HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 1

Sáng ngày 03.11.2011, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch TP.HCM đã tổ chức Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi năm 2011” tại Hội trường Sở. Các đại biểu tham dự Hội thi gồm có: Ông Nguyễn Hoàng Năng – Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM;  Ông Nguyễn Thành Rum – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTDL TP.HCM; Ban Giám đốc, đại diện các phòng, ban đơn vị, Chi bộ trực thuộc Sở VHTTDL TP.HCM cùng các phóng viên báo, đài TW và TP.HCM


Thành phần Ban Giám khảo gồm: Ông Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM; Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM.

 Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về công tác Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ Bí Thư Chi bộ, Cấp ủy viên cơ sở. Tạo điều kiện cho Bí Thư Chi bộ, Chi Ủy viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cap năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của Chi bộ, từ đó hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 2

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL TP.HCM thay mặt Ban Giám khảo nhận xét phần thi của Thí sinh

 HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 3

Ban Giám khảo Hội thi, từ trái sang phải: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM; Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM

 Ông Nguyễn Thành Rum – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTDL TP.HCM, cho biết: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Sở VHTTDL TP.HCM tổ chức Hội thi với mục đích nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo, xử lý tình huống cho Cán bộ, Đảng viên. Đây là dịp để Cấp Ủy cấp trên đánh giá đúng chất lượng Chi Bộ, đội ngũ cán bộ cơ sở; phát hiện nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn ở cơ sở. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề nầng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu luôn được chú trọng. Đảng bộ chúng ta luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, Hội thi này có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi Cán bộ, Đảng viên. Chúc 36 thí sinh tự tin, chiến thắng chính bản thân mình và đạt kết quả cao trong Hội thi.

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 4

Thí sinh Nguyễn Thị Hoa Xinh – Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu cảm tưởng: Đối với tôi, Hội thi là một sân chơi mới, bổ ích. Là Cán bộ, Đảng viên, tôi luôn trau dồi kiến thức, nắm rõ tư tưởng chỉ đạo, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Đây là dịp để chúng tôi bổ sung kiến thức để hoàn thành trách nhiệm, công việc của mình, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở đơn vị.

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 5

Hội thi diễn ra trong cả ngày 03.11.2011, tại Hội trường Sở, gồm 2 phần: Trắc nghiệm và xử lý tình huống. Trong phần thi trắc nghiệm, với nội dung chủ yếu về Nghị quyết, Điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 9, 10, 11, các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành phố và các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng. Phần trắc nghiệm, thí sinh phải đạt từ 16 điểm trở lên mới được thi tiếp phần thi Xử lý tình huống. Kết thúc phần 1, có 3 thí sinh bị loại. Phần xử lý tình huống với các tình huống cụ thể về Đảng viên, phát huy dân chủ ở cơ sở, các vấn đề về việc đánh giá, xếp loại Đảng viên. Hội trường lớn của Sở VHTTDL TP.HCM tràn ngập cờ, hoa, băng rôn khẩu hiệu cổ vũ. Những gương mặt rạng rỡ, háo hức cổ vũ nhiệt tình cho thí sinh của đơn vị mình cũng như cổ vũ cho Hội thi. Phần thi trắc nghiệm với 30 câu hỏi, các thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách giơ biển đáp số A, B, C, D. Sau mỗi câu hỏi, ngay sau khi Ban Tổ chức công bố đáp án là tiếng reo hò, cổ vũ và tiếng trống nổi lên rộn rã. Nhiều đơn vị chuẩn bị băng rôn khá công phu, như: Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ…

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 6

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM trao giải Ba các Thí sinh Phạm Thị Thanh Bình – Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; Nguyễn Thị Khánh Hằng – Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Nguyễn Quang Sơn – Văn phòng Sở

 Xen giữa phần thi trắc nghiệm là phần thi dành cho cổ động viên cũng nồng nhiệt không kém phần thi chính của thí sinh.

Danh sách 36 Thí sinh dự thi gồm có: 1. Nguyễn Quang Sơn - Văn phòng Sở; 2. Nguyễn Huỳnh Kiều Nguyệt Diễm Cầm - Phòng Tổ chức Cán bộ; 3. Phạm Thị Kim Hương - Phòng Tài chính; 4. Nguyễn Văn Khâm - Thanh tra; 5. Nguyễn Thành Sơn - Phòng Kiểm tra VHP-XNK; 6. Huỳnh Văn Sơn - Phòng Xúc tiến Lễ & Sự kiện; 7. Thái Hoàng Nhạc - Phòng Văn hóa – Gia đình; 8. Bùi Văn Thành - Phòng Quản lý Di sản; 9. Âu Ngọc Khánh - Phòng Nghệ thuật; 10. Hoàng Hương Giang - Lữ hành – Khách sạn; 11. An Ngọc Thiên Hương - Phòng Thể thao Thành tích cao; 12. Lâm Ngọc Hùng - Bảo tàng Lịch sử; 13. Phạm Thị Thanh Bình - Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; 14. Hoàng Anh Tuấn - Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh; 15. Nguyễn Thị Hoa Xinh - Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.HCM; 16. Trịnh Thị Tuyết Hằng - Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ; 17. Nguyễn Thị Khánh Hằng - Bảo tàng Tôn Đức Thắng; 18. Mã Thanh Cao - Bảo tàng Mỹ thuật; 19. Phan Ngọc Nga - Nhà hát Nghệ thuật Hát bội; 20. Phạm Hoàng Anh - Nhà hát CMNDT Bông Sen; 21. Nguyễn Văn Hồng - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang; 22. Tăng Thành Nam - Nhà hát Giao hưởng Nhạc & Vũ kịch; 23. Lê Trí Tưởng - Đoàn Nghệ thuật Xiếc; 24. Trần Quý Bình - Đoàn Nghệ thuật Múa Rối; 25. Tôn Thất Thành - Trung tâm Ca nhạc nhẹ; 26. Đào Văn Chương - Trung tâm Bảo tồn Di tích; 27. Nguyễn Hữu Nghị - Trung tâm Văn hóa; 28. Trà Đức Khang - Trung tâm Thông tin Triển lãm; 29. Nguyễn Văn Tửu - Trung tâm TDBD& Điện ảnh; 30. Lê Minh Đức - Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật; 31. Nguyễn Giang Quân - Thư viện Khoa học Tổng hợp; 32. Nguyễn Đăng Khánh - Đào tạo TDTT; 33. Nguyễn Hữu Thành - Sự nghiệp TDTT; 34. Phạm Ngọc Sơn - Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ; 35. Hoàng Ngọc Tuấn - Trung tâm TDTT Thống nhất; 36. Huỳnh Thanh Hùng - Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ.

  HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 7

 Từ phải sang: Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL TP.HCM trao giải Nhì các thí sinh Hoàng Hương Giang –  Lữ hành, Khách sạn; Lâm Ngọc Hùng – Bảo tàng Lịch sử

HỘI THI “BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2011” – SỞ VĂN HÓA – THỂ THAO – DU LỊCH TP.HCM - 8

 

Ông Vũ Hữu Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM trao giải Nhất thí sinh Nguyễn Thị Hoa Xinh – Bảo tàng Hồ Chí Minh

Kết quả Hội thi:

Giải Nhất: Thí sinh Nguyễn Thị Hoa Xinh – Bảo tàng Hồ Chí Minh

Giải Nhì: Lâm Ngọc Hùng – Bảo tàng Lịch sử; Hoàng Hương Giang – Lữ hành, Khách sạn;

Giải Ba: Phạm Thị Thanh Bình – Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; Nguyễn Thị Khánh Hằng – Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Nguyễn Quang Sơn – Văn phòng Sở.

Giả Khuyến khích: Bùi Văn Thành – Phòng Quản lý Di sản; Tôn Thất Thành – Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Trịnh Thị Tuyết Hằng – Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Nguyễn Huỳnh Kiều Nguyệt Diễm Cầm – Phòng Tổ chức Cán bộ, Hoàng Anh Tuấn – Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

3 Đội đạt giải Cổ động viên ấn tượng: Bảo tàng Lịch Sử; Bảo tàng Tôn Đức Thắng; Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Và Đội Nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ đạt giải Phong trào.

Thu Hương

(Ảnh: Minh Hiếu – Thu Hương)

 

 

 

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT