Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với hàng loạt cửa hàng chuyển sang bán đồ trang trí Noel đẹp mắt, phố Hàng Mã đang là nơi đông bạn trẻ tìm đến. Một số không ngại di chuyển hàng chục km để đi thăm thú, chụp ảnh.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 1

Thời điểm khoảng 1 tháng trước lễ Giáng sinh, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã bao trùm trong sắc đỏ. Không khí tấp nập kẻ bán người mua với đủ mặt hàng cho mùa lễ hội, từ ông già Noel, cây thông, tuần lộc đến những phụ kiện trang trí.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 2

Con phố dài hơn 300m cũng đang là nơi thu hút giới trẻ tìm đến để có ảnh đẹp, check-in Noel sớm. Thời tiết lạnh se se kèm trời có nắng, khoảng thời gian từ chiều đến tối là lúc khu vực này nhộn nhịp nhất với đông bạn trẻ diện váy áo đẹp, luân phiên chụp hình cho nhau.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 3

Kim Xuyến (ở giữa, sinh viên trường Cao đẳng Y Hà Nội) di chuyển một quãng đường xa, từ Hưng Yên lên Hàng Mã. Nữ sinh 19 tuổi cho biết ngoài tận hưởng không khí Noel sớm, cô còn tranh thủ tụ tập, đi chơi cùng nhóm bạn sau 2 tháng không gặp mặt. Chú chó tình cờ mặc áo ton sur ton với chủ, được Xuyến mang theo từ nhà để lên hình cùng.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 4

Bên ngoài một cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, tấm bảng thu phí "Chụp ảnh 50.000 đồng" xuất hiện.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 5

Tranh thủ ngày nghỉ, Phương (26 tuổi, ở quận Thanh Xuân) cùng nhóm bạn rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm. "Noel năm ngoái, mình đến các khu trung tâm thương mại để check-in. Năm nay, họ trang trí muộn hơn nên mình chuyển qua Hàng Mã", Phương chia sẻ. Cô cho biết cả nhóm sẵn sàng trả 50.000 đồng để thoải mái tạo dáng tùy thích, không bị giới hạn thời gian.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 6

Những cửa hàng có thiết kế và trang trí nổi bật tập trung đông bạn trẻ tạo dáng chụp hình. Một số đứng tràn ra ngoài đường để có căn góc ưng ý hoặc phải chờ người khác chụp xong mới đến lượt. Ngoài các nhóm bạn, các đôi trẻ cũng rủ nhau đi lên Hàng Mã, cùng ngắm nghía không gian Giáng sinh được trang hoàng đẹp mắt, cầu kỳ.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 7

Chọn trang phục tông màu đỏ-trắng hợp không khí lễ hội, Hạnh và Thảo (21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân) mang thêm chân máy ảnh để quay clip. "Hai đứa lên đây không có ý định chụp ảnh vì thấy đông quá. Nếu có đi chơi đâu thêm mùa Noel này, bọn mình sẽ chọn một nơi vắng vẻ hơn như quán cà phê", Hạnh cho biết.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 8

Huyền và Thư (cùng 22 tuổi, nhân viên văn phòng) cho hay cả hai ghé qua Hàng Mã để vừa mua đồ, vừa chụp hình. Sau 30 phút mua sắm, đôi bạn chi khoảng 400.000 đồng cho đồ trang trí, gấu bông Squid Game cho em trai Huyền và 50.000 đồng mua thêm 2 chiếc sừng tuần lộc giúp lên hình cho đẹp. "Bọn mình đi sắm sửa sớm vì còn lo ngại dịch bệnh, sợ càng sát ngày mọi người kéo đến đông hơn. Không khí Noel có phần chưa sôi động bằng năm ngoái nhưng nhờ vậy không đông nghẹt, vẫn có chỗ đứng chụp ảnh. Cá nhân mình thấy các mặt hàng ở đây có giá cả phải chăng", Thư nói.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 9

Quang (20 tuổi, sinh viên Đại học Thăng Long) và Linh (18 tuổi, sinh viên Đại học FPT) mất 3 tiếng lái xe từ Vĩnh Phúc xuống trung tâm thành phố. "Mình thấy trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh khu vực này đã trang hoàng cho Giáng sinh nên cũng muốn đưa bạn nữ của mình đi chơi", Quang nói. Lần đầu đến Hàng Mã vào tháng cuối năm, Linh cho hay cô thấy khung cảnh đẹp và lung linh, "xứng đáng công đi xa".

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 10

Càng về tối, số lượng khách hàng tìm mua đồ cho mùa lễ hội càng đông. Đối với nhiều người, dù không phải là người theo đạo nhưng Giáng sinh vẫn là một ngày lễ quan trọng, là dịp gặp gỡ, tặng nhau những món quà nhỏ.

Chơi Noel sớm ở phố Hàng Mã - 11

Các mặt hàng, phụ kiện trang trí với các sắc đỏ, xanh, nâu, trắng đặc trưng khiến người qua lại có cảm giác Giáng sinh đã đến rất gần.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuấn Anh - Trà My (Zing News)

CLIP HOT