Trịnh Thảo biến hóa hình ảnh qua hai vai diễn đối lập
Diễn viên Trịnh Thảo gần đây thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong hai dự án phim với hai màu sắc hoàn toàn đối lập.
Trong dự án Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, nữ diễn viên đảm nhận vai Thủy Tiên – một nhân vật đồng tính mang chiều sâu nội tâm. Chuyện tình tay ba giữa Thủy Tiên (Trịnh Thảo), Khánh (Lê Hải) và Kimmie (Lê Phương) là điểm nhấn đầy cảm xúc của bộ phim. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn, diễn xuất tinh tế của Trịnh Thảo vẫn để lại dấu ấn rõ nét.
Trái ngược với hình ảnh gai góc đó, trong phim 1314 – Đợi Em Ở Ngày Cũ, cô thể hiện vai diễn gắn liền với những hồi ức tuổi trẻ, nhẹ nhàng và cảm xúc nhưng không kém phần trưởng thành. Hai vai diễn đối lập không chỉ phản ánh khả năng biến hóa của Trịnh Thảo trên màn ảnh mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân. Mỗi lần xuất hiện, từ đời thường đến sự kiện, cô đều mang đến một phiên bản được lựa chọn có chủ đích, thể hiện phong cách ngày càng rõ nét.
Không bó buộc trong một phong cách thời trang cố định, Trịnh Thảo linh hoạt thay đổi hình ảnh qua từng lần xuất hiện. Khi thì mềm mại, nữ tính; lúc lại mạnh mẽ, nổi loạn – mỗi bộ trang phục phản ánh một phần tính cách của cô, đúng với tinh thần “thời trang là ngôn ngữ thứ hai” mà nữ diễn viên theo đuổi.
Trong loạt ảnh đời thường mới nhất, Trịnh Thảo thu hút với hai outfit trắng mang hai tinh thần thời trang đối lập. Thiết kế bodysuit cổ cao ôm dáng kết hợp hoa thêu thủ công ở phần ngực cùng chân váy bèo nhún và giày ballet ánh bạc tạo nên tổng thể “sexy thanh lịch” – hình ảnh đặc trưng của cô: gợi cảm nhưng tiết chế, nữ tính nhưng không an toàn.
Bộ trang phục thứ hai mang hơi hướng cổ điển pha hiện đại, gồm áo tay phồng, chân váy tạo khối đi cùng phụ kiện như kính màu khói, túi thêu ren, chuỗi ngọc trai nhiều tầng. Tổng thể gợi nhớ đến phong cách Gothic Lolita pha Rococo, thể hiện rõ cá tính mà vẫn giữ được sự tinh tế.
Ở một dịp khác, Trịnh Thảo gây ấn tượng với outfit mang cảm hứng Y2K punk: corset đen, chân váy mini tầng, tất lưới, choker kim loại và vòng tay to bản. Các chi tiết ánh bạc giúp tổng thể trở nên sắc sảo, nổi bật nhưng không rối mắt.
Trong bộ ảnh đánh dấu mối quan hệ giữa bộ ba Thủy Tiên – Khánh – Kimmie trong Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi, Trịnh Thảo tiếp tục thể hiện bản sắc thời trang riêng với đầm trắng ngà phối gấm ánh kim, lấy cảm hứng từ couture thập niên 1950. Phụ kiện ngọc trai và tóc uốn sóng dài giúp cô toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại. Cách tạo dáng cùng biểu cảm ánh mắt của Trịnh Thảo góp phần thể hiện trọn vẹn thần thái của nhân vật Thủy Tiên – mềm mại nhưng không yếu đuối, mạnh mẽ đến phút cuối cùng.