nội dung như sau:

-  Cùng khám phá kho báu Huế (Let’s discover Hue’s treasure) gồm: khám phá 10 điều độc đáo nhất của di sản Triều Nguyễn; Văn hóa Huế - Những điểm đến ấn tượng nhất; Làng cổ Phước Tích – Đích thực hồn quê Việt; Bí ẩn chùa Huế; Chốn Thiền tịnh miền nhiệt đới; A Lưới – Bí mật của vùng đất Văn hóa tộc người…

KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TP.HCM VÀ THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 - 7

- Đến Huế tạo trải nghiệm cho riêng mình( Let’s own Experience in Hue) gồm: Hòa cùng sắc màu Lễ hội Huế; món ăn Huế tinh hoa ẩm thực Việt Nam; Huyền thoại sông Hương; Làng nghề - Phố nghề; Festival Huế - Điểm hẹn di sản Văn hóa Thế Giới; Thử một lần với Đêm Hoàng Cung…

- Tận hưởng với Huế (Live it up in Hue city), gồm: Đi dạo giữa rừng cây; gần gũi cuộc sống hoang dã; Miền đất lạ; Vườn xưa – Nhà cổ; Đêm Huế - nồng nàn mê say; Sóng nước Tam Giang; Âm vang Bạch Mã; Lăng Cô - Huyền thoại Biển….

- Hành trình qua thời gian (Follow time`s Itinerary), Gồm: Hành trình con đường di sản miền Trung; Hành trình qua các Kinh đô cổ; Đánh thức miền di sản; Đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Hoài niệm chiến trường xưa cà đồng đội Quảng Trị; DMZ…

Được biết, năm Du lịch Quốc Gia 2012 gắn liền với Festival Huế 2012 chương trình kích cầu Du lịch 2011-2012. “ Huế - Đích thực Việt Nam ( Hue – Truly Vietnam)”.

TH

Ảnh: Hoàng Thái Sơn


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT