PHƯỚC HẢI - MÙA ANH ĐÀO NỞ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

       PHƯỚC HẢI - MÙA ANH ĐÀO NỞ - 1 

Muốn thấy hết được vẻ đẹp của những chùm hoa anh đào trắng hồng, lẳng lơ khoe sắc bên bờ biển xanh bạn nên đến thị trấn Phước Hải (Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào những ngày cuối năm. Khi ấy, cung đường ven biển đoạn Long Hải - Phước Hải dài khoảng 5km luôn nhộn nhịp những đoàn du khách từ khắp nơi đổ về ngắm hoa anh đào nở…

Ảnh: Hoa anh đào đã nở rộ trên những triền núi ở Phước Hải

     Trên đường từ TP. Hồ Chí Minh xuống Vũng Tàu, đến địa phận Thị xã Bà Rịa bạn đi theo tỉnh lộ 44, vừa qua thắng cảnh đèo Nước Ngọt sẽ bắt gặp cánh rừng anh đào hiện ra trước mắt. Cánh rừng nằm dưới chân núi Minh Đạm, căn cứ kháng chiến trong hai thời kỳ chống ngoại xâm của quân và dân Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy không thể sánh với vẻ thuần khiết của hoa anh đào “xứ sở mặt trời mọc”, nhưng hoa anh đào ở đây có nét đẹp riêng không lẫn vào đâu được. Nằm trên cung đường du lịch ven biển Long Hải - Lộc An - Hồ Tràm - Bình Châu, cánh rừng anh đào nơi đây trở nên quyến rũ hơn bởi một bên là bờ biển quanh năm rì rào sóng vỗ, một bên là dãy núi Minh Đạm thơ mộng với nhiều huyền thoại…

PHƯỚC HẢI - MÙA ANH ĐÀO NỞ - 2

Ảnh: Nhiều dự án du lịch được đầu tư xây dựng ở Phước Hải như dự án Oceanami

      Năm nào cũng vậy, khi mùa hoa anh đào khoe sắc, đoạn tỉnh lộ 44 dài gần 5 km từ đèo Nước Ngọt đến cầu Tum (thị trấn Phước Hải) lại nhộn nhịp từng cặp, từng tốp nam thanh nữ tú rủ nhau đến đây dã ngoại và ngắm hoa anh đào. Trong hành trang dã ngoại của mỗi người khi đến Phước Hải, ngoài những thứ không thể thiếu như bánh mì, nước suối, trái cây... còn có máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên rừng anh đào rực rỡ sắc hoa. Nhưng đã đến Phước Hải mà chỉ để ngắm hoa anh đào thôi thì chưa đủ, nơi đây còn nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử để viếng thăm. Bạn có thể tắm biển, chơi những môn thể thao dưới nước tại các khu nghỉ dưỡng biển hoặc leo núi tham quan chùa Khỉ, Căn cứ cách mạng Minh Đạm, Dinh Cô… nằm cách cánh rừng anh đào không xa. Một ngày ròng rã “lên rừng xuống biển” để được đắm mình trong thiên nhiên hoa thơm, cỏ lạ như thế là một tour du lịch bổ ích và lý thú.

     Sở hữu một vùng núi non, biển cả xinh đẹp nhất của Bà Rịa - Vũng Tàu, Phước Hải được các chuyên gia kinh tế đánh giá có tiềm năng và lợi thế để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Phát huy lợi thế thiên nhiên ban tặng, Bà Rịa - Vũng Tàu đang tập trung kêu gọi đầu tư đẩy mạnh phát triển du lịch hai bên cung đường ven biển Phước Hải theo hướng kinh tế mở. Khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài nước có năng lực đầu tư phát triển du lịch nhằm đưa Phước Hải trở thành điểm dừng chân nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế đúng với quy hoạch được đã được Chính phủ phê duyệt là đưa Long Hải – Phước Hải trở thành 1 trong 5 vùng du lịch trọng điểm cấp quốc gia. Tính đến nay, đã có hơn 20 dự án đầu tư du lịch vào khu vực này với tổng vốn đăng ký lên tới hàng ngàn tỷ đồng, trong đó đã có 2 dự án đã đi vào hoạt động và dự án Oceanami vừa khởi công xây dựng cuối tháng 9 vừa qua.

BL

Bài, ảnh: BẰNG LĂNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT