Nam thần Mario Maurer cùng "Quốc bảo Thái Lan" hóa thân tướng cướp trong "Tứ hổ đại náo"
Đầu năm 2026, điện ảnh Thái Lan tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả Việt với bộ phim hành động – giả tưởng Tứ Hổ Đại Náo (tựa tiếng Anh: 4 Tigers).
Thuộc vũ trụ điện ảnh Khun Pan do đạo diễn Kongkiat Komesiri thực hiện, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của xứ chùa Vàng và khai thác câu chuyện về bốn “con hổ” lừng danh sử dụng pháp thuật để đối đầu những thế lực quyền lực.
Một trong những gương mặt đáng chú ý của bộ phim là Mario Maurer, nam diễn viên từng được xem là “hoàng tử màn ảnh châu Á”. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Mario Maurer vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung, phong cách sống kỷ luật và nhiều vai diễn nổi bật. Sinh năm 1988, mang ba dòng máu Thái – Đức – Trung, anh được khán giả châu Á biết đến qua các bộ phim như Love of Siam, Crazy Little Thing Called Love hay Tình Người Duyên Ma.

Trong những năm gần đây, Mario Maurer dần chuyển hướng sang các vai diễn có chiều sâu và cá tính hơn. Ở Tứ Hổ Đại Náo, anh đảm nhận vai Hổ Sorn, nhân vật đại diện cho hình ảnh con hổ thông minh, bí ẩn, sở hữu bùa hộ mệnh bất tử.
Bên cạnh Mario Maurer, bộ phim còn có sự góp mặt của Weir Sukollawat Kanarot, một trong những ngôi sao hàng đầu của truyền hình Thái Lan, đặc biệt nổi tiếng với các dự án của Đài 7. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 1985 ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và từng cùng Ninh Dương Lan Ngọc nhận giải diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Busan. Nhờ ngoại hình nam tính và phong cách diễn xuất mạnh mẽ, anh thường được truyền thông ví von với những danh xưng như “Jung Woo Sung Thái Lan” hay “Quách Phú Thành Thái Lan”.

Trong Tứ Hổ Đại Náo, Weir Sukollawat vào vai Hổ Fai, nhân vật được xem là con hổ mạnh mẽ nhất miền Trung, vừa có uy quyền vừa sở hữu khả năng chiến đấu và ngoại giao.
Một mảnh ghép khác của bộ tứ là Pae Arak Amornsupasiri, người đảm nhận vai Hổ Bai – một tên cướp có khả năng ngụy trang dưới hình tượng nghệ sĩ. Nhân vật này sử dụng loại súng huyền thuật có thể bắn ra những đường đạn cong theo ý muốn. Pae Arak từng được bình chọn là “Người đàn ông được yêu thích nhất Thái Lan” vào năm 2009 và được biết đến là nghệ sĩ đa năng khi hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, người mẫu và âm nhạc. Anh từng tham gia các bộ phim như Sư Thầy Gặp Sư Lầy, Nhà Trấn Quỷ hay Rider: Giao Hàng Cho Ma.

Mảnh ghép cuối cùng của nhóm Tứ Hổ Đại Náo là Tono Phakin Khamwilaisak, ca sĩ – diễn viên nổi tiếng bước ra từ cuộc thi The Star mùa 6. Anh từng tham gia nhiều dự án truyền hình như Xin Còn Mãi Yêu Em, Nàng Kẹo Kéo Và Chàng Nha Sĩ, đồng thời góp mặt trong các phần phim thuộc vũ trụ Khun Pan. Năm 2021, Tono gây chú ý khi chuyển sang thi đấu bóng đá chuyên nghiệp, từng khoác áo Ratchaburi tại Thai League và hiện thi đấu cho Kasetsart ở Thai League 2. Trong phim, anh vào vai Hổ Dum, một chiến binh mạnh mẽ sử dụng bụi phép thuật và súng để chiến đấu với đối thủ.

Bên cạnh bốn nhân vật trung tâm, bộ phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên – người mẫu Linn Mashannoad Suvalmas trong vai Rosarin. Nhân vật được xây dựng với hình ảnh một minh tinh quyến rũ nhưng thực chất là đặc vụ ngầm, góp phần tạo nên những diễn biến bất ngờ cho câu chuyện.
Theo thông tin từ nhà sản xuất, Tứ Hổ Đại Náo đã đạt nhiều thành tích đáng chú ý khi ra mắt tại Thái Lan vào dịp cuối năm. Bộ phim nhanh chóng trở thành tác phẩm thứ ba trong năm vượt mốc 100 triệu baht, đồng thời dẫn đầu phòng vé nội địa trong 4 tuần liên tiếp. Phim cũng ghi nhận doanh thu 15 triệu baht ngay trong ngày đầu công chiếu, và sau tuần đầu tiên đã thu về hơn 60 triệu baht trên toàn quốc nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực.

Không chỉ gây chú ý tại phòng vé, bộ phim còn tạo hiệu ứng trên mạng xã hội khi khán giả Thái Lan hưởng ứng trào lưu đọc lại các câu thần chú đặc trưng của từng nhân vật “hổ”, quay video tái hiện và chia sẻ rộng rãi.
Với dàn diễn viên nổi tiếng cùng câu chuyện kết hợp giữa hành động, pháp thuật và yếu tố phiêu lưu, Tứ Hổ Đại Náo được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn cho khán giả Việt trong giai đoạn đầu năm 2026.


