HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DU LỊCH BỐN NƯỚC CAMPUCHIA, LÀO, MYANMAR VÀ VIỆT NAM (CLMV): Từ 2013-2015, 4 Quốc gia phấn đấu đạt 25 triệu lượt du khách quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DU LỊCH BỐN NƯỚC CAMPUCHIA, LÀO, MYANMAR VÀ VIỆT NAM (CLMV): Từ 2013-2015, 4 Quốc gia phấn đấu đạt 25 triệu lượt du khách quốc tế - 1
Từ trái sang: Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam

Hội nghị đã thông qua kế hoạch hợp tác CLMV từ 2013 đến 2015, phấn đấu đạt 25 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 4 triệu lượt khách đến từ CLMV

 

Trong khuôn khổ thời gian diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM – ITE HCMC 2012, sáng qua (14/9/2012), tại Khách sạn Majestic, lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Du lịch bốn nước CLMV được tổ chức, do Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ trì.

Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của: TS. Thong Khon – Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia; GS.TS. Bosengkham Vongdara – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Ông Thet Oo – Đại sứ Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam; Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ông Lê Văn Hùng – Vụ Phó, Phó Giám đốc Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TPHCM; Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM, Phó trưởng Ban Tổ chức ITE HCMC 2012.

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DU LỊCH BỐN NƯỚC CAMPUCHIA, LÀO, MYANMAR VÀ VIỆT NAM (CLMV): Từ 2013-2015, 4 Quốc gia phấn đấu đạt 25 triệu lượt du khách quốc tế - 2
Từ trái sang: Ông Thong Khon – Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia, Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL nước CHXNCN Việt Nam, Ông Bosengkham Vongdara – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ông Thet Oo – Đại sứ Cộng hòa Liên bang Myanmar tại Việt Nam. Ảnh: Thái Sơn

Tại Hội nghị, Bộ Trưởng 4 nước CLMV đã cùng nhau thảo luận về các định hướng, giải pháp cho Ngành Du lịch của mỗi quốc gia và phương hướng xúc tiến quảng bá hình ảnh của “4 Quốc gia, 1 Điểm đến”. Vào lúc 12g trưa cùng ngày, đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác du lịch CLMV giai đoạn 2013- 2015.

Với tư cách chủ trì Hội nghị, Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam đã tóm tắt nội dung và kết quả buổi Hội nghị, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Bộ VHTTDL VN, UBND TPHCM, Tổng Cục Du lịch, Sở VHTTDL TPHCM, các đơn vị cùng hợp tác đã tổ chức sự kiện ITE HCMC 2012 cùng với các Phóng viên Báo, Đài, đã quan tâm theo dõi đến sự kiện ITE HCMC 2012, góp một phần thành công cho sự kiện.

Trong hai năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng khá nhiều do khủng hoảng kinh tế, thiên tai, xung đột và tình hình du lịch khu vực và thế giới cũng không tốt nhưng Ngành Du lịch của 4 nước CLMV trong năm 2011 đã đón trên 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với năm 2010. Trong đó, trao đổi khách giữa 4 nước đạt 2,1 triệu lượt, chiếm 17% tổng lượng khách.

  • Về phương diện xúc tiến quảng bá:cơ quan du lịch quốc gia của 4 nước tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC được tổ chức hàng năm tại TPHCM nhằm quảng bá, xúc tiến hình ảnh “4 Quốc gia – 1 Điểm đến”. Năm 2010, 4 nước CLMV đã phối hợp làm phim tư liệu, giới thiệu chủ đề “4 Quốc gia – 1 Điểm đến”.
  • Về phương diện hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước và khối doanh nghiệp: Cơ quan du lịch quốc gia, Hiệp hội Du lịch các nước CLMV đã phối hợp tổ chức tốt Giải thưởng Du lịch thường niên 4 nước tại ITE HCMC.
  • Về xúc tiến đầu tư du lịch:Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Du lịch quốc tế “4 Quốc gia – 1 Điểm đến” tại TP.HCM vào tháng 9 năm 2011. Diễn đàn đã tạo cơ hội tốt để các nước cùng xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu hình ảnh 4 nước là một điểm đến du lịch năng động, nhiều tiềm năng.
  • Về hỗ trợ nhau tham gia các sự kiện quốc tế: Các nước đã hỗ trợ nhau tham dự, tổ chức các sự kiện ở mỗi nước bao gồm Diễn đàn Du lịch ATF tại Campuchia và Lào, Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE HCMC tại Việt Nam, Giới thiệu thị trường du lịch Việt Nam tại Myanmar
  • Hợp tác với các đối tác: Bốn nước ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của các nước và các tổ chức quốc tế (Trung tâm Asean Nhật Bản – AJC; Trung tâm Asean Hàn Quốc – AKC) đối với sự phát triển của ngành du lịch, đặc biệt là trong việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch, xúc tiến và quảng bá hình ảnh 4 nước CMLV tại thị trường quan trọng Nhật Bản và Hàn Quốc.

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG DU LỊCH BỐN NƯỚC CAMPUCHIA, LÀO, MYANMAR VÀ VIỆT NAM (CLMV): Từ 2013-2015, 4 Quốc gia phấn đấu đạt 25 triệu lượt du khách quốc tế - 3
Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL nước CHXNCN Việt Nam đang ký hợp tác. Ảnh: Quốc Cường

Nhằm duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa những hoạt động hợp tác khả thi, hiệu quả; nâng cao tính chủ động của 4 nước CLMV, các Bộ trưởng đã ký Kế hoạch Hợp tác Du lịch CLMV cho giai đoạn tới, từ năm 2013 – 2015, với 8 nội dung:

  1. Hợp tác trao đổi khách: chúng tôi phấn đấu đến năm 2015 sẽ thu hút được 25 triệu lượng khách quốc tế, trong  đó có 4 triệu du khách đến từ khu vực CLMV
  2. Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm phát triển du lịch giữa 4 nước
  3. Hợp tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch chung
  4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đây là vấn đề được các Bộ trưởng rất chú trọng bởi vì đây là vấn đề mang tính quyết định rất lớn cho chất lượng sản phẩm, cũng như dịch vụ du lịch
  5. Hợp tác về tiêu chuẩn hóa, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
  6. Hợp tác về xúc tiến quảng bá du lịch chung và xúc tiến đầu tư du lịch chung
  7. Hợp tác với đối tác khác, bao gồm các quốc gia và các tổ chức quốc tế
  8. Xác định Hội nghị Bộ trưởng sẽ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa 4 nước, và năm tới sẽ được tổ chức ở Campuchia. Và bốn Bộ trưởng nhất trí tổ chức Hội nghị các quan chức cấp cao (SOM) gồm các chuyên gia của 4 nước về du lịch sẽ tham gia vào Hội nghị quan chức cấp cao để đưa ra đánh giá hàng năm

Các Bộ trưởng chân thành cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực, sự tiếp đón nồng hậu và mến khách của Bộ VHTTDL Việt Nam, UBND TPHCM, Sở VHTTDL TPHCM đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị.

Hoàng Kim

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT