Những thiên đường rực rỡ ánh nắng này sẽ thỏa mãn mọi du khách khó tính nhất cho kỳ nghỉ hè năm nay.

‘Flores’ có nguồn gốc tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là từ ‘hoa’. Nơi đây được mệnh danh là "bông hoa tinh tế của phương đông" nhưng hay bị lu mờ bởi “người hàng xóm” nổi tiếng hơn là Bali. Khi đến đây, bạn sẽ ngạc nhiên trước cảnh tượng bãi biển với cát hồng và nước màu ngọc lam trong vắt. Hãy bắt đầu bằng việc ngâm mình trong làn nước mát và một chuyến lặn ở một trong 50 điểm lặn tuyệt vời ở đây. Nếu thế vẫn chưa làm bạn hài lòng, hãy chèo thuyền kayak trên các hồ nước màu ở núi Kelimutu, những hồ nước này thay đổi màu sắc liên tục do các biến thể hóa học và khoáng chất trong khí núi lửa.

Đảo Sado (Sadogashima) là một trong những hòn đảo lớn nhất Nhật Bản và nằm trên bờ biển của tỉnh Niigata. Với các vách đá phủ đầy cây cối xanh tươi và vịnh nước màu ngọc lục bảo mang đến cho nơi đây một khung cảnh ngoạn mục để chèo thuyền kayak hoặc lặn. Nếu tiến sâu vào bên trong hòn đảo, bạn chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi những khu rừng tuyết tùng xinh đẹp.

Được đặt biệt danh là "Đảo sinh ra từ lửa", viên ngọc ít được biết đến này nằm ở biển Bohol thực sự là một trong những hòn đảo thanh bình nhất. Cho đến nay, hòn đảo bình yên này hầu như không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động du lịch, điều này một phần là do vịnh Gingoog dài 10km chia tách hòn đảo với đất liền nên nó vẫn như một kho báu được giấu kín. Ngoài lặn và những bãi biển đầy cát, hòn đảo này còn mang đến cho du khách cơ hội tận hưởng những chuyến đi bộ xuyên rừng, leo lên đỉnh núi lửa và tham quan các suối nước nóng và lạnh tự nhiên.

Nằm ở tỉnh Koh Kong cách vịnh Thái Lan 25km, đảo Koh Rong có diện tích khoảng 78km2, trong đó có 4 km là bãi biển. Với 4 ngôi làng nhỏ và hơn chục nhà nghỉ, hòn đảo nhỏ xinh đẹp này thật sự quyến rũ du khách. Bạn đừng quên ghé thăm làng nổi truyền thống ở Koh Rong. Mặc dù không có đường ô tô hay phương tiện giao thông đường bộ trên đảo, nhưng đây lại là nét quyến rũ thực sự của nơi này.

Nằm giữa Krabi và Phuket trên biển Andaman là một trong những hòn đảo hoang sơ cuối cùng của Thái Lan - Koh Yao Yai. Du khách thật sự nên đến và khám phá hòn đảo nhiệt đới tuyệt đẹp nhưng hoang sơ này trước khi nơi này trở nên đông nghịt du khách. Cảm giác thoải mái khi ở Koh Yao Yai sẽ làm hài lòng ngay cả các du khách khó tính nhất. Hòn đảo thiên đường này có những đồn điền trồng dừa và cao su nổi bật cùng bãi biển tuyệt đẹp, cảnh hoàng hôn mê hoặc như tranh vẽ và một cuộc sống bình dị, êm đềm đầy hấp dẫn.

Vịnh Hạ Long là di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Vịnh Hạ Long được đánh giá cao về vẻ đẹp lộng lẫy của đại dương và thậm chí còn được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Quần đảo vịnh Hạ Long bao gồm khoảng 1.900 hòn đảo, trong đó có rất nhiều hòn đảo cho đến ngày nay vẫn bị bỏ hoang.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Ba, ngày 20/04/2021 12:46 PM (GMT+7)

Hàn Ly (Theo outlookindia) (Báo Dân Việt)