Đoàn đại biểu quốc tế khảo sát tuyến đường thủy nội đô

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay (10-9), đoàn Bộ trưởng, Thị trưởng các nước ASEAN tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế - ITE HCMC 2015, đã có chuyến tham quan tuyến đường thủy du lịch nội đô TP.HCM – Cần Giờ, do Sở Du lịch TP.HCM thực hiện.

Đoàn đại biểu quốc tế khảo sát tuyến đường thủy nội đô - 1

Chương trình du lịch đường thủy, nhằm giới thiệu hai địa điểm du lịch hấp dẫn là Rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESSCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2000. Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Ban chỉ đạo Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2015: “Với chuyến đi “Khảo sát Du lịch đường thủy nội đô TP.HCM” ngày hôm nay, đây là điều kiện để chúng ta cùng nhau trải nghiệm một tuyến điểm du lịch mới của TP.HCM. Trên cơ sở đó, tạo sự kết nối, hợp tác phát triển tuyến du lịch đường sông của các quốc gia khu vực hạ nguồn sông Mê Kông”.

Đoàn đại biểu quốc tế khảo sát tuyến đường thủy nội đô - 2

Đoàn đại biểu quốc tế khảo sát tuyến đường thủy nội đô - 3

Đoàn đại biểu quốc tế khảo sát tuyến đường thủy nội đô - 4

“Sau chuyến đi này, TP.HCM và lãnh đạo Ngành Du lịch các nước, cùng nhau ngồi lại đề ra những kế hoạch cụ thể. Để tạo nên sản phẩm du lịch đường sông đặc trưng của các quốc gia hạ nguồn sông Mê Kông, hành trình từ TP.HCM đến các nước. Thể hiện đúng với tên gọi là cùng chung một dòng sông”, Bà Nguyễn Thị Hồng, nhấn mạnh.

 Vũ Nguyễn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT