Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013: Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM rộn ràng sự cổ vũ nhiệt tình trong Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động trong những ngày tháng 5 lịch sử. Hội diễn có sự tham gia của 13 đơn vị gồm: Công ty TNHH MTV Dịch vụ Đô thị Đà Lạt; Môi trường Đô thị Nha Trang; Công viên Cây xanh TPHCM; Thảo Cầm Viên TPHCM; Cục Hạ tầng cơ sở; Công viên Cây xanh Vũng Tàu; Công viên cây xanh Hà Nội; Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; Công viên Cây xanh Đà Nẵng; Công trình Đô thị Bình Dương; Công trình Đô thị Phan Thiết; Công ty Dịch vụ Công ích Quận I. Các đơn vị thi tài qua 53 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca múa. Đến chung vui với Hội diễn có Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; Ông Trần Ngọc Chính – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Cây xanh Việt Nam; cùng lãnh đạo 13 đơn vị và hơn 300 diễn viên.

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 1

Ông Trần Thiện Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội diễn, cho biết: Đây là lần đầu tiên Hội diễn văn nghệ Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần thứ I, năm 2013, được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM. Hội diễn mang ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2013); Ngày Quốc tế Lao động 1.5; Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2013). Hội diễn tạo điều kiện để các đơn vị thuộc Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam trên cả nước có dịp giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ.

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 2

Ông Trần Ngọc Chính – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Cây xanh Việt Nam

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 3

Ông Trần Thiện Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội diễn

Bám sát nội dung chủ đề, các đơn vị đã xây dựng các chương trình đa dạng và hấp dẫn Ban Giám khảo và khán giả như: Tình yêu Tây Nguyên (TP.Đà Lạt); Đất nước ngàn hoa (Công viên Cây xanh TPHCM); Đất nước tình yêu (Cục Hạ tầng kỹ thuật); Quê hương, Biển đảo (Thảo Cầm Viên Sài Gòn); Hát trên biển quê hương (Vũng Tàu); Gặp gỡ tháng Năm (Hà Nội); Vang mãi tiếng trống quê hương (Quy Nhơn); Bác Hồ và quê hương (Đà Nẵng); Tiếng vọng từ quá khứ (Bình Dương); Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước (Phan Thiết); Ca ngợi quê hương, đất nước (Gia Lai); Biển đảo và môi trường xanh (Nha Trang); Một trái tim – Một quê hương (Dịch vụ Công ích Q.I, TPHCM)…

 Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 4

Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến – Trưởng Ban Giám khảo (ảnh trên) nhận xét: Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội diễn, đã có sự chuẩn bị đầu tư tốt, từ phía Ban Tổ chức Hội diễn đến 13 đơn vị dự thi, mang tầm cả nước. Với “màu cờ sắc áo”, mỗi chương trình chủ đề biểu diễn thể hiện sự tài hoa, sáng tạo, tôn vinh cho Ngành Công viên Cây xanh ở mỗi địa phương. Nghệ sĩ Nhân dân Kim Quy – Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TPHCM, tâm đắc khen ngợi khả năng diễn xuất múa như: Tiếng trống vào Hội (Gia Lai); Khúc hát Hương Sen (Phan Thiết); Hướng dương (CVCX TPHCM); Hãy giữ lấy màu xanh; Niềm vui xóm biển (Vũng Tàu)… Về trang phục khá màu sắc, phù hợp với nhạc nền, phong cách sinh động...

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 5

Ca múa: Hãy giữ lấy màu xanh (Đà Lạt )

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 6

Song ca: Nhớ Thành phố hoa Đào (TPHCM)

Về khả năng hát bè ở các tiết mục Tốp ca, song ca, tam ca, có sự tập luyện, tạo được màu sắc hòa âm khá chuẩn. Về các giọng đơn ca, Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Thành viên Ban Giám khảo cho rằng: Các đơn vị CVCX Hà Nội, Gia Lai, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu; Bình Dương, TPHCM, Đà Nẵng… đều là ngành phục vụ du khách đã phản ảnh nét trẻ trung, yêu đời trong nghề làm đẹp môi trường, chào đón du khách gần xa. Có nhiều giọng ca thí sinh diễn xuất không thua giới chuyên nghiệp như: Hồ Tương Đông – Hoa Hồng; Ngọc Linh, Thu Vân – Nhớ thành phố Hoa Đào (CVCX TPHCM); Minh Phương – Đưa em về Vũng Tàu (Gia Lai); Đỗ Thị Hồng – Ơi sông nước Bình Dương (Bình Dương); Thảo Anh, Đồng Quý – Tình ta biển bạc đồng xanh (Phan Thiết); Việt Khánh – Nơi đảo xa (DVCI QI)… Các đơn vị như Cục Hạ tầng cơ sở Nha Trang, Thảo cầm viên Sài Gòn, Dịch vụ Công ích Quận I có nhiều cố gắng trong diễn xuất, thể hiện nhiệt tình với phong trào VNQC…

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 7

Múa Hướng dương (TPHCM)

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 8

Ca múa: Tự hào công nhân cây xanh Vũng Tàu (Vũng Tàu)

Nghệ sĩ Ưu tú Ánh Tuyết – Giảng viên Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM cũng tỏ ý khen ngợi Hội diễn đã xuất hiện nhiều tài năng trẻ mang hơi thở cuộc sống, trong màu áo công nhân, viên chức, người lao động, yêu lao động và yêu nghệ thuật.

Đêm 17.5.2013, tại sân khấu Trống Đồng – TPHCM, Ban Tổ chức Hội diễn đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng đến các tiết mục xuất sắc trước đông đảo khán giả TPHCM. Hội diễn đã tạo dư âm và ấn tượng đẹp, có chất lượng nghệ thuật cao, đã là hành trang lạc quan, phấn khởi cho hoạt động phong trào văn nghệ quần chúng của Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam. Hẹn gặp lại ở Hội diễn lần thứ II!

Kim Long

 Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 9

Múa: Mai vàng đất Việt (Hà Nội)

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 10

Múa Bình minh làng chài (Quy Nhơn)

Kết quả Giải thưởng Hội diễn

* Về giải Chương trình Chủ đề:

- Giải Nhất: Đất nước ngàn hoa (CVCX TPHCM)

- Giải Nhì: Gặp gỡ tháng 5 (Hà Nội)

- Giải Ba: Hát trên biển quê hương (Vũng Tàu)

- Giải Khuyến khích: Tiếng vọng từ quá khứ (Bình Dương); Ca ngợi quê hương, tình yêu đất nước (Gia Lai);

- Giải Phong trào: Quy Nhơn, Công ích Quận I, Đã Nẵng, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Nha Trang, Thảo Cầm viên Sài Gòn, Phan Thiết.

 Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 11

Khương Vy – Bác Hồ một tình yêu bao la (Đã Lạt)

* Về tiết mục múa:

- Giải Nhất: Hướng dương (CVCX TPHCM)

- Giải Nhì: Bình minh làng chài (Quy Nhơn)

- Giải Ba: Mai vàng đất Việt (Hà Nội)

- Giải Khuyến khích: Tiếng trống vào hội (Gia Lai), Niềm vui xóm nhỏ (Vũng Tàu).

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 12

Đỗ Thị Hồng – Ơi sông nước Bình Dương

* Về tiết mục hợp ca:

- Giải Nhất: Từ làng sen (CVCX TPHCM)

- Giải Nhì: Dâng Người tiếng hát tháng 5 (Hà Nội)

- Giải Ba: Hát cho màu xanh tổ quốc (Hà Nội)

- Giải Khuyến khích: Công viên trên chặng đường mới (Vũng Tàu), Tự hào công nhân cây xanh TP.Vũng Tàu, Tổ quốc nhìn từ biển (Đà Lạt), Chào  mùa Xuân thênh thang (Cục Hạ tầng Kỹ thuật).

Hội diễn VNQC Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, lần I, năm 2013:  Bay cao Tiếng hát Công nhân cây xanh - 13

Thanh Lịch – Xin gọi tên Ialy (Gia Lai)

* Về tiết mục Tốp ca:

- Giải Nhất: Bài ca công nhân cây xanh (CVCX TPHCM)

- Giải Nhì: Mùa xuân DK (Vũng Tàu)

- Giải Ba: Nơi đảo xa (Dịch vụ Công ích Quận I)

- Giải Khuyến khích: 6 giải (Hà Nội, Bình Dương, Quy Nhơn, Gia Lai, Đà Nẵng)

 

* Về song ca, tam ca:

- Giải Nhất: Lá cờ (Dịch vụ Công ích QI)

- Giải Nhì: Nhớ Thành phố hoa Đào (CVCX TPHCM)

- Giải Ba: Gởi nắng cho em (Hà Nội)

- Khuyến khích: 6 giải thưởng.

 

* Về tiết mục đơn ca:

- Giải Nhất: Hoa hồng (CVCX TPHCM

- Giải Nhì: Đưa em về Vũng Tàu (Vũng Tàu)

- Giải Ba: Từ làng Sen (Phan Thiết)

- Khuyến khích: Ơi sông nước Bình Dương (Bình Dương), Xịn gọi tên Ialy (Gia Lai).

BTC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT