Vinpearl Safari Phú Quốc rộng đến 500 ha, là ngôi nhà chung của hơn 3.000 cá thể động vật hoang dã. Nơi đây được chia thành hai khu chính: Khu Open Zoo, tức vườn thú mở dành cho khách chủ động đi lại tham quan giữa các khu vực nuôi thú và khu bán hoang dã Safari, nơi bạn chỉ có thể chiêm ngưỡng các loài động vật bằng xe chuyên dụng với điểm nhấn là hình thức “thú thả, người nhốt” độc đáo.

Tại đây, việc xây dựng chuồng trại, không gian sống cho các loài là ưu tiên quan trọng bậc nhất. Khuôn viên với cây rừng xen kẽ đồng cỏ này là nơi những con thú thực hiện vài vòng “chạy marathon” buổi sáng, đánh thức các loài khác bằng sự huyên náo, thưởng thức cỏ thơm, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày.

Con đường băng rừng đưa du khách khám phá đời sống thiên nhiên hoang dã của muôn thú. Du khách sẽ được bảo đảm an toàn bên trong xe bus có kính chắn và dạo chơi bên trong khu rừng nguyên sinh, hoang dã thực sự.

Du khách ngồi trên xe buýt tham quan vườn thú. Đây hứa hẹn sẽ là trải nghiệm vô cùng hồi hộp xen lẫn thích thú cho chuyến đi của bạn.

Vẻ đẹp uy nghiêm của hổ Bengal. Đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Danh sách Đỏ IUCN kể từ năm 2008 và được ước tính còn ít hơn 2.500 cá thể vào năm 2011. Loài này bị đe dọa bởi nạn săn trộm, mất và phân mảnh môi trường sống.

Tại Vinpearl Safari Phú Quốc, giống hổ Bengal quý hiếm được chú trọng bảo tồn. Năm 2016, vườn thú chào đón 2 cặp hổ được sinh ra ngay tại đây. Các con hổ lúc đó được đặt tên Phú, Quốc, Hiếu, Thảo, được chăm sóc đặc biệt như ứ 3 giờ một lần được cho bú bằng sữa dành riêng cho thú họ mèo.

Giây phút đắm mình thư giãn trong hồ nước của “Chúa sơn lâm”.

Hai chú tinh tinh tinh nghịch. Tinh tinh có đặc tính sống theo từng nhóm từ 15 đến 150 thành viên, cuộc sống của chúng trong một hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, con đực thống trị, có nghĩa là tranh chấp có thể được giải quyết mà không cần bạo lực.

Dường như đang có một sự tranh chấp nhẹ giữa hai chú vượn cáo đáng yêu. Nhìn thấy loài này ai cũng nghĩ ngay đến quốc đảo du lịch Madagascar, đây là loài bị đe dọa bởi ngoại hình “lạ mắt” khiến mọi người săn lùng, truy tìm để bắt về làm thú cưng riêng.

Con nai vàng ngơ ngác giẫm lên lá vàng thu. Sừng của loài này rụng và mọc lại đều đặn mỗi năm, lúc nhỏ chúng là sụn mềm được bao phủ bởi lớp nhung, nhưng khi lớn lớp nhung sẽ bong ra và làm lộ khúc xương sắc nhọn.

Khi cần nhảy cao, chúng có thể làm một cú nhảy lên đến 1,7 mét. Đôi mắt được đặt ở hai bên đầu, giúp chúng nhìn được bao quát hơn. Những đặc điểm này rất hữu ích khi sống trong hoang dã vì chúng cần chạy trốn thật nhanh khỏi các loài ăn thịt.

Đàn ngựa vằn ung dung gặm cỏ. Có một sự thật là loài ngựa vằn có da màu đen và những sọc màu trắng, ngược lại với suy nghĩ chung của chúng ta.

Vẻ đẹp độc đáo của ngựa vằn. Vẻ ngoài đầy những sọc đen trắng này khiến các loài thú ăn thịt bị hoa mắt khi muốn tấn công một con ngựa vằn trong cả bầy.

Hươu cao cổ đang miệt mài “chén” lá. Đây là loài động vật đặc trưng của vùng đồng cỏ châu Phi, là là động vật cao nhất trên cạn và động vật nhai lại lớn nhất. Chiếc cổ là một phần quan trọng thể hiện hành vi giới tính và xã hội của hươu cao cổ, nhất là ở những con đực.

Chú cầy Meerkat (hay còn gọi là cầy vằn, chồn đất Châu Phi) rất quen thuộc đối với fan ruột của hoạt hình Disney. Dù có thân hình nhỏ nhắn nhưng chúng là một tay săn cừ khôi ở vùng sa mạc phía Nam Châu Phi.

Cận cảnh vẻ đáng yêu của “nàng” dê, họ hàng của “nàng” trên khắp thế giới sở hữu nhiều màu lông đa dạng, rất bắt mắt và quyến rũ bao ánh nhìn.

“Tôi trốn trên cây rồi, đố bạn tìm được đấy!” – chú gấu đen tinh nghịch pha trò. Loài gấu này đặc trưng với hình chữ V màu trắng kem ở trước ngực, chúng sống trải dài từ vùng núi Tây Tạng đến hết khu vực Đông Nam Á lục địa.

Vườn thú không chỉ là nơi sinh sống của các loài động vật có vú to lớn mà còn có cả những loài bò sát nhỏ nhỏ xinh xinh. Du khách sẽ phải căng mắt nhìn thật kỹ mới thấy được chú tắc kè đang hóa thân vào đám cây xanh mướt ở phía sau.

Vẻ đẹp ấn tượng của đàn hồng hạc lớn, loài chim từng gây “hoang mang” cho giới khoa học bởi sở thích đứng vững bằng một chân của mình. Đời sống tình cảm của những cặp đôi chim hồng hạc được cho là hiếm có trong thế giới tự nhiên, thậm chí chúng có quy tắc như con người trong việc chọn bạn đời, chúng sống rất chung thủy

Sư tử được mệnh danh là Chúa tể muôn loài, mặc dù vậy số lượng cá thể của loài đã suy giảm rất nhanh trong nhiều năm qua. Nỗ lực của những vườn thú, khu bảo tồn trên thế giới đã giúp chúng trụ vững trước khi rơi xuống ranh giới hiểm nguy của tuyệt chủng.

Nét đẹp khỏe khoắn hoang dã của tê giác. Vinpearl Safari Phú Quốc đã ghi nhận “kỳ tích” 4 tê giác quý hiếm liên tiếp ra đời, sau gần 10 năm chưa có con tê giác nào sinh ra ở Việt Nam. Vườn thú dành tới 18ha để tái hiện một thảo nguyên Savan thu nhỏ cho 28 cá thể tê giác sinh sống.

Việc chăm sóc và bảo tồn các loài động vật có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ nhân viên vườn thú.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Tư, ngày 22/09/2021 18:11 PM (GMT+7)

Ngô Trần Hải An