Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” nhân Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tái hiện lịch sử đất nước, con người trung kiên gan dạ và chiến công hiển hách, hy sinh vĩ đại gợi cảm xúc đặc biệt cho người dân cùng du khách.
Tối 21/3, Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đức Phổ (23/3/1975 - 23/3/2025) và 5 năm thành lập thị xã Đức Phổ (2020 - 2025) với chủ đề: “Đức Phổ - Vang mãi bản hùng ca”.
Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển phát biểu tại buổi lễ.
Dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo, nguyên lãnh trung ương và các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong nước về dự.
Tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy Đức Phổ đọc diễn văn ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất và quá trình xây dựng, phát triển của Đức Phổ trong 50 năm qua. Cách đây 50 năm, hưởng ứng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam, quân và dân Đức Phổ đã cùng với quân dân trong tỉnh mở các đợt tiến công mạnh mẽ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Đúng 0h15 ngày 23/3/1975 lá cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của quân và dân ta tung bay trên sào huyệt cuối cùng của địch ở Đức Phổ, đánh dấu sự kiện lịch sử trọng đại: Đức Phổ đã được hoàn toàn giải phóng, góp phần giải phóng tỉnh Quảng Ngãi và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau 50 năm giải phóng, Đức Phổ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đem lại diện mạo mới của một đô thị trẻ đang vươn mình phát triển.
Ngày 1/2/2020, huyện Đức Phổ được công nhận là thị xã. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Đức Phổ tự hào viết tiếp truyền thống của quê hương, mà còn mở ra cơ hội để vùng đất cửa ngõ phía nam của tỉnh vươn mình phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại buổi lễ.
Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thị xã .Đức Phổ với những thành tựu quan trọng đạt được trong 50 năm qua. Đây là thành quả chung của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn thị xã đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đức Phổ ngày càng phát triển.
Các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện nghề làm muối Sa Huỳnh truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia ở thị xã Đức Phổ.
Thời gian tới, Đức Phổ cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để chuyển hóa truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa phong phú trở thành nguồn lực để phát triển; biến khó khăn, thách thức, nghèo khổ thành động lực, khát vọng vươn lên. Xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương trong tương quan chung của tỉnh để xây dựng mục tiêu, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cho phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngon.
Trong đó, tập trung phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội về giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tạo không gian phát triển mới, tiềm năng mới; hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch mới. Phát triển trên cơ sở chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Nâng cao tinh thần đoàn kết, đi lên bằng sức mạnh nội sinh; khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; chủ động hơn, sáng tạo hơn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị .Đức Phổ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và phát triển đô thị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .
Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu, khách mời và người dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đức Phổ - Vang mãi bản hùng ca" .
Chương trình do Nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, Đạo diễn Hoàng Duẩn làm tổng đạo diễn.Sự kiên còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Ngô Thái Bảo, Nguyễn Duyên Quỳnh, ca sĩ Anh Kiệt, ca sĩ Thanh Xuân, Nhóm ca Giai Điệu Việt, vũ đoàn Gió Việt, Vũ Đoàn Power, nghệ nhân bài Chòi Huyền Tân, NNƯT Lỹ Thanh Long, Hữu Phước, Ngọc Tuân, Hùng Dũng, học sinh Đức Phổ, cùng rất nhiều nghệ sĩ tại TP.HCM, quê hương Đức Phổ, Quảng Ngãi, ca sĩ đến từ Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật gồm có ba chương: Vang mãi những trang sử hùng anh, “Kiêu hãnh những chặng đường phát triển, Đức Phổ - Bay cao khát vọng Sa Huỳnh.
Tái hiện mộ chum Sa Huỳnh, một trong những di tích thuộc quần thể di sản Văn hóa Sa Huỳnh được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt ở thị xã Đức Phổ.
Chương trình có các tiết mục sân khấu hoá hoành tráng về lịch sử đất nước con người Đức Phổ, làm đậm dấu ấn những con người trung kiên gan dạ và những chiến công hiển hách, hy sinh vĩ đại, trong đó hình ảnh nữ anh hùng bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được tái hiện sống động, tinh tế theo dòng nhật ký dâng trào cảm xúc được sống, chiến đấu, hi sinh tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Có những tiết mục sáng tác mới, có những tiết mang đậm dấu ấn văn hoá địa phương như: Bài chòi, di sản văn hóa Sa Huỳnh, cánh đồng muối đặc trưng Sa Huỳnh, làng gốm… cũng có những ca khúc hiện đại sôi động phù hợp với giởi trẻ.