Hành trình gieo sắc xuân và công tác thiện nguyện của sư thầy Thích Khai Quảng
Trong những tháng đầu năm 2026, sư thầy Thích Khai Quảng trao 30 triệu đồng hỗ trợ bà con khó khăn, tiếp nối những chuyến thiện nguyện thầy đã duy trì suốt thời gian qua.
Trong tháng 1/2026, nhân chương trình “Tết Vì Người Nghèo” tại xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên, sư thầy Thích Khai Quảng đã thay mặt Chùa Thạch Long ủng hộ 30 triệu đồng, góp phần hỗ trợ các hộ dân khó khăn chuẩn bị một mùa xuân trọn vẹn hơn.
Song song với hoạt động trao tặng, tại chùa, sư thầy cùng người dân địa phương cũng tất bật trang trí cảnh quan chào xuân. Những chiếc lồng đỏ được treo lên, các nhành đào giả được dựng thủ công bằng tay, tạo nên không gian Tết ấm cúng để bà con và Phật tử khi ghé thăm đều cảm nhận được không khí sum vầy, rộn ràng của những ngày đầu năm.

Tinh thần chăm lo cho cộng đồng không chỉ xuất hiện trong dịp Tết mà đã được sư thầy duy trì xuyên suốt thời gian qua. Hình ảnh sư thầy Thích Khai Quảng, từ những buổi livestream bán nông sản quen thuộc đến các chuyến thiện nguyện vùng cao, dần trở nên thân thuộc với nhiều người theo dõi.
Xuất phát từ mong muốn duy trì hoạt động Chùa Thạch Long (thôn Công Tum, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên) và hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, các phiên livestream đã trở thành nguồn lực thiết thực, quay trở lại phục vụ cộng đồng. Theo chia sẻ công khai, sư thầy đã trực tiếp trao 3 triệu đồng cho mỗi hộ trong số 25 hộ dân bị ngập hoàn toàn tại thôn Kim Vân, xã Văn Lang, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Trước đó, vào tháng 11/2025, sư thầy cũng phối hợp cùng ông Trần Quang Hiệp – Phó Chủ tịch xã Tân Kỳ, trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho hai thôn Nà Nguộc và Khau Lồm. Những chiếc đèn này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản mà còn giúp trẻ em có điều kiện học tập thuận lợi hơn vào buổi tối.

Không dừng lại ở đó, sư thầy và đoàn Phật tử Chùa Thạch Long còn đến thăm gia đình anh Chu Văn Quang (Tổ 2, xã Chợ Mới) – trường hợp đặc biệt khó khăn khi anh bị liệt từ năm 1999 và được chị gái ở vậy chăm sóc. Khoản hỗ trợ 10 triệu đồng được trao tận tay, kèm theo lời động viên và tinh thần sẻ chia dành cho gia đình.
Điểm chung trong tất cả những hoạt động này là sự bền bỉ, chân thành và giản dị. Không kêu gọi quyên góp tiền mặt, không tổ chức rầm rộ, sư thầy Thích Khai Quảng sử dụng nguồn thu từ chính công sức lao động chân chính như bán nấm hương, khoai, sâm đương quy, nụ bách xanh, măng và nhiều nông sản địa phương khác để quay trở lại hỗ trợ những hoàn cảnh cần giúp đỡ.


