28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 1    

Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM,

Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM,

Thường trực Ban Giám khảo báo cáo tổng kết cuộc thi

Chiều ngày 15.12.2011, tại Khách sạn Nikko Saigon đã diễn ra Lễ Trao giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TP.HCM năm 2010. Đến tham dự có Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Đinh Phong – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Ông Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Nhà báo TP.HCM; Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Thường trực Ban Giám khảo; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Hà Phước Chinh – Phó phòng Tổ chức Cán bộ Sở VHTTDL TP.HCM, cùng 80 phóng viên các báo, đài

Nhạc sĩ Vũ Hoàng thay mặt Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã báo kết tổng kết về Giải thưởng:

"Theo truyền thống 4 năm qua, Ngành Du lịch TP.HCM tổ chức Giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TP.HCM, nhằm động viên các phóng viên báo, đài của TP.HCM và Trung ương có tác phẩm báo chí hay, viết về đề tài Du lịch TP.HCM và Du lịch Việt Nam đã được đăng tải trên các báo chí, tạp chí, đài truyền hình… trong năm 2010. Được sự chỉ đạo của UBND TP.HCM và Ban Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM, Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Phòng Xúc tiến – Lễ và Sự kiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.HCM tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về Du lịch TP.HCM lần IV, năm 2010. Cuộc thi được tiến hành từ cuối năm 2010 đến tháng 5- 2011 (thể lệ, thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 63, 64 – Tháng 11, 12 .2010 và trên trang web www.tcdulichtphcm.vn.

Cuộc thi có 80 tác phẩm, với nhiều thể loại phong phú: Phóng sự, Điều tra, Phỏng vấn, Điểm đến du lịch, Phóng sự ảnh, Ẩm thực, Đời sống Văn hoá, Bảo tồn Bảo tàng … thuộc báo in, báo điện tử, đài Truyền hình HTV của 15 đơn vị: Báo Thanh Niên, Doanh nhân Sài Gòn, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Online, VN Express, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Tuần báo Thanh Niên, Tạp chí Du lịch và Giải trí, Tạp chí Văn hoá Dân tộc, Pháp Luật Online, Chương trình Năng động Việt, Bản sắc Việt HTV9, Chương trình Du lịch (HTVC), Tạp chí Thế giới ảnh…

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm có 7 Đồng chí: Nhà báo Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Nguyễn Hoài Hương – Trưởng phòng Xúc tiến Lễ - Sự kiện Sở VH-TT-DL TP.HCM; Bà Xuân Hoà – Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM và Nhà báo Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Thường trực Ban Giám khảo.

Qua Vòng loại, có 52/80 tác phẩm vào Vòng Bán kết, Vòng Chung kết Xếp giải căn cứ vào số điểm của 7 thành viên trong Ban Giám khảo đã cho, với kết quả danh sách gồm: 28 tác phẩm báo chí đoạt 28 giải thưởng, gồm có: 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 20 giải Khuyến khích (Đính kèm kết quả giải thưởng).

Dự kiến giá trị giải thưởng như sau:

- 01 Giải A: gồm Bằng khen, hiện kim, trị giá 4.000.000đ.

- 02 Giải B: gồm Bằng khen, hiện kim, trị giá 3.000.000đ/giải.

- 05 Giải C: gồm Bằng khen, hiện kim, trị giá 1.500.000đ/giải.

- 20 Giải Khuyến khích: gồm Giấy khen, hiện kim, trị giá 1.000.000đ/giải.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị hỗ trợ thêm cho giải thưởng năm nay, gồm: Công ty Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist; Khách sạn Majestic; Khách sạn Rex; Công ty Du lịch Liên Bang; Công ty Du lịch Hòa Bình, Công ty Du lịch Fiditour; Khách sạn Nikko Sài Gòn…

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Sở VHTTDL TP.HCM, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng TP.HCM, Cuộc thi năm nay đã gặt hái kết quả có 10 Bằng khen do Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân ký tặng, trong đó có 1 Bằng khen tập thể thuộc về Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình TP.HCM và 9 Nhà báo đoạt Giải thưởng cao; 16 Giấy khen giải Khuyến khích, được Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM Nguyễn Thành Rum ký tặng trên tổng số 20 Giải Khuyến khích (vì tác giả trùng tên).

Thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổ chức cuộc thi Báo chí viết về Du lịch TP.HCM, lần thứ IV, năm 2010, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự động viên, hỗ trợ, khích lệ của UBND TP.HCM, Sở VHTTDL TP.HCM, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Tài chính TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM để công tác khen thưởng đạt kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn các Nhà báo thuộc 15 đơn vị báo, đài đã nhiệt tình tham dự cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xúc tiến của Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam đến với Du khách Quốc tế, với nhân dân TP.HCM và du khách cả nước, phản ánh những nét đẹp của Ngành Du lịch TP.HCM – Ngành Du lịch Việt Nam, một điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh, văn hóa. Xin cảm ơn các đơn vị doanh nghiệp thân hữu, đã chung tay góp sức, trong việc tham gia hỗ trợ giải thưởng cho cuộc thi. Xin cám ơn các Nhà báo yêu mến Ngành Du lịch TP.HCM, đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trân trọng cảm ơn!"

Nhà báo Đinh Phong thay mặt Ban Giám khảo nhận xét:"Những bài báo đoạt giải lần này đã có những phát hiện vấn đề, góp ý, nhắc nhở Ngành Du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ. Đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp để khắc phục những hạn chế của Ngành Du lịch. Tuy nhiên, nhiều bài viết đạt kết quả tốt trong việc giới thiệu các điểm đến, chưa thu hút được sự chú ý của bạn đọc đối với những điểm đến đó. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực, những tấm gương lao động sáng tạo của các Nhà báo đã góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch của TP.HCM cũng như cả nước".

28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 2         28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 3

Ông Đinh Phong – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhận xét các bài viết tham gia Cuộc thi

Ông Hà Phước Chinh – Phó Phòng Tổ chức Cán bộ Sở VHTTDL TP.HCM công bố danh sách tác giả đoạt giải

 Ông Hà Phước Chinh đã công bố kết quả Giải thưởng, với danh sách các tác giả đoạt giải thưởng:

Giải A: tác giả Phương Quyên - Kim Phi, tác phẩm Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - TGĐ Resort Sài Gòn - Ninh Chữ: Đếm từng ngày để khẳng định bản thân, Báo Doanh nhân Sài Gòn, (Số 118, 10-16.11.2010).

Giải B: tác giả Hoàng Chí Hùng, tác phẩm Biển đảo Trường Sa, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 59-2010),; tác giả Hải Duyên, Về Vàm Sát tận hưởng không khí trong lành, VN Express (ngày 26.10.2010).

Giải C:

- Tác giả Hoàng Kim, tác phẩm Hướng dẫn viên Du lịch phải là "cầu nối" với du khách quốc tế, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 61-2010);

- Tác giả: Nguyễn Trần Tâm, tác phẩm Bao giờ có "sông du lịch", Thanh niên (số 58,27.2.2010)

- Tác giả Lê Nguyên Minh, (Lê Nam), tác phẩm "Bờ biển đẹp có nguy cơ thành của riêng":Sẽ xem lại việc đầu tư ở bờ biển, Tuổi Trẻ (ngày 30-09- 2010).

- Tác giả Như Vũ, tác phẩm Các tỉnh bắt tay nhau liên kết du lịch, Pháp luật TP.HCM online (24.11.2011).

- Tác giả Dương Thủy, tác phẩm 48 giờ đi bộ xuyên rừng cấm Cát Tiên, Tạp chí Du lịch và Giải trí (6.2010).

Giải Khuyến khích:

- Tác giả Thanh Tú - Hoàng Hiếu, tác phẩm Tìm hiểu cối xay gió, HTVC -12.10.2010, Công ty CPTM Doanh Nhân Việt.

- Tác giả N.Trần Tâm - Hoàng Việt, tác phẩm Nghèo nàn sản phẩm du lịch, Thanh Niên (số 52,21.2.2010).

- Chương trình Bản sắc Việt HTV 9, tác phẩm Làng cổ Phước Tích, HTV9 Kỳ 53, phát sóng 10.7.2010).

- Tác giả N.Trần Tâm, tác phẩm Đơn điệu các chương trình nghệ thuật, Thanh Niên (số 51,20.2.2010).

- Tác giả Trần Thế Dũng, tác phẩm Đi "xe ôm" lên đỉnh Cô tô (Kỳ 1), Tạp Chí Du lịch TP.HCM (Số 59,60,61-2010).

- Tác giả N.Trần Tâm, tác phẩm Khóa kín mặt tiền biển, Thanh Niên (số 50,19.2.2010).

- Tác giả Lê Quang Phổ - N.Trần Tâm, tác phẩm Đừng lãng phí tài nguyên du lịch, Thanh Niên (số 59,28.2.2010).

- Nguyễn Mạnh, Lối riêng, Báo Doanh nhân Sài Gòn, (Số 81, 24.2-2.3.2010).

- Hoàng Thái Sơn, tác phẩm Saigon Tourist khẳng định thương hiệu tại thị trường khu vực và thế giới, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 60-2010).

- Khuê Việt Trường, Bãi biển Nha Trang có phải là "tệ" nhất, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 63-2010).

- Thu Hồng, Hấp dẫn đua Ghe ngo, Lễ hội Oóc om bóc, Tạp chí Văn hóa các dân tộc (số 11, 2010).

- Văn Tuấn, Xe thổ mộ Bình Dương, Bản sắc Việt -HTV9.

- Dương Thủy, tác phẩm Tiền Giang mùa trái chín, Tạp chí Du lịch và giải trí (5.2010).

- Lê Nam, Thuê Công ty Quốc tế làm tiếp thị Du lịch Việt Nam, Tuổi trẻ - 2010.

- Thu Hương, tác phẩm Từ Lagi đến Mỏm Đá Chim, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 61-2010).

- Như Vũ, Dùng lễ hội để thu hút du khách, Pháp luật Online (14.2.2011).

- Hoàng Chí Hùng, Du lịch Cần Giờ, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, (Số 64-2010).

- Dương Thủy, Miên man nỗi nhớ Phố Hoài, Tạp chí Du lịch và giải trí (11.2010).

- Phong Lan, Du Xuân Yên Tử, Tuần báo Thanh Niên (27.1.2011).

- Khánh Ngọc, Cuối tuần ở Cần Giờ, Tuổi trẻ Online (5.12.2010).

 28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 4

Ông Đinh Phong – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (bìa trái); Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM (bìa phải) trao giải các thí sinh đạt giải cao

28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 5

Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM trao Giấy khen các thí sinh

28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 6

 Các thí sinh đạt giải cao chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức

 Buổi lễ trao giải diễn ra trang trọng, có các tiết mục ca nhạc của các thí sinh đoạt Huy chương vàng trong các kỳ Liên hoan Giọng hát vàng Ngành Du lịch của TP.HCM như Lâm Ngọc Oanh – Benthanh Tourist, Mỹ An – Khách sạn Sheratorn. Sau Lễ trao giải, Nhà báo Các Ngọc – Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM đã công bố thể lệ, phát động Giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TP.HCM lần thứ V, năm 2012.


28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 7           28 GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM - 2010 - 8

Ca sĩ Mỹ An – Khách sạn Sheraton

Ca sĩ Lâm Ngọc Oanh – Benthanh Tourist


GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM,

LẦN THỨ V, NĂM 2012

CHÀO MỪNG 86 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6.2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát huy tính năng động, nhạy bén của phóng viên các báo, đài TP.HCM và TW trong công tác kích cầu và phát triển Du lịch tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

- Động viên, tôn vinh những phóng viên chuyên trách về đề tài Du lịch, đã có những tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương thiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, báo nói, báo mạng IT) trên địa bàn TP.HCM và TW đóng tại địa bàn TP.HCM. Đã tích cực góp phần quảng bá, xúc tiến Ngành Du lịch Việt Nam, Ngành Du lịch TP.HCM đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế trong năm 2011.

- Giải thưởng mang ý nghĩa tôn vinh những thành quả lao động nghiệp vụ của Phóng viên các báo, đài TP.HCM và TW, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu học tập với đội ngũ phóng viên chuyên trách về Du lịch.

- Kinh phí hoạt động xã hội hóa, do CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM phối hợp với Tạp Chí Du lịch TP.HCM thực hiện.

 II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

- Ban Tổ chức : - Ban Giám đốc Sở VHTT&DL TP.HCM

- Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM

- Câu Lạc bộ Phóng viên Du lịch TP.HCM

- Đơn vị thực hiện: - Tạp Chí Du Lịch TP.HCM

III. ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI:

- Tất cả các phóng viên chuyên nghiệp, viết về đề tài du lịch, các cộng tác viên về Du lịch, của các cơ quan thông tin báo, đài TP.HCM và cơ quan đại diện báo, đài TW hoạt động trên địa bàn TP.HCM và trên cả nước, đều có quyền gởi tác phẩm dự thi.

- Ban Tổ chức phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM, các Chi hội Nhà báo của các Cơ quan báo, đài của TP.HCM và TW, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, hội viên tham dự cuộc thi.

IV. NỘI DUNG TÁC PHẨM CUỘC THI:

Các tác phẩm dự thi Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch, lần V, năm 2012 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

  1. Những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

  2. Phản ánh những thành tựu và đóng góp của Ngành Du lịch trong sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

  3. Giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các địa danh di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, đặc sản của từng vùng, miền trên cả nước.

  4. Hiến kế đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế.

  5. Những phát hiện mới về lịch sự và truyền thống của Ngành Du lịch.

  6. “Người thật, việc thật” với những câu chuyện, hồi ký sâu sắc về Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

  7. Tin, ảnh, sự kiện du lịch độc đáo trong năm 2011.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI:

- Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí về đề tài du lịch, đã được đăng tải từ ngày 01.01.2011 đến 31.12.2011 trên các phương tiên thông tin đại chúng (đăng trên báo in, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình TP.HCM và TW). Thuộc các thể loại: Phóng sự, điều tra, nghiên cứu, bút ký, ghi chép, nhân vật, phỏng vấn, tin ảnh.

- Tác phẩm dự thi không thuộc loại hư cấu, viễn tưởng, tiểu phẩm.

- Mỗi tác giả gởi dự thi tối đa 3 tác phẩm chọn lọc. Mỗi tác phẩm photocopy thành 5 bản, thông qua sự giới thiệu của các Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo các Cơ quan, báo, đài TP.HCM và TW.

- Mỗi tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thật của các thông tin, sự kiện liên quan đến nội dung, tác phẩm, tác giả, thời gian và nơi đăng tải, phát hành tác phẩm.

Lưu ý:

* Tác phẩm báo in có thể gởi nguyên bản in đăng báo, hoặc photocopy ghi rõ tên báo, tựa bài, tác giả, thời gian đăng tải.

* Tác phẩm phát thanh, truyền hình đều phải gởi dự thi đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD), có kèm theo lời bình in trên giấy khổ A4, ghi rõ thời gian phát sóng, phát hình, có xác nhận của cơ quan đài đã sử dụng tác phẩm.

* Tất cả các tác phẩm dự thi đều phải ghi rõ: Bút danh, tên tác phẩm, tên thật, số điện thoại di động, email và địa chỉ hiện nay của tác giả.

* Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi của các tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm đoạt giải để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI:

  1. Thời gian nhận tác phẩm:

Từ ngày 01.01.2012 đến hết ngày 30.4.2012 (theo dấu Bưu điện).

  1. Địa điểm nhận tác phẩm:

Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM số 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.HCM – Email: tapchidulichtphcm@yahoo.com.vn – Điện thoại: (84-8) 38.226.881 – Fax: 38.292.585. Email: giaithuongbaochidulich2011@gmail.com

Tác giả ở TP.HCM có thể nộp tác phẩm dự thi tại Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM. Tác giả ở các tỉnh, thành gởi qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh), ngoài bì thư ghi rõ tham gia Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch – 2011. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trường hợp thư bị thất lạc.

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI:

Ban Tổ chức thống nhất với Hội đồng Giám khảo chấm giải theo các tiêu chí sau:

1- Đề xuất được những giải pháp sáng kiến kích cầu phát triển Du lịch TP.HCM.

2- Có tính lịch sử, tính thời sự cao.

3- Có hiến kế đắt giá có tính khả thi cho Ngành Du lịch TP.HCM.

4- Tác phẩm có tác động, ảnh hưởng tốt đối với sự phát triển của Ngành Du lịch TP.HCM.

5- Ngôn ngữ dễ hiểu, dễ tiếp thu, hình ảnh đẹp.

VIII. DỰ KIẾN GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải A: gồm Giấy khen, hiện kim, tour du lịch, tổng trị giá 4.000.000đ.

- 02 giải B: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 3.000.000đ/giải.

- 05 giải C: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.500.000đ/giải.

- 20 giải Khuyến khích: gồm giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.000.000/giải.

Ngoài ra, trong Lễ trao giải Ban Tổ chức “Rút thăm may mắn” với phần thưởng là các tour du lịch nội địa, hoặc quà lưu niệm tương đương.

IX. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

  1. Đại diện Sở VHTT&DL TP.HCM

  2. Đại diện Hội Nhà báo TP.HCM

  3. Đại diện CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

  4. Đại diện Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM

  5. Đại diện Đài HTV

  6. Đại diện Tạp Chí Du Lịch TP.HCM.

X. THỜI GIAN TRAO GIẢI:

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01.01.2012 đến ngày 30.4.2012.

- Hội đồng Giám khảo làm việc trong tháng 4+5/2012.

- Lễ Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2012, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau về ngày, giờ, địa điểm tổ chức.

 Ban Tổ chức

Ảnh: Nguyễn Quang Lam - Thái Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT